Thế Giới

Tỉ phú Trung Hoa đứng đằng sau hãng chế xe điện Faraday?

Saturday, 07/11/2015 - 11:33:24

“Chúng tôi sẽ chế tạo những chiếc xe chạy bằng điện tốt nhất, để giải quyết những vấn đề ô nhiễm không khí và kẹt xe ở Trung Quốc.” Tỉ phú Jia Yueting (Cổ Dược Đình) đã viết như vậy, trên trang microblog tiếng Hoa của ông.

Jia Yueting, chủ tịch công ty Lạc Thị (Leshi) thường bắt chước ăn mặc giống Steve Jobs của công ty Apple. (Imaginechina)



Trong tuần qua, một hãng chế tạo xe bỗng xuất hiện ở Nam California, đưa đến những tin đồn về mục tiêu cũng như những người hùn vốn đằng sau hãng này. Hãng có tên là Faraday, m Nam California, được xem là sẽ cạnh tranh với Tesla trong tương lai rất gần.

Theo một bài viết của nhật báo Los Angeles Times, một tỉ phú Trung Hoa đã được xem là kẻ đứng đằng sau hãng xe điện còn trong vòng bí mật này. Người ta cũng đồn rằng hãng điện toán Apple cũng là công ty hậu thuẫn cho Faraday. Có một số chi tiết đưa đến sự đồn đoán nói rằng.

Về nhân vận tỉ phú, tờ Times cho biết ông ta bắt chước phong cách thời trang của Steve Jobs, cố giám đốc điều hành của công ty Apple. Nhưng ông thích khoe rằng công ty của ông đã vượt qua Apple trong các lãnh vực như thiết kế, thủ công nghệ, cương liệu, và các mô hình kinh doanh.

Công ty của ông được gọi là “Netflix của Trung Quốc,” chuyên sản xuất phim điện ảnh, máy truyền hình thông minh, video trên mạng, điện thoại di động, xe đạp, và nhiều thứ khác nữa. Vào năm ngoái, ông gây chú ý từ Tesla, công ty sản xuất xe điện của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ chế tạo những chiếc xe chạy bằng điện tốt nhất, để giải quyết những vấn đề ô nhiễm không khí và kẹt xe ở Trung Quốc.” Tỉ phú Jia Yueting (Cổ Dược Đình) đã viết như vậy, trên trang microblog tiếng Hoa của ông.

Jia là chủ tịch và sáng lập viên của công ty Leshi Internet Information & Technology Co., còn được gọi là LeTV. Ông được liên kết với Faraday Future, một công ty sản xuất xe điện mới bắt đầu hoạt động ở Gardena, Nam California. Giấy phép thành lập công ty Faraday liệt kê Chaoying Deng là giám đốc điều hành của Faraday. Trước đó Deng điều hành một chi nhánh kinh doanh điện ảnh của Leshi tại Hoa Kỳ.

Jia có một trong những câu chuyện điển hình về những người từ cảnh khố rách áo ôm trở thành giàu có ở Trung Quốc thời nay. Sinh ra trong gia cảnh khiêm tốn ở tỉnh Sơn Tây vào năm 1973, Jia là con thứ ba của một ông thầy giáo và một bà nội trợ. Ông được làm việc tại cơ quan thu thuế địa phương vào giữa thập niên 1990, theo hồ sơ của ông được công bố trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết.

Ông nhanh chóng rời khỏi đó, để bắt đầu thành lập một loạt cơ sở kinh doanh riêng của ông, trong các lãnh vực từ than đá cho đến điện thoại di động.

Hiện thời Jia được liệt kê trong danh sách Forbes là người giàu đứng hàng thứ 17 tại Trung Quốc, với tài sản ròng lên tới $7.3 tỉ Mỹ kim. Ông cũng được xếp hạng thứ 41 trên danh sách của Forbes liệt kê 100 tỉ phú công nghệ giàu nhất trên toàn thế giới.

Leshi, trong tiếng Hán Việt phát âm là Lạc Thị, nghĩa là Truyền Hình Hạnh Phúc, được khai trương vào năm 2004. Le Vision Pictures, phân bộ điện ảnh của Leshi, được điều hành bởi Zhang Zhao, và có một quan hệ hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu nổi tiếng của Trung Quốc. Công ty này đã đầu tư và phân phối nhiều bộ phim Hollywood, trong số đó có phim “The Expendables 2.”
Vốn đầu tư thị trường hiện nay của công ty là khoảng $15 tỉ.

Người ta vẫn mù mờ về chuyện Faraday ăn khớp như thế nào vào kế hoạch của Leshi, để đóng một vai trò trong thị trường xe hơi chạy bằng điện. Sáng kiến xe hơi điện dường như giữ một vị trí đặc biệt của niềm hãnh diện cho Jia, có lẽ phần nào là vì sáng kiến ấy phù hợp với những mệnh lệnh của chính phủ thúc đẩy việc đổi mới và cắt giảm ô nhiễm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT