Thế Giới

Võ sĩ nổi tiếng của Phi Luật Tân giải nghệ để tranh cử tổng thống

Wednesday, 29/09/2021 - 03:30:53

Dù nổi tiếng, Pacquiao vẫn không dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, vẫn đứng ở vị trí thứ tư.


Nghị Sĩ Manny Pacquiao (giữa) đang được đón chào bởi Thị Trưởng Isko Moreno Domagoso (bên trái) của thủ đô Manila và Phó Thị Trưởng Honey Lacuna ngày 29 tháng 7, 2019. (George Calvelo/ NurPhoto via Getty Images)
 

 

MANILA - Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng thế giới Manny Pacquiao đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thể thao để tập trung vào cuộc đua tranh cử tổng thống Phi Luật Tân.

Trong bài đăng trên Facebook và Twitter hôm thứ Tư, ông Manny Pacquiao, hay còn được gọi là "Pacman," đã cảm ơn người hâm mộ toàn cầu trước khi tuyên bố kết thúc sự nghiệp thể thao dài 26 năm với môn thể thao mà ông xem là "vĩ đại nhất thế giới.”

"Tôi vừa nghe thấy tiếng chuông cuối cùng. Sự nghiệp quyền Anh đã kết thúc,” võ sĩ 42 tuổi và hiện là nghị sĩ Phi Luật Tân nói.

Ông Pacquiao đã giành được danh hiệu vô địch thế giới ở tám hạng cân, thành tích chưa ai có thể sánh bằng. Ông nói bản thân ông rất hài lòng với quyết định giải nghệ, và tin rằng đã đến lúc để các võ sĩ khác của Phi Luật Tân có cơ hội tỏa sáng.

“Khi treo găng tay, tôi muốn cảm ơn cả thế giới, đặc biệt là những người dân Phi Luật Tân đã ủng hộ Manny Pacquiao,” ông nói.

Việc từ giã sự nghiệp của Pacquiao đồng nghĩa với việc ông có thể tập trung 100% cho tham vọng chính trị. Ông Pacquiao tham gia chính trường từ năm 2010 với tư cách một dân biểu trước khi được bầu vào Thượng Viện. Ông được hâm mộ ở Phi Luật Tân vì tấm lòng hào phóng và nỗ lực vươn lên từ sự nghèo khó để trở thành một trong những võ sĩ quyền anh giàu có nhất.

Ông Pacquiao cam kết sẽ chống lại nạn tham nhũng trong chính phủ, sau khi chấp nhận đề nghị tranh cử tổng thống từ nhóm chính trị gia do ông lãnh đạo, trong đảng cầm quyền PDP-Laban hôm 19 tháng 9.

Dù nổi tiếng, Pacquiao vẫn không dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Kết quả thăm dò ý kiến mới, được thực hiện với 2,400 người, cho thấy tỷ lệ ủng hộ của Pacquiao đã tăng từ 8% lên 12%, nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ tư.

Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về bà Sara Duterte, thị trưởng Davao và là con gái của Tổng Thống Rodrigo Duterte, với 20%. Đầu tháng này, Tổng Thống Duterte cũng đã chấp nhận đề cử của đảng cầm quyền PDP-Laban để tranh cử phó tổng thống vào năm sau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT