Thế Giới

WHO kêu gọi Hoa Kỳ xét lại việc tài trợ

Wednesday, 22/04/2020 - 05:36:54

WHO hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cân nhắc lại việc tài trợ, đồng thời thêm rằng các mục tiêu ưu tiên tìm cách chận đứng dịch bệnh và cứu sống bệnh nhân.


Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đang họp qua viễn liên truyền hình với Tổng Giám Đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Điện Elysee, Paris ngày 8 tháng 4, 2020. (Getty Images)

 

GENEVA – Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nói ông hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cân nhắc lại việc tài trợ, đồng thời thêm rằng các mục tiêu ưu tiên của ông hiện nay là tìm cách chận đứng dịch bệnh và cứu sống bệnh nhân.

“Có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại” về tình hình dịch bệnh tại một số vùng Phi Châu, Trung và Nam Mỹ, theo lời Tổng Giám Đốc Tedros Ghebreyesus vào thứ Tư. “Hầu hết các nước này đều đang ở giai đoạn đầu dịch bệnh, và bắt đầu chứng kiến số ca bệnh gia tăng,” ông Tedros nói. “Virus sẽ tiếp tục hiện diện giữa chúng ta trong một thời gian dài nữa.”

Tổng Thống Donald Trump vào tuần trước đã chỉ trích cách WHO đối phó dịch bệnh, và thông báo đình chỉ tiền tài trợ của Hoa Kỳ cho cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc.

Lên tiếng về việc này, ông Tedros nói: “Tôi hy vọng việc ngưng tài trợ sẽ được xem xét lại, và Hoa Kỳ một lần nữa sẽ hỗ trợ công việc của WHO. Đây là một khoản đầu tư quan trọng, không chỉ để giúp người khác mà cũng để giúp Hoa Kỳ được an toàn.”

Ngoài ra, chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của WHO, Tiến Sĩ Mike Ryan, cũng khuyến cáo về việc khôi phục di chuyển toàn cầu quá sớm, nói rằng việc này cần “các chính sách quản lý rủi ro hết sức thận trọng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT