Thế Giới

Anh: Kẻ ủng hộ ISIS bị 30 năm tù vì âm mưu giết thủ tướng

Friday, 31/08/2018 - 11:51:33

Trước khi bị bắt, Rahman từng được gởi đi tham gia một chương trình của chính phủ nhằm giúp giảm cực đoan hóa. Tuy nhiên, kẻ này sau cùng vẫn âm mưu thực hiện tấn công. Rahman có khá nhiều thân nhân cũng bị cực đoan hóa.

LONDON – Một kẻ ủng hộ Nhà Nước Hồi Giáo, người âm mưu sát hại Thủ Tướng Anh Theresa May, đã nhận án tù 30 năm vào thứ Sáu, sau khi bị quan tòa gọi là “một người hết sức nguy hiểm.” Naaimur Zakariyah Rahman bị tuyên có tội vào tháng trước tại London, vì âm mưu đặt bom tại cổng vào ở khu nhà của thủ tướng tại số 10 đường Downing.
Công tố viên cho biết, Rahman định cho nổ bom, sau đó giết các lính gác, và tấn công bà May bằng dao hoặc súng. Rahman, 21 tuổi, bị bắt vào tháng 11, sau khi nhận một túi ba-lô mà hắn nghĩ là chứa chất nổ, được cung cấp từ những người ủng hộ ISIS khác. Tuy nhiên, trên thực tế, người liên lạc với Rahman lại là một đặc vụ tình báo.
Trước khi bị bắt, Rahman từng được gởi đi tham gia một chương trình của chính phủ nhằm giúp giảm cực đoan hóa. Tuy nhiên, kẻ này sau cùng vẫn âm mưu thực hiện tấn công. Rahman có khá nhiều thân nhân cũng bị cực đoan hóa.
Hai người chú của Rahman đang bị giam tại Anh vì tội tài trợ khủng bố, trong khi 1 người chú khác bị tiêu diệt trong một vụ không kích ở Syria. Thẩm Phán Charles Haddon-Cave gọi Rahman là “một người nguy hiểm và rất khó đoán biết khi nào hắn ta sẽ hết cực đoan và không còn đe dọa cho xã hội.” Rahman phải ngồi tù tối thiểu 30 năm trước khi có cơ hội được xin ân xá.

Nga: Nổ nhà máy đạn lớn, 3 người chết
DXERZINSK – Vào thứ Sáu, một vụ nổ đã xảy ra tại một trong số các nhà máy đạn dược lớn nhất của Nga, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra tại nhà máy đạn dược Sverdlov ở thành phố Dzerzinsk, thuộc vùng Nizhny Novgorod. “Chúng tôi đã phát hiện 3 người chết trong đống đổ nát,” nhà chức trách địa phương cho biết. Ngoài 3 người thiệt mạng, ít nhất 4 người khác đã bị thương trong vụ nổ. Ngoài ra, một số người được cho là vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Truyền thông Nga đưa tin, 5 người đã được đưa tới bệnh viện, bao gồm một phụ nữ với 80% cơ thể bị phỏng. Viên chức địa phương cho biết, một phần tường của nhà máy đã bị đổ sập và có thể vẫn còn người chưa được đưa ra ngoài. Thuốc nổ amonan có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ tại một trong số các xưởng sản xuất của nhà máy Sverdlov. Sau đó, đám cháy đã bùng lên trên khu vực rộng khoảng 100 mét vuông. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày theo giờ địa phương.
Nhà máy Sverdlov được xây dựng từ cách đây hơn 100 năm và hiện là một trong những nhà máy đạn dược lớn nhất tại Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 400 cây số. Đây là nơi sản xuất các loại thuốc nổ công nghiệp, kíp nổ và các thiết bị hỗ trợ cho ngành công nghiệp khai mỏ.

Ấn Độ giúp Nepal xây đường sắt nối với thủ đô
KATHMANDU - Chính phủ Ấn Độ sẽ giúp Nepal xây một tuyến đường sắt nối giữa thủ đô Kathmandu và một thị trấn ở biên giới Ấn Độ, giúp vận chuyển hàng hóa và hành khách dễ dàng hơn cho quốc gia vùng Himalaya này. Thông báo được đưa ra giữa lúc nước láng giềng Trung Quốc cũng đang chiêu dụ Nepal bằng một kế hoạch tương tự. Thủ Tướng Nepal K.P. Sharma Oli và Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Sáu đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu tính khả thi của dự án đường sắt nối liền 2 quốc gia, tại cuộc họp bên lề hội nghị khu vực của 7 nước Nam Á và Đông Á. Hãng đường sắt Konkan của Ấn Độ sẽ khảo sát về kỹ thuật và giao thông cho dự án.
Tuyến đường sắt dự kiến sẽ dài 130 cây số, nối từ thị trấn Raxaul ở bang Bihar của Ấn Độ đến thủ đô Kathmandu của Nepal. Khi xây dựng xong, đây sẽ là tuyến đường sắt thứ 2 của Nepal. Kế hoạch xây dựng và ngân sách cần thiết sẽ được tính toán sau khi hãng Konkan kết thúc khảo sát. Đường sắt duy nhất hiện nay của Nepal chỉ dài 35 cây số, nằm tại vùng đồng bằng phía nam. Phần lớn giao thương của Nepal với nước ngoài đều đi qua thị trấn Raxaul, chiếm gần 2 phần 3 ngành thương mại của quốc gia không giáp biển này. Nepal, quốc gia bị kẹt giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đang cố gắng giảm phụ thuộc vào New Delhi bằng cách tăng quan hệ với Bắc Kinh. Trung Quốc hiện đã khởi sự đánh giá tính khả thi của một dự án đường sắt 70 cây số, nối thị trấn Gyiron ở Tây Tạng với thủ đô Kathmandu.

Nhật phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo để giám sát biển
TOKYO – Chính phủ Nhật hiện đang phát triển công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, để giám sát các tàu thuyền khả nghi trên biển. Công nghệ mới có tác dụng củng cố năng lực canh phòng tại các vùng biển xung quanh Nhật Bản, và giám sát các hoạt động trao đổi hàng hóa từ tàu qua tàu của Bắc Hàn trên vùng biển quốc tế. Tokyo dự kiến bắt đầu thử nghiệm công nghệ AI này vào năm tài chính 2021, thông qua các chiến hạm của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Theo đó, hệ thống giám sát sẽ phân tích các thông tin được tự động chuyển đi bằng tín hiệu radio, phát ra từ hệ thống nhận dạng AIS thường được gắn trên mọi tàu hàng. Công nghệ AI sẽ nhận một lượng lớn thông tin về vị trí và tốc độ của các con tàu, và sẽ có thể tự phát hiện những điều bất thường, như việc một con tàu bỗng nhiên đi xa khỏi lộ trình thông thường, hoặc đi về hướng ngược lại.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ xác định các con tàu khả nghi bằng cách so sách dữ liệu do AI thu được với dữ liệu của các radar cảnh báo, và sẽ điều động chiến hạm và tàu tuần tra để theo dõi. Thông tin về các tàu thuyền khả nghi sẽ được chia sẻ với Vệ Binh Duyên Hải Nhật Bản và các lực lượng khác để có hành động phù hợp. Cơ quan công nghệ và hậu cần của Nhật đã bắt đầu thiết kế chương trình giám sát và đã ký hợp đồng với hãng Hitachi, nơi sở hữu công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chính phủ dự kiến sẽ hoàn tất công nghệ giám sát kết hợp AI trong vòng 3 năm. Tokyo phát triển hệ thống này do các tàu thuyền khả nghi của nước ngoài đang dần gia tăng hoạt động trên vùng biển xung quanh Nhật Bản.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT