Thế Giới

50 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Pháp nhiễm Covid-19

Friday, 10/04/2020 - 05:44:26

Mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp đã phát hiện 50 ca nhiễm Covid-19, và nhiều phần của con tàu đã bị phong tỏa,


Hàng Không Mẫu Hạm Charles de Gaulle từng neo ngoài khơi Frederikshavn tại Đan Mạch cuối tháng Ba 2020, không thể vào bờ vì muốn tránh bi lây nhiễm coronavirus. (Getty Images)

 

PARIS - Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp đã phát hiện 50 ca nhiễm Covid-19, và nhiều phần của con tàu đã bị phong tỏa, theo Bộ Quốc Phòng nước này cho biết hôm thứ Sáu. Ba thủy thủ đã được trực thăng đưa khỏi tàu để đến một bệnh viện quân y ở cảng Toulon, miền nam nước Pháp, cũng là cảng nhà của chiếc Charles de Gaulle.

Theo thông cáo của Bộ Quốc Phòng Pháp, các thủy thủ nhiễm bệnh còn lại trên tàu không có triệu chứng quá nghiêm trọng. Nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan trên chiếc Charles de Gaulle hiện vẫn chưa được xác định. Toàn bộ thủy thủ đoàn hiện đã đeo khẩu trang nhằm làm chậm tốc độ lây nhiễm.

Trước đó vào thứ Tư, Bộ Quốc Phòng Pháp thông báo hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle sẽ kết thúc sớm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, sau khi một số thủy thủ có triệu chứng bệnh. Một nhóm nhân viên y tế đã lên tàu và xét nghiệm cho 66 người, qua đó phát hiện 50 người nhiễm virus. Những người này sau đó đã được cách ly.

Chiếc Charles de Gaulle, với 1,760 thủy thủ trên tàu, đang lên đường quay về Địa Trung Hải. Theo lịch trình ban đầu, chiến hạm này lẽ ra đến ngày 23 tháng 4 mới quay về Toulon. Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle chạy bằng năng lượng hạt nhân, gần đây đang tham gia các cuộc tập trận chung với hải quân các nước Bắc Âu.

Thông tin về các thủy thủ bị bệnh xuất hiện giữa lúc số người nhiễm Covid-19 tại Pháp vẫn tiếp tục tăng đều. Tính đến trưa thứ Sáu, Pháp có 118,790 người nhiễm coronavirus, với 12,228 người tử vong.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT