Thế Giới

Trung Quốc khó chịu vì cuộc gặp gỡ Nhật-Mỹ nhắc đến quần đảo bị tranh chấp

Monday, 13/02/2017 - 09:48:41

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc đang “nghiêm túc quan ngại và kiên quyết phản đối.” Ông nói thêm rằng các đảo ấy là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc từ thời cổ đại.


Tổng Thống Donald Trump và Phu Nhân Melania Trump cùng Thủ Tướng Shinzo Abe và Phu Nhân Akie Abe rời chiếc Air Force One tại Palm Beach tuần qua. (Joe Raedle/ Getty Images)


BẮC KINH - Bộ Ngoại Giao Trung Quốc bày tỏ lo ngại, sau khi Nhật Bản tiếp tục được Hoa Kỳ ủng hộ, trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh về các hòn đảo ở Biển Đông, trong một cuộc hội kiến giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Một bản tuyên bố chung của Nhật Bản và Hoa Kỳ, sau cuộc gặp gỡ vào cuối tuần ở Mỹ, nói rằng hai nhà lãnh đạo khẳng định rằng Điều 5 của hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật bao gồm quần đảo ấy, được gọi là Senkaku ở Nhật Bản, và Điếu Ngư ở Trung Quốc.

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc đang “nghiêm túc quan ngại và kiên quyết phản đối.” Ông nói thêm rằng các đảo ấy là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc từ thời cổ đại.

Trong một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, ông Geng nói, “Bất kể ai đó nói gì hoặc làm gì, không thể nào thay đổi được sự kiện là quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc, và không thể lay chuyển quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc.”

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản nên xem chừng những điều họ nói và làm, và ngừng đưa ra những lời bình luận sai lạc, để tránh làm phức tạp vấn đề ấy, và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT