Thế Giới

Trung Cộng nổi nóng vì Hoa Kỳ trục xuất sinh viên

Wednesday, 29/09/2021 - 03:36:06

Hoa Kỳ hỏi liệu sinh viên có phải là đảng viên đảng Cộng Sản hay phục vụ cho chính phủ Trung Cộng hay không.


Đại Sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ ông Qin Gang trong một cuộc họp qua mạng điện toán tại Hoa Thịnh Đốn ngày 13 tháng 9, 2021. (Xinhua)
 

 

Tòa đại sứ Trung Cộng tại Hoa Thịnh Đốn đã phản đối việc Hoa Kỳ thẩm vấn “bừa bãi” và trục xuất một sinh viên nước này.

Trung Cộng nói một sinh viên Trung Hoa đã bị thẩm vấn trong hơn hai ngày, và bị hải quan Hoa Kỳ trục xuất tại phi trường Houston, Texas.

“Sau khi bị giam trong căn phòng nhỏ hơn 50 giờ mà không được ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp, anh ấy đã bị Hoa Kỳ trục xuất qua một nước thứ ba mà không có lý do chính đáng. Hành động của Hoa Kỳ đã xâm phạm nghiêm trọng đến dân quyền và quyền lợi hợp pháp của sinh viên này, đồng thời gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần cho anh ấy và gia đình,” tòa đại sứ Trung Cộng nói. “Trong một thời gian dài, Hoa Kỳ đã cản trở trao đổi văn hóa, giáo dục với Trung Cộng. Chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp sinh viên Trung Cộng bị thẩm vấn tùy tiện và thậm chí bị trục xuất tương tự.”

Tháng 9 năm ngoái, Bộ Nội An Hoa Kỳ đã thu hồi visa của hơn 1,000 sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Hoa, vì cho rằng họ có quan hệ với quân đội Trung Cộng. Hành động của Hoa Kỳ được giải thích là nhằm ngăn chặn nguy cơ gián điệp.

Trong cuộc họp báo ngày thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Hoa Xuân Oánh kêu gọi Hoa Kỳ ngừng “viện cớ an ninh quốc gia để xâm phạm dân quyền và quyền lợi công dân Trung Cộng.”

“Theo chúng tôi biết, khi thẩm vấn, Hoa Kỳ đã liên tục đặt câu hỏi như liệu sinh viên Trung Cộng có phải là đảng viên đảng Cộng Sản hay phục vụ cho chính phủ Trung Cộng hay không. Đây là hành động cố tình gắn việc trao đổi học thuật với vấn đề chính trị,” bà Hoa nói.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT