Thế Giới

Trung Quốc phong tỏa Biển Đông để tập trận

Tuesday, 19/07/2016 - 10:34:22

Lời loan báo được đưa ra, khi một đô đốc Trung Quốc thề quyết rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo mà họ đã phát triển trong khu vực ấy. Đây là một hành động có thể gây ra phẫn nộ nhiều hơn nữa.

Tàu chiến Trung Quốc bắn đạn trên Biển Đông


Trong tuần này, Trung Quốc đã phong tỏa một vùng trên Biển Đông giữa lúc họ mở một cuộc tập trận, sau khi một phán quyết cắm mốc quan trọng của tòa án bác bỏ lời Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu như tất cả các vùng biển.

Lời loan báo được đưa ra, khi một đô đốc Trung Quốc thề quyết rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo mà họ đã phát triển trong khu vực ấy. Đây là một hành động có thể gây ra phẫn nộ nhiều hơn nữa.

Một khu vực ở phía đông nam của đảo Hải Nam, một tỉnh tại miền nam Trung Quốc, sẽ bị đóng cửa, để mở những cuộc diễn tập quân sự, theo cơ quan quản trị hàng hải cho biết.

Bản thông báo vào hôm thứ Hai không nói rõ loại diễn tập nào sẽ được thực hiện, nhưng nói rằng các cuộc tập trận sẽ tiếp tục cho đến ngày thứ Năm. Lời thông báo nói hai chữ “cấm vào,” sau khi liệt kê các tọa độ của những cuộc tập trận.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như trên toàn bộ Biển Đông, vào tới tận những miền duyên hải của một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Hải quân Trung Quốc thường xuyên đi tuần tra và mở những cuộc tập trận trong khu vực này.

Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ở The Hague hôm thứ Ba phán quyết rằng Trung Quốc “không có căn cứ pháp lý” cho “đường chín đoạn,” tức “đường lưỡi bò” của họ, xác định lời tuyên bố chủ quyền của họ.
Bắc Kinh nói rằng họ không công nhận phán quyết của tòa án. Trong tuần qua, một giới chức nói rằng Trung Quốc có quyền thiết lập một khu vực phòng không trên Biển Đông. Hành động này sẽ càng làm tăng thêm tình hình căng thẳng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT