Thế Giới

Anh tuyên bố nCoV là đe dọa khẩn cấp

Monday, 10/02/2020 - 06:50:57

Chính phủ Anh vào thứ Hai tuyên bố coronavirus là mối đe dọa khẩn cấp và nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng

LONDON – Chính phủ Anh vào thứ Hai tuyên bố coronavirus là mối đe dọa khẩn cấp và nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng, cho phép chính phủ thêm quyền hạn đối phó dịch bệnh. "Việc nhiễm bệnh hoặc lây truyền coronavirus (nCoV) là mối đe dọa khẩn cấp và nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng,” thông cáo của Bộ Y Tế Anh nói. Việc tuyên bố nCoV là mối đe dọa khẩn cấp cho phép chính phủ Anh có thêm quyền hạn trong việc đưa ra các quy định cách ly người nhiễm bệnh.
Anh đưa ra tuyên bố này chỉ 1 ngày sau khi chuyến bay di tản cuối cùng đưa hơn 200 người từ Vũ Hán, Trung Quốc hạ cánh xuống căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Brize Norton. Các hành khách trên chuyến bay này sẽ được cách ly trong 14 ngày. Anh đã di tản 100 người từ Vũ Hán về nước hôm 31 tháng 1. Bộ Y Tế Anh chọn bệnh viện Arrowe Park và trung tâm hội nghị Kent Hill Park là cơ sở cách ly, đồng thời gọi Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc là "vùng dịch bệnh.” Tuy nhiên, Bộ Y Tế Anh cũng cho rằng nguy cơ lây nhiễm nCoV ở Anh vẫn ở mức "trung bình.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT