Người Việt Khắp Nơi

Ba ông bị bắt trong hai nhà trồng gần 1,000 cây cần sa

Monday, 07/10/2013 - 06:51:51

Ba người đàn ông đã bị buộc tội trong hoạt động trồng cần sa này, được các viên chức Lực Lượng Đặc Nhiệm Ma Túy Quận Dakota mô tả là “gây ấn tượng mạnh” trong phạm vi hoạt động và mức độ tinh vi.

Từ trái: Thái Khải Quang, Lê Vũ Hoàng và Lê Vũ Huy.

 

 

Ba ông bị bắt trong hai nhà trồng gần 1,000 cây cần sa

MINNEAPOLIS – Một gói hàng khả nghi đã bị chặn lại tại phi trường quốc tế Minneapolis-St. Paul, và từ đó dẫn tới một vụ phát giác gây sửng sốt cho nhà chức trách. Họ khám phá hai căn nhà ở Eagan được lắp đầy những bóng đèn chiếu sáng, hệ thống tưới nước và tổng cộng gần 1,000 cây cần sa.

Ba người đàn ông đã bị buộc tội trong hoạt động trồng cần sa này, được các viên chức Lực Lượng Đặc Nhiệm Ma Túy Quận Dakota mô tả là “gây ấn tượng mạnh” trong phạm vi hoạt động và mức độ tinh vi.

Một luật sư của một trong các bị can cho biết ông dự định tranh cãi về tính cách hợp hiến của cuộc truy tìm dẫn đến vụ tảo thanh.

Theo những cáo buộc hình sự, hai ngôi nhà ở Eagan là của Thái Khải Quang, 32 tuổi, và Lê Vũ Huy, 29 tuổi. Cả hai bị buộc tội hôm 27 tháng 9 tại Toà Án Địa Hạt Quận Dakota, với những trọng tội bậc ba về việc bán ma túy. Huy cũng bị buộc một trọng tội bậc năm về việc bán ma túy.

Lê Vũ Hoàng, 42 tuổi, cũng cư ngụ tại Eagan, có mặt trong nhà của Huy trong khi diễn ra vụ tảo thanh, và cũng bị buộc hai trọng tội hình sự thứ ba và thứ năm về chuyện bán ma túy.

Theo các cáo buộc, cảnh sát phi trường trước tiên liên lạc với Lực Lượng Đặc Nhiệm Ma Túy Quận Dakota trong tháng Bảy, sau khi mấy con chó đánh hơi ma túy đã chú ý đến một gói hàng được gởi tới một tiệm làm móng tay ở Eagan.

Bên trong gói là 30 “cây cần sa khởi sự,” mỗi cây cao 3-4 inch và được bọc trong những tấm khăn giấy ướt. Một nhân viên lực lượng đặc nhiệm ma túy đã giao gói ấy cho tiệm nail, và xem dõi chủ tiệm này là ông Quang khi ông nhận gói hàng.

Sau đó Quang trao gói ấy lại cho một người đàn ông, người này lái xe đến một ngôi nhà ở Eagan có quan hệ với Quang và bây giờ thuộc quyền sở hữu của Huy Lê. Ở đó, người đàn ông thả gói ấy xuống.

Vào hôm 26 tháng 9, các viên chức lực lượng đặc nhiệm ma túy khám xét căn nhà, phát giác “một hoạt động trồng cần sa bằng phương pháp thủy canh tinh vi,” bao gồm những ghi chú theo dõi cây, những đường ống tưới nước, đèn chiếu cho cây phát triển, những mục thay đổi rộng rãi nơi hệ thống điện để cung cấp điện, và một hệ thống thông gió để hút hơi nóng ra ngoài, theo đơn khiếu nại cho biết.

Các viên chức đã thu hồi tổng cộng 388 cây cần sa từ ngôi nhà này, Huy và Hoàng đã bị bắt giữ trong căn nhà ấy, và Quang đã bị bắt ở bên ngoài khi ông đến đó ngay sau khi cuộc tảo thanh bắt đầu diễn ra.

Vào cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm ma túy tới lục soát nhà của Quang, cũng tìm thấy một hoạt động tương tự và đã tịch thu một 583 cây cần sa.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT