Thế Giới

Tìm thấy bình chứa các trái tim của gia đình quý tộc thế kỷ 16

Thursday, 03/12/2015 - 07:59:16

"Chúng tôi cố gắng xem xét nhằm thu thập thông tin sức khỏe từ những trái tim ướp dầu thơm, nhưng các vật liệu ngâm tẩm khiến chúng tôi gặp khó khăn", theo lời bà Fatima-Zohra Mokrane, người đứng đầu nhóm nghiên cứu.

Năm bình kim loại chứa các quả tim bên trong.

 

RENNES – Các nhà khoa học vừa tìm ra 5 bình kim loại làm bằng chì, trong chứa 5 trái tim người, dưới hầm mộ của một gia đình quý tộc Pháp sống ở thế kỷ 16. Các nhà khảo cổ thuộc viện nghiên cứu Institute for Preventive Archaeological Research tìm thấy những quả tim khi đang khai quật tầng hầm tu viện Jacobins ở Rennes, Pháp.

Một số khu mộ mà nhóm nghiên cứu tìm thấy có niên đại từ cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17. Bên trong hầm chôn cất, họ tìm thấy 5 bình kim loại hình trái tim, được làm bằng chì, trong chứa những trái tim người đã được ướp dầu thơm. Một nhóm chuyên gia chụp X quang đã được mời đến để kiểm tra các quả tim, nhằm tìm hiểu tình trạng sức khỏe của người chôn dưới hầm.

"Chúng tôi cố gắng xem xét nhằm thu thập thông tin sức khỏe từ những trái tim ướp dầu thơm, nhưng các vật liệu ngâm tẩm khiến chúng tôi gặp khó khăn", theo lời bà Fatima-Zohra Mokrane, người đứng đầu nhóm nghiên cứu.

Lúc đầu, bản chụp MRI và chụp CT cung cấp rất ít thông tin về sức khỏe của người chủ quả tim. Nhưng sau khi làm sạch quả tim cẩn thận, các nhà khoa học có thể xác định những cấu trúc như buồng tim, van tim và động mạch vành. Sau đó, họ làm ẩm mô thịt để nhận dạng cơ tim.

Một trong các quả tim được bảo quản quá kém, và hư hỏng đến nỗi không thể nghiên cứu. Tuy nhiên, 4 quả tim còn lại cung cấp rất nhiều dữ liệu sức khỏe. Ba trong số đó có dấu hiệu mắc bệnh. Quả tim còn lại dường như khá khỏe mạnh.

Theo các nhà nghiên cứu, một trong số những quả tim thuộc về ông Toussaint Perrien, Hiệp sĩ xứ Brefeillac. Quả tim của ông được lấy khỏi lồng ngực và chôn cùng người vợ là Louise de Quengo, Phu nhân xứ Brefeillac. "Ở thời đó, việc chôn người chết cùng với tim của chồng hoặc vợ rất phổ biến. Đó là hành động thể hiện tình yêu giữa hai người, bà Mokrane giải thích.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT