Thể Thao

Ý thắng Đức 2-1 trong một trận cầu hay nhất Euro 2012

Thursday, 28/06/2012 - 09:06:44

Trước trận bán kết này, Balotelli có ghi bàn trong trận gặp Ái Nhĩ Lan, nhưng sau đó, Balotelli chẳng ghi bàn nào khi gặp Tây Ban Nha, Croatia và Anh quốc.

WARSAW, Ba Lan - Ngày Thứ Năm 28-6-2012, trận bán kết thứ hai của Euro 2012 giữa Đức và Ý tại Warsaw thủ đô Ba Lan đã làm khán giả trong sân say mê hồi hộp theo dõi quên cả thời gian và không gian. Còn khán giả ở nhà thì dán mắt vào màn ảnh nhỏ.
Kết quả sau 90 phút giao đấu, tiền đạo Mario Balotelli một mình ghi hai bàn cho đội Ý. Đức gỡ lại một bàn đá penalty vào giờ đá thêm của hiệp hai khi một hậu vệ Ý vô tình để bóng chạm tay trong vùng cấm địa khi Đức tấn công dồn dập.
Không ai ngờ Đức bị loại khỏi Euro 2012 ở vòng bán kết. Cộng cả trận thua này, tính ra đội Đức thua Ý 8 trận liên tiếp trong các giải bóng tròn lớn. Đức cũng không ngờ bị gác 2 bàn đều do tính sáng tạo của Balotelli cũng như của Antonio Cassanom, người đã chạy qua hậu vệ Holger Badstuber mớm bóng từ cánh trái vào vùng cấm địa cho Balotelli đánh đầu ghi bàn dễ dàng vào phút thứ 20.
Trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ mau và tài nghệ cả hai bên ngang ngửa. Bên nào cũng nguy hiểm. Đức mở nhiều cuộc tấn công ồ ạt nhưng hàng phòng thủ và thủ môn Ý Gianluigi Buffon bắt và cứu bóng quá xuất sắc khiến hàng tiền đạo Đức chùn chân sút mãi không vào.
Ghi trái thứ nhất, Balotelli không cởi áo. Nhưng ghi trái thứ hai xong, sướng quá bèn cởi tung áo để lộ thân hình vạm vỡ. Balotelli lãnh thẻ vàng vì phút sung sướng này. Theo luật túc cầu, nếu cởi áo trong sân đang đấu, cầu thủ đó tự động lãnh thẻ vàng.
Trước trận bán kết này, Balotelli có ghi bàn trong trận gặp Ái Nhĩ Lan, nhưng sau đó, Balotelli chẳng ghi bàn nào khi gặp Tây Ban Nha, Croatia và Anh quốc.
Nhưng trong trận bán kết này, không ai ngờ Balotelli ghi cả hai bàn tuyệt đẹp làm cho cầu thủ Đức mất tinh thần. Suốt 90 phút, Đức tuy có tấn công nhưng không sắc bén nên chẳng gây khó dễ gì cho Ý. Ngược lại mỗi lần Ý tấn công thì đội Đức và khán ủng hộ lặng như tờ.
Ý sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết tại Kiev thủ đô Ukraine vào ngày Chủ Nhật 01-7-2012. Đây cũng là một trận đấu lại trận Ý và Tây Ban Nha gặp nhau ở Bảng C và hòa 1-1.
Ý từng thắng 4 lần World Cup, và một lần duy nhất Euro vào năm 1968. Cũng giống như khi họ thắng World Cup 1982 và 2006, đội áo xanh đậm Azzurri vẫn tập trung tinh thần cho trận đấu dù trong nước đang bị mang tiếng về bán độ và cá cược, lẫn khủng hoảng đồng euro.
Từ đầu giải Euro 2012 đến nay, có lẽ chưa có một trận bóng tròn nào hấp dẫn, hay, đẹp như trận này khiến khán giả theo dõi với cảm giác 90 phút qua nhanh quá.
Hai bên giao bóng chính xác, nhanh và dài. Nhưng Ý có phần khởi sắc hơn. Hàng phòng thủ của đội Đức phải nói là lỏng lẻo để trống nhiều quá, nên mới để cho Balotelli ghi hai bàn không gặp một lần truy cản nào của Đức. Ngược lại, hàng phòng thủ của Ý thì lại vững chắc như bàn thạch, nhất là thủ môn Buffon.
Vì thế, Đức cố gắng dàn xếp mở những đợt tấn công ào ạt nhưng không thành công. Trong khi đó, hàng tấn công của Ý nhiều lần đe dọa Đức bằng lối giao bóng thọc sâu như bàn thứ hai của Balotelli khiến cho thủ môn Đức nhiều phen kinh hoàng. Nếu những cú sút của Ý chính xác thì tỷ số phải là 5-1.
Cú ghi bàn thứ hai của Balotelli diễn ra như sau: Riccardo Montolivo, có mẹ là người Đức, câu một đường bóng dài từ dưới lên, Balotelli đứng quay lưng về khung thành Ý, mắt nhìn theo bóng bay đến và rơi, bèn giơ ngực ra đón bóng và xoay người phóng như bay đến gần khung thành Đức liền giơ chân sút. Bóng bay như hỏa tiễn vào góc phải, thủ môn Đức thúc thủ.
Khán giả Đức nhiều hơn khán giả Ý trong cầu trường. Nhưng hầu hết khán giả ngồi kín lại là khán giả Ba Lan ủng hộ cho Ý làm cho Ý được hoan hô.
Tuy Balotelli bị thẻ vàng nhưng vẫn ra sân trong trận chung kết với Tây Ban Nha.
Nếu Ý đá như trận này, sẽ thắng Tây Ban Nha không khó vào ngày Chủ Nhật này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT