Thế Giới

Ai Cập kêu gọi ngưng bắn ở Dải Gaza

Sunday, 24/08/2014 - 02:18:28

GAZA – Hôm Thứ Bảy, chính phủ Ai Cập đã kêu gọi Palestine và Israel hãy ngưng bắn và nối lại các cuộc đàm phán, nhưng bạo động vẫn tiếp diễn với các cuộc oanh kích của không quân của Israel lên dải Gaza, và nhóm Hamas vẫn tiếp tục nã hỏa tiễn vào lãnh thổ của Israel.

Ai Cập kêu gọi ngưng bắn ở Dải Gaza

GAZA – Hôm Thứ Bảy, chính phủ Ai Cập đã kêu gọi Palestine và Israel hãy ngưng bắn và nối lại các cuộc đàm phán, nhưng bạo động vẫn tiếp diễn với các cuộc oanh kích của không quân của Israel lên dải Gaza, và nhóm Hamas vẫn tiếp tục nã hỏa tiễn vào lãnh thổ của Israel. Cả hai phía đều im lặng trước những thúc dục của Ai Cập.

Các nhân viên y tế của Patestine cho hay, có 5 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng vì các cuộc oanh kích của Israel khi bom rơi trúng một căn nhà ở trung bộ Gaza. Trong các cuộc oanh kích khác, cũng có 4 thường dân Palestine khác tử thương. Israel loan báo có khoảng 20 mục tiêu khắp dải Gaza đã bị tấn công, kể cả những vị trí đặt súng phóng hỏa tiễn và các kho vũ khí của nhóm Hamas, còn phía Hamas cũng nã 40 hỏa tiễn vào Israel nhưng không thấy có báo cáo về số thương vong của Israel. Kể từ khi chiến trận bùng lên vào ngày 8 tháng 7, đã có 2,080 người Palestine tử vong.

Đức đề nghị giải pháp tạm thời cho khủng hoảng Ukraine

KIEV - Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Thứ Bảy đã đưa ra một đề nghị có thể giải quyết cuộc xung đột hiện nay ở vùng đông Ukraine. Đó là phải kiểm soát thật kỹ vùng biên giới giữa Nga và Ukraine, vì phương Tây vẫn cho là Nga đã đưa quân cụ và vũ khí qua biên giới để tiếp tế cho quân ly khai ở đông Ukraine. Bà Merkel đã đi thăm Kiev như là bước đầu cho cuộc gặp gỡ giữa các Tổng Thống Nga và Ukraine vào tuần sau.

Các quan sát viên cho rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ là cơ hội tốt nhất nhằm giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài từ nhiều tháng qua. Bà Merkel đến Kiev khi bầu không khí căng thẳng đang gia tăng, khi Moscow gửi một đoàn xe vận tải đi vào lãnh thổ Ukraine vì lý do nhân đạo, trong lúc Ukraine và phương Tây nghi ngờ đoàn xe này thật ra chỉ để tiếp viện cho quân ly khai. Bà Merkel cho rằng, việc kiểm soát biên giới phải được sự đồng lòng từ cả phía Nga lẫn Ukraine thì mới có hiệu quả.

LHQ lo ngại xảy ra thảm sát ở thành phố Amerli của Iraq

AMERLI – Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi thế giới phải có hành động nhanh chóng, để ngăn chận một nguy cơ là có thể sẽ có chuyện tàn sát dân chúng trong một thành phố nhỏ của Iraq là Amerli. Đặc Sứ Liên Hiệp Quốc trong vùng Trung Đông Nickolay Mladenov nói, ông thật sự lo lắng vì những báo cáo mô tả những điều kiện sống hiện nay của cư dân thành phố.

Nhóm ISIL đang bao vây thành phố này từ 2 tháng qua. Thành phố chẳng những không có điện nước, mà còn đang bị thiếu thực phẩm và thuốc men trầm trọng. Đa số cư dân của thành phố này là người Shiites gốc Turk. Ông Mladenov kêu gọi: “Hoàn cảnh của những người này hết sức bi thương, khiến chúng ta cần phải hành động gấp để tránh một cuộc tàn sát quy mô có thể xảy ra, việc chính phủ Iraq cần làm ngay là giải vây cho thành phố này ”. Giáo chủ Ayatollah Ali al-Sistani cũng bày tỏ lo ngại của ông đối với tình cảnh cư dân thành phố, vì cư dân phải lo tổ chức phòng ngự chống ISIL mà không thấy ai giúp đỡ.

Nhật cố gắng tìm người sống sót sau đất chuồi

TOKYO – Các toán cấp cứu đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng những người có thể còn sống sau vụ đất chuồi ở thành phố Hiroshima. Đã có ít nhất 42 người thiệt mạng trong thiên tai này, và cũng còn ít nhất 43 người khác bị ghi nhận mất tích, theo lời các viên chức địa phương cho hay. Cảnh sát Nhật thì cho rằng, thực ra con số này có thể còn cao hơn rất nhiều vì có thể vẫn còn nhiều người chưa được tính vào danh sách mất tích.

Có đến khoảng 3,000 nhân viên cứu cấp đang nỗ lực tìm kiếm dấu vết người mất tích trong các đống bùn đất ngổn ngang. Có hơn 100,000 cư dân của thành phố đã được cho di tản để tránh nguy hiểm vì mưa to vẫn đang kéo dài. Sau 72 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra, các nhân viên cứu cấp cho hay, hy vọng sống sót của người đang bị kẹt dưới đống bùn đất cứ mỏng dần đi.

Trung Quốc bác bỏ tố cáo của Hoa Kỳ

BẮC KINH – Hôm Thứ Bảy, chính phủ Trung Quốc gọi các chỉ trích của Hoa Kỳ về vụ chiến đấu cơ Trung Quốc khiêu khích máy bay trinh sát của Mỹ là “hoàn toàn vô căn cứ” và cho là viên phi công Trung Quốc đã “giữ khoảng cách an toàn giữa hai máy bay.” Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng YangYujun đã dùng lời lẽ phản bác mạnh mẽ để trả lời công hàm phản đối ngoại giao của chính phủ Mỹ gửi Bắc Kinh hôm Thứ Sáu về vụ này.

Biến cố xảy ra vào ngày 19 tháng 8, cách đảo Hải Nam khoảng 135 dặm, tức thuộc không phận quốc tế khi một chiến đấu cơ của không lực Trung Quốc áp sát vào một máy bay US P-8 Poseidon chống tàu ngầm của Mỹ, sau đó còn bay ngoằn nghoèo để khiêu khích máy bay trinh sát này. Trung Quốc tố cáo những vụ trinh thám trong cự ly gần của máy bay Mỹ đã làm tăng sự nguy hiểm cho máy bay của cả hai nước, và kêu gọi Mỹ phải giảm bớt các chuyến bay trinh sát kiểu này.

Nổ súng qua biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan

NEW DELHI - Pakistan và Ấn Độ đã nã súng qua lại biên giới trong vùng Kashmir vào hôm Thứ Bảy, làm ít nhất 4 người thiệt mạng, gồm công dân của hai quốc gia. Ấn Độ cho hay, quân đội Pakistan đã bắn đại bác vào một nơi gần biên giới, khiến một người cha và đứa con 8 tuổi của ông thiệt mạng và làm bị thương 4 người khác, kể cả một quân nhân Ấn Độ.

Một đại diện cho lực lượng an ninh Ấn Độ cáo buộc, Pakistan đã nổ súng dù không hề bị Ấn Độ khiêu khích. Phía Pakistan nói rằng, cuộc đọ súng vẫn tiếp tục sau đó và cũng nói quân đội Ấn Độ vô cớ nã súng vào làng Sialkot, giết chết 2 người dân Pakistan cao niên. Mặc dù đã có thỏa thuận ngưng chiến từ tháng 11 năm 2003, thỉnh thoảng hai phía vẫn vi phạm và các viên chức Ấn Độ cho hay, từ năm 2013 đến nay, bất ổn biên giới đã khiến trên 1,000 cư dân Ấn Độ phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT