Người Việt Khắp Nơi

Tiệm bán bàn ghế giả của người Việt thật sự chứa $2 triệu cần sa

Tuesday, 27/01/2015 - 08:57:28

Cảnh sát đã bắt ông Nguyễn Phúc, 39 tuổi, trong tiệm và đang truy tố ông ta tội trồng cần sa đẻ bán. Người này cũng bị truy tố tội ăn cắp điện. Họ nói rằng ông Phúc đã câu điện và gây thất thoát khoảng $80,000 cho công ty điện PG&E.

Nguyễn Phúc và tiệm bán bàn ghế ở Gilroy. (Hình: Cảnh Sát Hạt Santa Clara)


GILROY, Bắc California – Tại một cửa tiệm mang tên “Furniture & More,” tức là “bàn ghế và những thứ khác,” nhà chức trách đã khám phá một thứ hàng “khác” bán có lời hơn rất nhiều so với ghế sofa. Trong một cuộc họp báo ngày thứ Ba vừa qua, cảnh sát Hạt Santa Clara cho biết trong tuần qua họ đã tìm thấy cần sa trị giá trên $2 triệu Mỹ kim trong tiệm bán bàn ghế do người Việt Nam làm chủ.
Tiệm này nằm trong thị xã Gilroy về phía nam của San Jose. Tiệm có trưng bay bàn ghế, tủ kiếng, v.v. nhưng không thật sự bán những thứ này. Cảnh sát nói rằng họ không nghĩ tiệm này từng được mở cửa để buôn bán, mà chỉ dựng bảng ở bên ngoài, trưng bày sofa và nệm ở bên trong. Đằng sau phòng trưng bàn ghế mới là nơi diễn ra hoạt động chính của chủ tiệm, và đó là trồng cây cần sa.
Vào ngày thứ Năm, 22 tháng Giêng, 2015, cảnh sát đã tịch thu hơn 1,000 cây cần sa và 50 pound cần sa đã được chế biến để sử dụng.
Cảnh sát đã bắt ông Nguyễn Phúc, 39 tuổi, trong tiệm và đang truy tố ông ta tội trồng cần sa đẻ bán. Người này cũng bị truy tố tội ăn cắp điện. Họ nói rằng ông Phúc đã câu điện và gây thất thoát khoảng $80,000 cho công ty điện PG&E.
. Cảnh sát không nói rõ ông Phúc là chủ nhân hay đã thuê ngôi nhà dùng trồng cần sau trá hình bán bàn ghế. Họ cũng chưa cho biết hoạt động phi pháp này bắt đầu từ lúc nào.
Hình do cảnh sát cung cấp cho thấy tiệm được trang trí với những bình bông, cờ nhiều màu, có bàn ghế và sofa nhưng không một thứ nào thật sự được để giá bán. Tiệm nằm ở khu phố số 7500 đường Monterey Road.
Sự bắt giữ ông Phúc diễn ra sau một tháng điều tra của cảnh sát và liên quan đến một vụ bắt khác. Vào đầu tháng Giêng, cảnh sát đã bắt Nguyễn Dân Tuấn, 50 tuổi. Ông này đã có những cây cần sa với lượng cân nặng lên tới 320 pound và có trị giá $700,000 trong một kho hàng ở
đường Tomkins Court. Từ vụ bắt ông Tuấn, cảnh sát lần ra dấu vết đưa đến tiệm bán bàn ghế giả mạo của ông Phúc.
Cảnh sát chưa cho biết hai ông họ Nguyễn này có liên hệ bà con với nhau hay không.
Cho đến chiều thứ Ba, ông Phúc còn bị giam ở nhà tù Hạt Santa Clara với tiền thế chân được tòa ấn định là $200,000.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT