Thế Giới

Trung Hoa: Starbucks làm chủ hết quán cà phê

Friday, 28/07/2017 - 07:57:30

Starbucks cũng loan báo lợi tức trong ba tháng vừa qua của họ giảm 8.3%, chỉ còn đạt $691.6 triệu đô la, vì thế Starbucks có kế hoạch sẽ đóng cửa tất cả 379 chi nhánh bán trà Teavana của họ vào giữa năm 2018 vì làm ăn thua lỗ liên tiếp. Công ty đã mua chi nhánh Teavana vào năm 2012 với giá $620 triệu.


Bên trong một tiệm cà phê Starbucks tại Bắc Kinh ngày thứ Sáu, 28 tháng Bảy, 2017. (Getty Images)


Công ty Starbucks của Hoa Kỳ sẽ là chủ nhân hoàn toàn của tất cả các quán cà phê mở ra trên đất Trung Hoa mang nhãn hiệu của Starbucks, sau khi đạt được thỏa thuận mua lại bản quyền trị giá $1.3 tỉ đô la. 
Theo thỏa thuận này thì Starbucks sẽ lấy nốt 50% quyền sở hữu còn lại của họ đối với 1,300 quán ở Thượng Hải, cũng như tại hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Starbucks đã là chủ nhân 100% của 1,500 quán cà phê mang tên mình ở thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường năng động và tiến bộ bậc nhất của công ty kinh doanh cà phê nổi tiếng thế giới này. 
Starbucks cũng loan báo lợi tức trong ba tháng vừa qua của họ giảm 8.3%, chỉ còn đạt $691.6 triệu đô la, vì thế Starbucks có kế hoạch sẽ đóng cửa tất cả 379 chi nhánh bán trà Teavana của họ vào giữa năm 2018 vì làm ăn thua lỗ liên tiếp. Công ty đã mua chi nhánh Teavana vào năm 2012 với giá $620 triệu.

Pakistan: Thủ tướng bị truất phế
Thủ Tướng Nawaz Sharif đã phải từ nhiệm sau một quyết định của Tối Cao Pháp Viện xứ này. Quyết định của cơ quan tư pháp tối cao Pakistan được đưa ra sau khi có điều tra về sự giàu có bất thường của con cái ông Sharif, được khám phá trong hồ sơ “Panama Papers” năm 2015. Ông Sharif luôn bác bỏ mình không làm gì sai trái trong vụ này.
Cả năm vị Chánh Án của Tối Cao Pháp Viện Pakistan đều đồng ý truất quyền của ông Thủ Tướng. Sau đó một phát ngôn nhân của ông Sharif cho hay là “ông đã chấp hành lệnh này, dù ông tỏ ra rất không bằng lòng về quyết định nói trên.”
Sau khi xảy ra vụ truất quyền, tình hình an ninh tại thủ đô Islamabad của Pakistan đã thấy có phần khẩn trương khi vài ngàn quân đội và an ninh được điều ra canh chừng các khu phố. Trong tuyên bố của Tối Cao Pháp Viện Pakistan có đoạn cho là “ông Sharif còn tỏ ra không thành thực khi không chịu công bố ông đã nhận bao nhiêu tiền từ một công ty của Dubai vào năm 2013.”

Bắc Hàn: Lại phóng hỏa tiễn hù dọa

Bắc Hàn đã bắn thử một hỏa tiễn liên lục địa vào tối thứ Sáu. Như thế chỉ ba tuần sau cú bắn một hỏa tiễn ICBM đầu tiên, Bình Nhưỡng lại bắn thêm một hỏa tiễn nữa. Jeff Davis, phát ngôn nhân của Hải Quân Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, cho biết, “Một hỏa tiễn liên lục địa đã được phóng lên từ Bắc Hàn, chúng tôi đang dánh giá tình hình và thu nhập thêm tin tức về vụ này.”
Thời điểm của vụ bắn thử lần này, vào gần nửa đêm, là khá lạ lùng vì Bình Nhưỡng từ trước đến nay hầu như chỉ thực hiện phóng hỏa tiễn lúc sáng sớm mà thôi. Tổng Thống Moon Jae-in của Nam Hàn cho triệu tập khẩn cấp cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. Chính phủ Nhật loan tin Tokyo cũng biết vụ bắn thử và cho hay Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe nói, “Tôi nhận được báo cáo và hỏa tiễn có vẻ đã rơi xuống vùng biển khai thác kinh tế đặc quyền của Nhật.”
Ngày 4 tháng 7, Bình Nhưỡng lần đầu tiên bắn thử hỏa tiễn liên lục địa Hwasong-14 ngay vào Lễ Độc Lập Mỹ. Và cú phóng mới nhất là lần thứ 14 trong năm 2017 này.

Đức: Tấn công bằng dao tại Hamburg
Đã có một người chết và bốn người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao diễn ra vào buổi chiều thứ Sáu tại một ngôi chợ của thành phố cảng Hamburg. Cảnh sát Đức cho biết nạn nhân đầu tiên bị tấn công đã chết ngay tại hiện trường. Sau khi đâm tán loạn làm thêm bốn người khác bị thương, hắn bỏ chạy và nhiều nhân chứng đuổi theo và tri hô cho cảnh sát. Hung thủ đã bị bắt sau đó, mặt mày đầy máu. Cũng có tin hung thủ đã la to “Allabu Akhbar” (Thượng Đế vĩ đại), nhưng tin này chưa được xác nhận.
Cảnh sát cho biết chỉ có một tên duy nhất ra tay và hiện nay cũng chưa rõ lý do của hành động khủng bố này. Vụ tấn công xảy ra tại khu siêu thị có tên Edeka của khu Barmbek, vốn là hệ thống siêu thị lớn nhất của Đức. Cũng có tin là chính những người nhân chứng đuổi theo đã hóa giải kẻ sát nhân, trước khi cảnh sát đến.

Nga yêu cầu giảm nhân viên ngoại giao Mỹ
Quốc Hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm trình bày dự luật về trừng phạt tài chính đối với Nga vì những tố giác Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Hôm thứ Sáu Nga phản ứng bằng cách ra lệnh giảm bớt con số nhân viên ngoại giao Mỹ ở tòa Đại Sứ tại Nga xuống, hạn chót là tháng Chín năm nay.
Trong dự luật nói trên còn có quyết định trừng phạt Bắc Hàn và Iran nhưng phản ứng của Nga cho thấy mối quan hệ Mỹ-Nga lại căng thẳng thêm một nấc nữa. Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại Giao Nga nhận xét, “Một lần nữa bầu không khí điên cuồng chống Moscow đã được thể hiện ở Hoa Kỳ.”
Phát ngôn nhân Dmitri Peskov của chính phủ Nga cũng thừa nhận là tuy “Tổng Thống Putin không mặn nồng lắm, nhưng vẫn phải tiến hành trả đòn, vì dự luật đang chờ chữ ký của ông Trump không còn đảo ngược được nữa.”
Bộ Ngoại Giao Nga yêu cầu Tòa Đại Sứ Mỹ ở Nga phải giảm con số nhân viên Mỹ đang làm việc và Đại Sứ Mỹ John F.Tefft nói, “Chuyện này làm tôi phản đối, tôi rất thất vọng.”

Iraq: Nhóm IS chưa bị triệt hạ
Ngành an ninh Iraq cho hay vẫn còn trên 7,000 quân khủng bố có liên hệ với IS hoạt động ở Iraq, dù thành phố Mosul do IS chiếm trước đây đã bị quân đội Iraq chiếm lại. Ba viên chức tình báo và quốc phòng Iraq nói là họ tin có khoảng 4,000 tay súng và 3,000 người ủng hộ IS còn sót lại, đây là những kẻ làm việc có nhận lương từ nhóm khủng bố này.
Thủ Tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố thành phố lớn thứ nhì của Iraq là Mosul đã được giải phóng vào thượng tuần tháng Bảy, sau khi quân đội Iraq tung ra cuộc phản công kéo dài trong nhiều tháng lấy lại. Thành phố này bị IS chiếm vào mùa hè năm 2014, cùng với nhiều mảng mãng lãnh thổ phía tây và phía bắc của Iraq.
Quân đội Iraq phải tiến hành nhiều vụ lục soát để quét hết các tay súng IS ở Mosul và một số nơi khác ở Iraq, theo nhận định của một tướng lãnh Hoa Kỳ ở Iraq. Hai tỉnh Anbar và Ninawa được cho là vẫn còn tàn quân của IS khuấy nhiễu.

Mỹ trừng phạt chương trình hỏa tiễn của Iran
Hôm thứ sáu chính phủ Hoa Kỳ đã có quyết định trừng phạt Iran sau khi Iran phóng một hỏa tiễn mang vệ tinh lên không gian. Có sáu chi nhánh của công ty Shahid Hemmat Industrial Group của Iran bị liên lụy.
Bộ Tài Chính Hoa Kỳ mô tả các chi nhánh này là “thành phần nòng cốt” hỗ trợ cho chương trình hỏa tiễn của Iran. Bộ Trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay “các lệnh trừng phạt mới là cố gắng của Mỹ nhằm chống lại các hoạt động về hỏa tiễn liên lục địa của Iran và vụ phóng mới nhất quả là một cử chỉ khiêu khích.”
Hoa Kỳ cũng tố giác là vụ tấn công vào lực lượng của Ả Rập Saudi, một đồng minh của Mỹ, do lực lượng Houthis ở Yemen thực hiện có vẻ là do Iran giúp đỡ về hỏa tiễn. Từ lâu, Hoa kỳ tố cáo Tehran chuyên chở các loại vũ khí cho nhóm Houthis, một nhóm kháng quân của người Shiite kiểm soát một phần lãnh thổ của Yemen mà liên quân do À Rập Saudi lãnh đạo chống lại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT