Thế Giới

Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn nhắm nước Nhật

Wednesday, 24/08/2016 - 09:15:15

Vào sáng sớm thứ Tư, Bắc Hàn đã bắn một hỏa tiễn nhắm hướng Nhật Bản, nhằm thách thức cuộc diễn tập của Mỹ và Nam Hàn. (Hình: Chung Sung-Jun/ Getty Images)


Chuẩn bị cho trường hợp tệ hại nhất. Các nhân viên thuộc cơ quan khẩn cấp đang mặc y phục an toàn trong cuộc tập dượt chống khủng bố nói chung và khủng bố bằng hóa chất diễn ra tại thủ đô Hán Thành ngày thứ Ba. Cuộc tập dượt này nằm trong chương trình thao dượt quân sự chung giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ, đề phòng một cuộc tấn công từ cộng sản Bắc Hàn. Vào sáng sớm thứ Tư, Bắc Hàn đã bắn một hỏa tiễn nhắm hướng Nhật Bản, nhằm thách thức cuộc diễn tập của Mỹ và Nam Hàn. (Hình: Chung Sung-Jun/ Getty Images)

Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn nhắm nước Nhật
Các viên chức của Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn mới cho hay Cộng Sản Bắc Hàn lại cho bắn thử hỏa tiễn liên lục địa từ tiềm thủy đĩnh sáng sớm thứ Tư (giờ địa phương), tức chỉ hai ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ “đánh phủ đầu Mỹ và Nam Hàn bằng vũ khí nguyên tử,” nhằm trả đũa cuộc tập trận chung của hai đồng minh này đang diễn ra.
Hỏa tiễn bay được 500 cây số trước khi rớt xuống Biển Nhật Bản, trong khu vực nhận dạng hàng không Nhật.
Hàng chục ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Hàn đang tập trận trong cuộc diễn tập “Ulchi Freedom” mà hai nước nói chỉ có tính cách tự vệ thuần túy, song Bình Nhưỡng nhất định xem đây là “một cuộc thực tập quân sự nhằm chuẩn bị xâm lăng.”
Vụ đào thoát gần đây của viên chức ngoại giao cao cấp Bắc Hàn lại được bà TT Nam Hàn cho là “vết nứt đã bắt đầu xuất hiện bên trong Bình Nhưỡng” khiến Bắc Hàn càng thêm tức giận.


Ông Obama đang nói chuyện với các cư dân trong một vùng từng bị lụt tại Baton Rouge ngày thứ Ba. Cùng đi với ông là Thống Đốc John Bel Edwards của Louisiana. (Getty Images)

Obama thăm Louisiana, bị trách 'đến chậm'
Tổng Thống Barack Obama đã đến thành phố Baton Rouge vào chiều thứ Ba để đi thị sát và thăm hỏi các nạn nhân của các nơi bị lũ lụt nặng nề tàn phá cách đây trên một tuần. Tổng thống chứng kiến tận mắt các hư hại cho cư dân khi có đến 106,000 người ghi danh xin được chính phủ liên bang giúp đỡ.
Các viên chức cho hay trận lũ lịch sử đã làm hơn 60,000 căn nhà bị hư hỏng và 13 người thiệt mạng. Nhiều cư dân vùng lũ lụt cho rằng chuyến viếng thăm của ông Obama đã khá trễ, vì Hồng Thập Tự Hoa kỳ ước tính cần đến ngay $30 triệu để khắc phục hậu quả.
Donald Trump đã đến Louisiana chỉ vài ngày sau khi lũ lụt hoành hành. Nay ông nhận xét, “Ông Obama đi thăm Louisiana trễ quá, Lousiana là một mớ hỗn loạn bòng bong mà đến bây giờ ông ấy mới nhảy lên máy bay đi thăm.”

Phi Luật Tân: Viên ngọc trai nặng 43 kí
Các viên chức mới cho hay họ tin là viên ngọc trai nặng đến 34 kí lô là viên ngọc trai sống trong thiên nhiên lớn nhất từ trước đến nay. Aileen Amurao, một viên chức tỉnh Palawan cho hay viên ngọc khổng lồ đã được một dân chày bắt được gần 10 năm trước, nhưng ông này không biết là nó quý giá đến đâu và ông ta giữ nó trong nhà như “vật may mắn” mà thôi.
Bà Amurao nói, “Chúng tôi bật ngửa vì quá kinh ngạc khi ông ta mang nó đến cho chúng tôi xem.”
Hiện nay các viên chức Philippines đang chờ kết quả từ các nhà kim hoàng nổi tiếng thế giới nhằm xác định xem có phải đây là viên ngọc trai nặng vô địch hay không. Nó có bề rộng đến 61 cm (gần 2 feet) và dài khoảng 30 cm. Viên ngọc trai lớn nhất thế giới hiện nay có tên “viên ngọc của Lão Tử” chỉ nặng có 6.4 kí lô mà thôi.

Pháp: Ngành du lịch bị giảm mạnh
Thủ đô Paris là nơi thu hút du khách hàng năm mạnh nhất ở Châu Âu, nhưng vì các vụ khủng bố, lũ lụt tàn phá và đình công khiến số du khách đến thăm thủ đô ánh sáng này giảm đến 1 triệu người từ tháng Giêng đến tháng Sáu, so với cùng thời ký năm ngoái.
Mỗi năm Paris đón tiếp 16 triệu du khách ngoại quốc, trở thành thủ đô hàng đầu thế giới về số lượng du khách đến thăm. Một viên chức ngành du lịch của Pháp nhận định đây là một “thảm họa tài chính” cho thành phố vì mất đến gần $850 triệu Mỹ kim.
Tuy là cường quốc kinh tế thế giới, song chỉ số GDP hàng năm của Pháp tùy thuộc khá nhiều vào ngành du lịch, chiếm 7% sản lượng quốc gia. Chỉ riêng vùng Ile-de-France của Paris đã có đến nửa triệu người làm việc trong ngành du lịch.
Chẳng những bị tấn công do IS gây ra vào tháng 11, 2015, vào đầu năm đó vụ tấn công vào tuần báo Charlie Hebdo cũng làm cho 17 người chết.

Biden cam đoan an ninh cho ba quốc gia vùng Baltic
Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên tiếng xác nhận cam kết của Mỹ là sẽ bảo vệ các xứ vùng Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia chống lại các hăm dọa đến từ xứ láng giềng khổng lồ là Nga. Ông cũng bác bỏ nhận xét của tỉ phú Donald Trump về NATO là “vô giá trị.”
Ông Joe Biden cho các ký giả biết là Hoa Kỳ vẫn cam kết về nguyên tắc bảo đảm an ninh cho tất cả các thành viên của khối NATO, nếu bất cứ thành viên nào bị đe dọa từ một quốc gia khác. Ông Biden lên tiếng như thế khi ông gặp gỡ với lãnh đạo của ba quốc gia vùng Baltic tại thủ đô Riga của Latvia.
Ông nói, “Chúng tôi chưa bao giờ thất hứa về bất cứ cam kết nào đưa ra, vì đây là vấn đề danh dự của Hoa Kỳ, NATO sẽ củng cố sức mạnh quân sự dọc theo biên giới ba nước vùng Baltic tiếp giáp với Nga.”
Nga luôn giữ thái độ không thân thiện, thậm chí có lúc hăm dọa sau khi ba quốc gia này trở thành thành viên của khối NATO.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT