Thế Giới

Thuyền nhân Địa Trung Hải có thể lên đến nửa triệu

Wednesday, 22/04/2015 - 10:19:42

Trong năm 2014, đã có hơn 170,000 người vượt Địa Trung Hải để vào Châu Âu, trong số này có khoảng 3,000 người đã tử nạn trên biển. Vụ chìm tàu gây chấn động mới nhất làm hơn 800 người chết.

SINGAPORE - Chủ Tịch Koji Sekimizu của tổ chức Hàng Hải Thế Giới (IMO) hôm Thứ Tư báo động là nếu không có biện pháp ngăn chận, số di dân vượt biển Địa Trung Hải trong năm nay có thể lên đến 500,000 người và hàng ngàn người sẽ chết do các tai nạn chìm tàu. Ông Sekimizu kêu gọi thế giới cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ các thuyền nhân, đồng thời cũng nhằm trấn áp bọn buôn người đang hoành hành.
Trong một hội thảo quốc tế có tên “Sea Asia” ở Singapore, ông Sekimizu nói: “Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng, chúng ta cần phải hành động nhằm ngăn chặn tình trạng nhiều người cứ đổ dồn lên các con tàu mong manh để vượt biển”. Ông cho hay, văn phòng cơ quan ông đang hợp tác với nhiều bộ phận của Liên Hiệp Quốc để điều tra những vụ buôn người. Trong năm 2014, đã có hơn 170,000 người vượt Địa Trung Hải để vào Châu Âu, trong số này có khoảng 3,000 người đã tử nạn trên biển. Vụ chìm tàu gây chấn động mới nhất làm hơn 800 người chết.

Iran vẫn đòi phải gỡ bỏ cấm vận khi tái tục đàm phán
VIENNA - Các cuộc đàm phán nguyên tử giữa đại diện lục cường và của Iran được tiếp tục hôm Thứ Tư ở thủ đô Vienna của Áo. Điểm bàn thảo quan trọng nhất là thời biểu phải gỡ bỏ cấm vận đối với quốc gia Trung Đông này. Cả hai bên đang cố gắng chấm dứt 12 năm đàm phán với bao rắc rối ngoại giao về chương trình nguyên tử gây nghi ngờ của Iran, dù Tehran vẫn nhất mực nói là mục tiêu cuối cùng của chương trình nguyên tử của họ là phục vụ hòa bình.
Sau khi một thỏa hiệp tạm được ký kết hôm 2 tháng 4 tại Thụy Sĩ giữa đại diện lục cường, nhiều dị biệt đã xuất hiện ngay trên văn bản thỏa thuận này. Thứ Trưởng Ngoại Giao Iran Abbas Araqchi khi đến Vienna đã xác định lập trường của Tehran rằng: “Tất cả lệnh cấm kinh tế phải được gỡ bỏ vào đúng ngày hiệp ước nguyên tử sau cùng được ký kết và thực hiện”. Nhưng Hoa Kỳ cũng cho hay, lập trường của Washington là việc dỡ bỏ cấm vận kinh tế nhắm vào Iran chỉ được thực hiện từ từ, kể từ khi hiệp ước sau cùng được ký.

Ngoại Trưởng Nga đánh giá IS là đáng sợ nhất
MOSCOW - Hôm Thứ Tư, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nhóm cực đoan Hồi giáo IS mới là kẻ thù lớn nhất của nước Nga, chứ không phải là Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn với các đài radio của Nga, khi được hỏi trong số các tổ chức như NATO, Trung Quốc và IS, ai mới là kẻ thù lớn nhất của Nga thì ông Lavrov trả lời: “Tôi tin nhóm IS chính là kẻ thù lớn nhất ngay lúc này”.
Ông nhận định như sau: “Hàng trăm công dân Nga, hàng trăm công dân Châu Âu, và hàng trăm công dân Mỹ hiện chiến đấu trong hàng ngũ của IS, đó là chưa kể một số thành viên của Liên Xô cũ cũng lâm vào tình trạng như thế”. Ông Lavrov cũng cho là nhiều tay súng IS đã quay về đất nước của họ, tuy lấy danh nghĩa là để nghỉ ngơi sau khi đánh nhau ở Trung Đông, nhưng chúng sẽ tham gia vào những trò bẩn thỉu phá hoại ngay trên đất nước mình. Còn về Hoa Kỳ, ông Lavrov cho là 'các vấn đề giữa Mỹ và Nga lớn hơn nhiều, thuộc cấp quốc gia với nhau.'

Thủ Tướng Nhật “ân hận sâu xa” về Đệ Nhị Thế Chiến
JAKARTA - Trong bài diễn văn đọc tại Hội Nghị Á-Phi, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã bày tỏ mối 'ân hận sâu xa của chính phủ Nhật về những gì quân đội Nhật đã gây ra trong thời Đệ Nhị Thế Chiến', nhưng không hề xin lỗi chính thức. Ông Abe và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã có cuộc hội kiến bên lề nhân hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Indonesia, một dấu hiệu cho thấy hai siêu cường thế giới đang hòa hoãn với nhau.
Sau cuộc hội kiến, ông Abe cho biết hai lãnh tụ đồng ý là sẽ tiếp tục làm việc với nhau để cải thiện mối bang giao song phương và đóng góp vào hòa bình của khu vực. Cải thiện trong bang giao Nhật-Hoa đã thấy xuất hiện vào cuối năm ngoái, khi ông Abe có dịp gặp gỡ chớp nhoáng với ông Tập cũng trong một hội nghị, lần này ông Abe nói: “Chúng tôi muốn cải thiện khuynh hướng hữu hảo này trên căn bản song phương”. Trong vòng 30 phút gặp nhau đó, hai lãnh tụ Nhật-Hoa đã có thiện chí cải thiện những bất đồng tranh cãi trước đây.

Trung Quốc quấy nhiễu ngư phủ Philippines
BẮC KINH - Trung Quốc hôm Thứ Tư đã lên tiếng bác bỏ chuyện ngư dân Philippines tố cáo tàu chiến Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công họ. Các ngư dân này cho hay, lính Trung Quốc đã nhảy lên tàu của họ và quăng xuống biển toàn bộ thủy sản bắt được cũng như các dụng cụ hành nghề hôm đầu tuần. Trước đó, tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu của ngư dân Philippines.
Chính phủ Manila ra thông báo cho hay, nhóm tàu ngư dân Philippines đang hành nghề tại bãi Đá Cạn Scarborough Shoal thì bị tấn công, có một số tàu đánh cá bị hư hại. Vài tháng trước đây cũng tại vùng này, tàu chiến Trung Quốc cũng đã ủi vào một tàu đánh cá của Philippines. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao TQ không khẳng định về việc liệu vòi phun nước có được bên TQ sử dụng hay không, chỉ nói 'các tàu tuần duyên Trung Quốc thực hiện công việc của mình một cách bình thường'. Ông Hồng còn cho là Manila 'cần giáo dục lại ngư dân của mình.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT