Thế Giới

Ấn Độ bắn thử hỏa tiễn hạt nhân, cảnh cáo Trung Cộng

Thursday, 28/10/2021 - 08:43:37

Quân đội Ấn Độ đã bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân,...


Hỏa tiễn Agni V từng được trưng bày trong một cuộc diễn bình tại thủ đô Tân Đề Li năm 2013. Giờ đây loại hỏa tiễn này được trang bị đầu đạn hạt nhân và có thể bắn đến bất cứ nơi nào tại Trung Quốc. (Raveendran/ AFP via Getty Images)


TÂN ĐỀ LI - Quân đội Ấn Độ đã bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 5,000 cây số, từ một hòn đảo của nước này ở bờ đông vào tối thứ Tư.

Sự việc xảy ra giữa lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tân Đề Li lại gia tăng vì tranh chấp biên giới.

Vụ phóng hỏa tiễn được mô tả là thành công và “phù hợp với chính sách của Ấn Độ, về việc bảo đảm khả năng phòng thủ và tuân theo cam kết không khai hỏa trước,” thông cáo của New Delhi viết.

Sau khi khai hỏa, hỏa tiễn Agni-5 đã rơi xuống vịnh Bengal “với độ chính xác cao.”

Kho vũ khí hùng mạnh của Trung Quốc đã khiến Ấn Độ phải nỗ lực cải thiện hệ thống phòng thủ trong những năm gần đây.

Hỏa tiễn Agni-5 được cho là có khả năng tấn công gần như mọi địa điểm trong lãnh thổ Trung Quốc. Căng thẳng giữa hai nước bùng lên từ năm ngoái, do tranh chấp biên giới tại vùng núi Himalaya. Ngoài ra, Tân Đề Li cũng nghi ngờ Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT