Hoa Kỳ

Ba người New York bị bắt vì âm mưu gia nhập IS và gây khủng bố tại Hoa Kỳ

Wednesday, 25/02/2015 - 08:38:53

Công tố viên liên bang tại New York cho biết, Juraboev đã mua vé máy bay đi từ New York tới Istanbul vào tháng tới, và cũng dự định sẽ tới Syria để tham chiến cùng IS. Nghi can thứ ba, Habibov, bị cáo buộc đã tài trợ cho kế hoạch gia nhập phiến quân của Saidakhmetov.

NEW YORK - Ba cư dân New York vừa bị bắt vì đã âm mưu gia nhập nhóm phiến quân cực đoan tại Syria, và 2 người trong số này đã đe dọa sẽ thực hiện các vụ tấn công trong nội địa Hoa Kỳ, theo lời nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Abdurasul Hasanovich Juraboev, 24 tuổi, Akhror Saidakhmetov, 19 tuổi, và Abror Habibov, 30 tuổi, đã bị truy tố với các tội âm mưu hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài.

Thiếu niên Saidakhmetov, công dân Kazakh, đã bị bắt hôm thứ Tư tại phi trường quốc tế John F. Kenedy tại New York, khi đang chuẩn bị lên máy bay để đến thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, và từ đây sẽ lên đường sang Syria. Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết, nghi can gần đây đã tỏ ý muốn mua một khẩu súng máy và bắn các cảnh sát Hoa Kỳ và nhân viên FBI, nếu những người này cản trở kế hoạch gia nhập nhóm IS tại Syria của cậu ta.

Trong lực lượng IS có rất nhiều tay súng nước ngoài.


Nhà chức trách cũng cáo buộc nghi can Juraboev đã chuẩn bị gây ra một vụ tấn công tại Hoa Kỳ, và nói rằng người này đã từng đăng một tin nhắn lên mạng vào tháng 8, 2014, đề nghị sẽ sát hại tổng thống Hoa Kỳ nếu được tổ chức IS ra lệnh. Cả 3 nghi can nêu trên đều là cư dân tại khu Brooklyn.
Các vụ bắt giữ diễn ra chỉ 1 tháng sau khi phát ngôn viên của IS kêu gọi những người Hồi giáo sống tại các nước phương Tây hãy thực hiện các vụ tấn công, gây ra những mối lo ngại về những kẻ cực đoan ngay trong nội địa tại các nước châu Âu và cả Hoa Kỳ.
“Số lượng các tay súng nước ngoài ngày càng tăng trong nhóm IS cho thấy một mối đe dọa đối với chúng ta và các nước đồng minh,” theo lời Biện Lý Hoa Kỳ Loretta Lunch của địa hạt phía Đông New York. “Chúng tôi sẽ truy tố những người muốn đến Syria để gia nhập nhóm thánh chiến Hồi giáo. Bất kỳ ai đe dọa đến công dân Hoa Kỳ và các nước đồng minh, ngay tại Hoa Kỳ hay ở nước ngoài, đều sẽ phải đối mặt với lực lượng tư pháp.”
Công tố viên liên bang tại New York cho biết, Juraboev đã mua vé máy bay đi từ New York tới Istanbul vào tháng tới, và cũng dự định sẽ tới Syria để tham chiến cùng IS. Nghi can thứ ba, Habibov, bị cáo buộc đã tài trợ cho kế hoạch gia nhập phiến quân của Saidakhmetov.
Habibov đã ra tòa tại Florida vào chiều thứ Tư, trong khi Juraboev và Saidakhmetov ra tòa tại Brooklyn vào chiều cùng ngày. Nếu bị kết tội, các bị cáo sẽ phải đối mặt với án phạt tối đa là 15 năm tù giam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT