Người Việt Khắp Nơi

“Ai cũng yêu mến thầy cô giáo”

Tuesday, 22/02/2011 - 07:30:43

WESTMINSTER – Những thầy cô giáo tiêu biểu (cho mỗi trung tâm Việt ngữ do hiệu trưởng chọn), và những thầy cô đã từng giảng dạy 10, 15, 20, 25 ...

Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam CaliforniaVinh danh Thầy Cô giáo Việt ngữ
Quốc Hương/Viễn Đông

thaycovietIMG_3631.jpg

Thầy cô giáo tiêu biểu của các trường Việt Ngữ do hiệu trưởng chọn - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.


WESTMINSTER – Những thầy cô giáo tiêu biểu (cho mỗi trung tâm Việt ngữ do hiệu trưởng chọn), và những thầy cô đã từng giảng dạy 10, 15, 20, 25 năm đã được vinh danh trong một buổi lễ trang trọng tại Tiệc Tân Xuân Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California vào ngày 19-2-2011, tại nhà hàng Seafood Palace – một dạ tiệc Xuân đông vui đầy kín nhà hàng, mặc bên ngoài mưa gió.
Danh sách các Thầy Cô gắn bó với tiếng Việt và văn hóa nước nhà được ghi nhận:

thaycovietIMG_3581.jpg

Vinh danh “25 năm” cô Nguyễn Thị Điểm (Costa Mesa), cô Nguyễn Liên Hương (Tam Biên) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.

25 năm: cô Nguyễn Thị Điểm - TVN Costa Mesa, cô Nguyễn Liên Hương -TVN Tam Biên
20 năm: cô Mai Hiên - TVN Costa Mesa, cô Mai Loan - TVN Costa Mesa
15 năm: cô Trần Thị LyLy - GĐVN Tự Lực, cô Vũ Bích Hải - TVN Saddleback, cô Uyên Từ Mỹ - TVN Westminster, thầy Tô Tiến Dũng - GĐVN Tự Lực, Nguyễn Minh Huệ - TVN Costa Mesa, thầy Nguyễn Xuân Khanh - TVN Tustin, cô Nguyễn Thị Thanh - TVN Westminster, cô Nguyễn Quang Tuyết - TVN Westminster
10 năm: cô Xuyến Bùi - TVN Costa Mesa, cô Cao Anh Thư - TVN Westminster, cô Võ Úc Châu - TVN Saint Polycarp, cô Cao Minh Thư - TVN Westminster, cô Hà Mai Hạnh - TVN Saint Polycarp, cô Trần Thu Hương - TVN Costa Mesa, cô Phạm Mỹ Lệ - TVN/GĐPT Liên Hoa, cô Trần Nguyễn Mộng Liên - TVN Tustin, thầy Phạm Quốc Định - TVN Saddleback, cô Vũ Trinh Diana - TVN Nguyễn Bá Tòng, cô Nguyễn Thị Thu An - TVN Westminster, cô Trần Kiêm Nhiên - TT Văn Hóa Việt Nam, cô Ngộ Thị Bạch Huệ - TVN/ GĐPT Liên Hoa, thầy Nguyễn Phước William - TVN Westminster, thầy Võ Văn Võ - TTVH & VN Văn Lang San Fernando
Tiêu biểu: cô Nguyễn Nina - TVN Tustin, cô Lê Hằng - TVN Saddleback, thầy Phạm Ngự - TTVN Dũng Lạc, cô Phạm Thùy Đan - TVN Tam Biên, cô Lê Uông Quyên - TVN Khiết Tâm, cô Đỗ Mai Khanh - TVN Westminster, cô Phạm Đào -TVN Cơ Đốc - El Monte, cô Trương Thanh Nga - GDVN Tự Lực, thầy Đoàn Nhân - TVN Vinh Sơn Liêm, cô Trương Hồng Trang - TVN Costa Mesa, cô Trần Ngân Lily - TVN Nguyễn Bá Tòng, cô Lê Thúy Vi - TTVN Văn Lang - San Diego, thầy Phạm Lai - TVN Tu Viện Hoa Nghiêm, thầy Phạm Thông  -TTVN/GDPT Liên Hoa, thầy Phạm Ngọc Kim - TVN Thánh Phêrô - Torrance, thầy Nguyễn Thái Hoàng - TVN Nữ Vương Việt Nam, cô Lương Nguyễn Minh Thư - TT Văn Hóa Việt Nam, cô Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Khánh - TVN Saint Polycarp, thầy Trần Chí Đông - TTVH & VN Văn Lang San Fernando, thầy Trần Mừng và cô Nguyễn Thanh Trúc - HTTL Midway City”.
Thầy Vũ Hoàng giới thiệu quan khách và phát biểu: “Đại hội Xuân họp mặt của thầy cô là một dịp để chúng ta thoải mái ngồi lại với nhau, hưởng không khí mùa Xuân, trao đổi với nhau những tâm sự trong việc làm và trong cuộc sống… và nhất là cùng nhau vinh danh những thầy cô đã có 10 năm, 15 năm, 20 năm và 25 năm phục vụ không mệt mỏi, trong việc giảng dạy tiếng Việt để giữ gìn bản sắc riêng của dân tộc… Thay mặt Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, chúng tôi xin trân trọng cám ơn quý thầy cô và quý thiện nguyện viên, đã cùng sát cánh với chúng tôi trong mọi việc lớn nhỏ trong năm vừa qua… Xin thân ái cầu chúc quý thầy cô và gia quyến một mùa Xuân an vui và tràn đầy ân phúc”.

thaycovietIMG_3648.jpg

Cô là hoa hậu áo dài (cô Kim Quyên và “top 10”  áo dài đẹp) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.

Thầy Trần Chân Trí có lời chào mừng của ban tổ chức. Thầy Văn Tường giới thiệu các trung tâm Việt ngữ về tham dự. Và nhiều thầy cô giáo của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt ngữ Nam California, cùng giới thiệu vinh danh các thầy cô giáo. Nghi thức khai mạc cũng gồm có chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Tiếng trống múa lân của Gia Đình Phật Tử/Trường Việt ngữ Chùa Điều Ngự rộn ràng mở màn cho tiệc Tân Xuân.
Tóm tắt những hoạt động trong năm 2010, Ban Đại Diện Các TTVN Nam California đã hoàn thành những chương trình sau đây: “Bé Vui Bé Học đã bước sang năm thứ ba, mỗi kỳ thi kéo dài từ 4 đến 5 tháng, với sự hỗ trợ của VHN TV tỏa rộng khắp các tiểu bang Hoa Kỳ qua hệ thống DirecTV. Ban Đại Diện mời gọi các đoàn thể bất vụ lợi, cùng với sự yểm trợ của Little Saigon TV tổ chức Tết Trung Thu hàng năm chung cho khoảng 5.000 các em thiếu nhi, một Tết Trung Thu riêng cho gần 150 em chậm phát triển tại Westminster, ngân quỹ còn từ chương trình thu hồi Phế Liệu Điện Tử E-Recycle. Cộng tác với Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt phát hành sách ‘Luân Lý Và Đức Hạnh’, ngân khoản đã dành ra từ việc phát hành sách và từ các mạnh thường quân yểm trợ. đã trao giải lần đầu tiên cho 15 học sinh sinh viên các cấp từ tiểu học đến đại học. Tổ chức thi viết Chính Tả và Viết Văn vào đầu mỗi năm dương lịch. Cộng tác với Tổng Hội Sinh Viên trong việc tổ chức Tết Nguyên Đán, qua chương trình thi Đánh Vần, Quốc Phục và Tài Năng, hoạt cảnh Vinh Quy Bái Tổ. Phát thưởng các loại thi đua khác nhau cho các học sinh sinh viên xuất sắc. Tổ chức lễ Vinh Danh Thầy Cô trong dạ tiệc ‘Tân Xuân Hội Ngộ’. Tổ chức Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp vào đầu tháng 8 hằng năm. Bộ sách Giáo Khoa Việt Ngữ được khối Tu thư hiệu đính mỗi năm, cho đến nay đã có trên 200 trường/trung tâm Việt ngữ khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada, Úc, Nhật, Thụy Điển… đang dùng làm tài liệu giảng dạy Việt ngữ. Ngoài ra Ban Đại Diện còn hợp tác với các đoàn thể bạn trong những công tác có tính cách bảo tồn và phát huy văn hóa của người Việt tại hải ngoại khác nữa…”. (trích Bản Tin Xuân Tân Mão 2011 của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California).
Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ với cô Phạm Thị Huệ (đại học cộng đồng Orange Coast), giáo sư Song Thuận (CLB Hùng Sử Việt)… thông báo về việc tuyển chọn cho Giải Thưởng Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu 2011 trong đó có khả năng nói và viết tiếng Việt.

thaycovietIMG_3641.jpg

Cô hiền như ma-sơ (sơ nhà thờ Thánh Linh) - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.

Đức Cha Mai Thanh Lương, mặc dù có vấn đề sức khỏe, cũng đến thông báo tuyển thêm 12 thầy cô giáo về Việt Nam giảng dạy (Anh văn, Computer, Kế Toán và dạy Việt ngữ…), cho 7 tiếng/ngày, đi trong 5 tuần, 1 tuần vui chơi, trong chương trình cho năm nay tiếp theo năm rồi, khuyến khích cho người gốc Việt bên cạnh người các sắc dân khác, liên lạc ở Trung Tâm Công Giáo. Đức Cha kể chuyện ngày xưa chính Đức Cha tập đánh vần học tiếng Việt làm lễ nhà thờ, có người cười đến ngất, phải gọi 911.
Chương trình văn nghệ với phần điều khiển tổng quát của thầy Quyên Di (giáo sư Việt ngữ UCLA), thi ca hát với cô Diệu Quyên (giáo sư toán trường trung học Pacificia, xướng ngôn viên SBTN, Asia Entertaiment) và thi áo dài đẹp với cô giáo hoa hậu Diên Linh. Cô Trần Kim Quyên (Saddleback) tự tay kết 500 hột đá chiếu lấp lánh trên áo dài hoa xuân, đoạt vương miện hoa hậu có “thầy” ủng hộ đi cùng. Trường Việt ngữ Thánh Linh có cô giáo ca sĩ trong ban đồng ca “hiền như ma-sơ”, vì cô cũng là một sơ ở nhà thờ. Thầy Đỗ Tân Khoa cũng là một ca sĩ, MC văn nghệ trong cộng đồng Việt.
Những thầy cô giáo được xướng tên trong Lễ Vinh Danh kỳ này, như có cô Nguyễn Liên Hương, được vinh danh “25 năm” cũng là trưởng hướng đạo thành lập Nữ Hướng Đạo Trường Sơn. Hai chị em cô Lê Mai Loan và cô Lê Mai Hiên cùng được vinh danh “20 năm”. Ngoài ra, thầy cô giáo nào cũng là những tấm gương sáng được vinh danh, như thầy Đặng Ngọc Sinh là họa sĩ điêu khắc vẽ Tượng Đài Anh Hùng Việt Nam ở Midway City, cho đến cô giáo trẻ như cô Thảo Nguyễn (Tam Biên), từ học trò trở thành cô giáo Việt ngữ…
Trên sân khấu tiệc Xuân có cô giáo “ca sĩ - áo dài đẹp” Kim Trang tâm sự “rất yêu thích làm cô giáo… vì cô giáo dễ thương, ai cũng yêu cô giáo”.
Trong quan khách có các vị dân cử, như quà tặng từ Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, bằng tưởng lục từ đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, sự hiện diện của Ủy Viên Giáo Dục Quận Cam TS. Phạm Kim Long, cho đến ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam California, với chủ tịch là Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, phó chủ tịch Bruce Trần kiêm tổng giám đốc VHN-TV, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California Lý Vĩnh Phong, giáo sư Song Thuận, chủ tịch CLB Hùng Sử Việt… cũng là những nơi có các hoạt động hợp tác với Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California thời gian qua. Dạ tiệc Xuân cũng có các quà thưởng, xổ số do mạnh thường quân bảo trợ.
Trang nhà của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California “Tiếng Việt còn, người Việt còn”: ttvn.org, email: tavietcs@yahoo.com, 714-799-0321, 8295 Westminster Blvd, Suite 270, Westminster, CA 92683.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT