Hoa Kỳ

Bà Clinton đề nghị giảm thuế cho người chăm sóc cao niên

Monday, 23/11/2015 - 09:48:17

“Chúng ta cần phải công nhận giá trị của công việc mà những người chăm sóc làm cho tất cả chúng ta, cả những người được trả tiền lẫn số lượng lớn những người không được trả tiền,” bà Clinton nói trước đám đông hơn 400 người tụ tập tại một trường trung học hôm Chủ Nhật.

Bà Hillary Clinton tại một buổi nói chuyện tại New York trong tuần qua. (Getty Images)


CLINTON, Iowa - Với lời cam kết sẽ đầu tư vào nền “kinh tế chăm sóc” người bệnh, bà Hillary Clinton đã đề nghị một mức giảm thuế mới cho những ai có ông bà và cha mẹ cao niên cần được chăm sóc.

Bà Clinton đang là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Nhân dịp đến thị xã Clinton trong vùng sông Mississippi, cách Des Moines khoảng 200 dặm về phía đông, bà Clinton cho biết bà đang tìm cách giúp giảm thuế cho những gia đình phải chi tiêu để chăm sóc thân nhân lớn tuổi. Số tiền chi tiêu được cứu xét sẽ lên tới $6,000. Khoản tín dụng giảm thuế này sẽ áp dụng cho 20% trong khoản chi phí ấy, với tiền giảm thuế tối đa là $1,200.

“Chúng ta cần phải công nhận giá trị của công việc mà những người chăm sóc làm cho tất cả chúng ta, cả những người được trả tiền lẫn số lượng lớn những người không được trả tiền,” bà Clinton nói trước đám đông hơn 400 người tụ tập tại một trường trung học hôm Chủ Nhật.

Đề nghị về những người chăm sóc là một phần của một loạt đề nghị nhắm vào tầng lớp trung lưu do bà Clinton đưa ra. Trong kế hoạch của bà, Hillary Clinton nói rằng số lượng người Mỹ cần chăm sóc dài hạn được dự đoán sẽ tăng từ khoảng 12 triệu hiện nay lên tới 27 triệu trong năm 2050. Bà nói rằng các thân nhân thường phải lấy thời gian từ công việc, từ kỳ nghỉ hoặc thời giờ của bản thân, để cung cấp sự chăm sóc cho người già trong gia đình.

Bà Clinton nói, “Những khoản tiền lương bị mất, và công việc đôi khi bị từ bỏ, đang gây tốn kém cho các gia đình, đặc biệt cho các phụ nữ. Những người này chiếm phần đa số của cả những người chăm sóc được trả tiền lẫn những người chăm sóc không được trả tiền.”

Bà cựu ngoại trưởng cũng đang tìm cách cung cấp thêm các khoản trợ cấp xã hội cho những người dành nhiều thời giờ ra khỏi lực lượng lao động để chăm sóc cho ông bà cha mẹ. Bà muốn tăng cường hỗ trợ cho người chăm sóc, và tăng ngân quỹ cho một chương trình cung cấp các khoản trợ cấp ở cấp bậc tiểu bang cho các chương trình dành cho những người chăm sóc. Ban vận động tranh cử của bà Clinton nói rằng kế hoạch này sẽ làm tốn $10 tỷ trong 10 năm, và sẽ được trang trải thông qua những khoản tăng thu nhập khác của chính phủ.

Ông Fred Brown, phát ngôn viên của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa, đặt nghi vấn về mức chi phí của kế hoạch ấy. Ông nói, “Giải pháp của bà Hillary Clinton cho mọi vấn đề cấp bách sẽ gây tăng thuế và mở rộng quyền hạn chính phủ. Kế hoạch nàysẽ làm tốn hàng tỷ Mỹ kim của những người Mỹ siêng năng làm việc.”

Hôm thứ Sáu ở Memphis, bà Clinton đề nghị một khoản khấu trừ thuế lên tới $5,000 cho gia đình và $2,500 cho cá nhân. Đây là một đề nghị mà bà đã đưa ra trước đó trong năm nay. Những người Mỹ nào phải bỏ tiền túi ra cho những khoản chi phí chăm sóc y tế, vượt quá 5% mức thu nhập của họ, đều sẽ hội đủ điều kiện để hưởng tín dụng này. Ban vận động của bà nói rằng việc giảm thuế sẽ được tài trợ, thông qua việc tăng mức thuế đánh vào các gia đình giàu có, và bằng cách “đòi hỏi” các nhà sản xuất dược phẩm phải giảm giá.

Đối thủ hàng đầu chính yếu của bà Clinton là Nghị Sĩ Bernie Sanders từ Vermont. Một phát ngôn viên của Sanders gọi những đề nghị về thuế của bà Clinton là “những nửa bước ướm thử nghe ra giống kiểu Cộng Hòa.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT