Hoa Kỳ

70% người Mỹ tin rằng đất nước đi sai hướng

Monday, 01/11/2021 - 07:21:09

Một cuộc thăm dò ý kiến công chúng mới đây cho thấy hơn 50% người Mỹ không đồng ý với hiệu quả công việc...


Tổng Thống Joe Biden tại hội nghị khí hậu COP26 UN ở Glasgow, Tô Cách Lan hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 11, 2021. (Brendan Smialowski/ AFP via Getty Images)


Một cuộc thăm dò ý kiến công chúng mới đây cho thấy hơn 50% người Mỹ không đồng ý với hiệu quả công việc của chính phủ Biden, còn 70% cho rằng Hoa Kỳ đang đi sai hướng.

Đài NBC News vào Chủ Nhật đã công bố kết quả khảo sát với 1,000 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, cho thấy tỷ lệ ủng hộ hiệu quả công việc của Tổng Thống Joe Biden chỉ còn 42%, giảm nhiều so với 49% hồi tháng 8 và 53% hồi tháng 4.

Hơn 50% số người được hỏi cho biết họ không ủng hộ cách thức điều hành của Tổng Thống Biden, tăng 6% so với hồi tháng 8. Khoảng 70% người được hỏi cho rằng Hoa Kỳ đang đi sai hướng dưới thời chính quyền Biden, và gần 60% nhận xét rằng khả năng quản lý kinh tế của ông Biden quá yếu kém sau 9 tháng nắm quyền.

Ngoại trừ người tiền nhiệm Donald Trump, người có tỷ lệ ủng hộ trung bình 37% vào mùa thu năm 2017, mức độ ủng hộ 42% của ông Biden thấp hơn mọi cựu tổng thống Hoa Kỳ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.

Nhiều người cho rằng cuộc thăm dò của NBC News và tỷ lệ 70% không tán thành hiệu quả công việc của tổng thống có lẽ là một trong những cuộc thăm dò tồi tệ nhất đối với đảng Dân Chủ.

Tuy nhiên, khi lên tiếng tại hội nghị G20 ở Rome, Ý, Tổng Thống Biden cho biết ông không quá quan tâm đến tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận.

"Những con số đó thường xuyên biến động, lên xuống,” ông nói.

Tỷ lệ tín nhiệm Tổng Thống Biden giảm khi chính quyền của ông đối mặt nhiều thách thức như đại dịch Covid-19, lệnh bắt buộc chích ngừa, lượng di dân cao kỷ lục ở biên giới phía nam, khủng hoảng cuỗi cung ứng, tình trạng thiếu lao động và nạn lạm phát tại Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT