Hoa Kỳ

Bắc Hàn cảnh cáo chiến tranh nguyên tử

Friday, 17/12/2010 - 09:12:55

PYONGYANG (Bình Nhưỡng) – Mặc dù ít người tin là Bắc Hàn dám khai chiến với Nam Hàn và Hoa Kỳ, nhưng không ai coi thường những lời đe dọa ...

Hoài Mỹ/Viễn Đông

4cot-koreapatrol.jpg

Một binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn đang đi tuần trên bãi biển đảo Yeonpyeong hôm 15-12-2010 – ảnh: Kim Ju-sung/Yonhap.



PYONGYANG (Bình Nhưỡng) – Mặc dù ít người tin là Bắc Hàn dám khai chiến với Nam Hàn và Hoa Kỳ, nhưng không ai coi thường những lời đe dọa của chế độ cộng sản cô lập, chuyên chế và nghèo đói này.
Đấy, như ngày 23-11 vừa qua, Bắc Hàn bỗng pháo kích sang đảo Yeonpyong của Nam Hàn. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào thường dân kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên chấm dứt năm 1953.
Sáng sớm thứ Sáu (giờ địa phương), ngày 17-12, trang “net” Uriminzokkiri của nhà nước Bắc Hàn, đã phát thanh một bản thông cáo chính thức của chính quyền Bình Nhưỡng: “Vì đường hướng hiếu chiến vô ý thức của Nam Hàn mà hiện không có một vấn đề chiến tranh hay hòa bình ở bán đảo Triều Tiên này, nhưng là một câu hỏi cấp bách lúc nào thì một cuộc chiến tranh sẽ bùng nổ”.
Nguyên nhân của những sự hăm dọa trên đây là sự hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn và những cuộc thao dượt chung của quân đội hai nước này. Theo thông tấn xã Nam Hàn Yonhap, Nam Hàn đã hoạch định một buổi tập dượt quân sự chỉ diễn ra nội trong một ngày mà thôi, giữa khoảng thứ Bảy hôm nay cho tới thứ Ba tuần tới - và binh lính sẽ bắn đạn thật ở 27 địa điểm khác nhau.
Các cuộc tập dượt này đã gây nên sự chú ý đặc biệt về phía các quốc gia ở hướng Bắc, kể cả Trung Cộng. Đặc biệt Bình Nhưỡng cho rằng Nam Hàn hợp tác với Hoa Kỳ và Nhật Bản, là nhằm gia tăng áp lực đối với Bắc Hàn.
Bản thông báo kể trên còn nhấn mạnh: “Nếu chiến tranh bộc phát, nó sẽ đưa tới chiến tranh nguyên tử và nó sẽ không bị giới hạn chỉ ở bán đảo Triều Tiên này”.

* “Chính sách gây hấn của Hoa Kỳ”
Theo tin của thông tấn xã NTB, đồng thời tờ báo của đảng cộng sản Bắc Hàn, Rodong Sinmun, mô tả bán đảo này là nơi nguy hiểm nhất của thế giới và đề nghị một hòa ước chính thức với Hoa Kỳ, cũng như đòi hỏi việc rút lui của 28.500 quân nhân Mỹ hiện đồn trú ở Nam Hàn. Nhật báo này viết: “Bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục là một vùng chất đầy mối nguy cơ chiến tranh lớn nhất trên thế giới. Đó là tại Hoa Kỳ vẫn thực hành một chính sách gây hấn đối với Bắc Hàn”.

* Vẫn “sao y bản chính”
Theo thông tấn xã AP, Bắc Hàn trước đây cũng đã phổ biến những lời đe dọa tương tự những khi xảy ra một tình hình căng thẳng giữa các quốc gia này.
Khảo cứu gia Sverre Lodgaard của Viện Đối Ngoại Na Uy (NUPI) hôm qua đã nhấn mạnh rằng, Bắc Hàn vẫn có thói quen sử dụng những lời lẽ và lối phát biểu “gây ấn tượng” kích động: “Tôi không nhận thấy có gì mới lạ trong những lời tuyên bố mới ấy. Việc bi kịch hóa ngôn từ như thế chúng ta đã từng nghe rất nhiều trong những năm qua”. Tuy vậy, chuyên gia này vẫn biểu lộ niềm lo ngại trước một nguy cơ về một sự kiện nào đó có thể xảy ra sai trật, nhất là trong dịp diễn ra các cuộc cuộc thao dượt quân sự (của Hoa Kỳ và Nam Hàn). Ông Logaard nói: “Rõ rệt là có một cao độ căng thẳng liên quan đến các cuộc luyện tập quân sự. Nguy hiểm là có một sự gì đó có thể ‘trật đường rầy’ cho dù không có nước nào trong khu vực này lại thích thú chiến tranh. Bởi thế, hiện diễn ra một nước cờ cao, nhưng những lời tuyên bố ấy vẫn chẳng chứa đựng điều gì mới mẻ, so với những gì chúng ta đã trải qua trong những năm gần đây”.
Thế nhưng, Hoa Thịnh Đốn (Washington) không quan niệm như vậy theo kiểu “án binh bất động”, trái lại lập tức gia tăng mặt trận đối ngoại.


nkorea-richardson.jpg

Thống đốc Bill Richardson của tiểu bang New Mexico, bên trái, đang bắt tay Li Gun, thuộc Hoa Kỳ Sự Vụ của Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn khi ông Richardson đến phi trường Bình Nhưỡng hôm 16-12-2010, bắt đầu chuyến viếng thăm không chính thức 4 ngày của ông, đặc biệt chú trọng vào nhà máy nguyên tử hạt nhân của Bắc Hàn – ảnh: Korean Central News Agency. 


* Hoạt động ngoại giao ráo riết
Thứ Hai vừa qua, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Nam Hàn đặc trách quốc phòng, đã nhóm họp khẩn cấp ở Seoul (Hán Thành) để bàn thảo về Bắc Hàn và những sự đe dọa khác.
Ông Michael Schiffer, thứ trưởng bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, đã tuyên bố sau buổi họp ở thủ đô Nam Hàn: “Hoa Kỳ luôn luôn chen vai sát cánh với Cộng Hòa Nam Hàn và với nhân dân Nam Hàn trong cuộc đối đầu với những mối đe dọa mới của Bắc Hàn”.
Cùng lúc diễn ra những hoạt động ngoại giao ráo riết, Hoa Kỳ đã gửi một thứ trưởng của bộ Ngoại Giao đến Trung Cộng, để nói chuyện với những người nắm giữ quyền lực ở Bắc Kinh về sự đe dọa của Bắc Hàn. Mặt khác, thống đốc của tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ, cũng đã lên đường sang Bắc Hàn hôm thứ Ba vừa rồi. Thống đốc Bill Richardson vẫn duy trì được mối liên lạc đều đặn với Bình Nhưỡng và nay được gửi đến quốc gia cộng sản đóng kín này.

* Hoa Kỳ: “Kỹ thuật nguyên tử của Bắc Hàn cao hơn của Iran”
Nhật báo New York Times trong số phát hành thứ Năm vừa rồi viết là các nguồn trong chính quyền Obama đã kết luận rằng, các cơ xưởng nguyên tử mới của Bắc Hàn sử dụng loại kỹ thuật “tân tiến quan trọng” hơn nhiều, so với thứ mà Iran đã cố gắng xây dựng cho mình trong hai thập niên qua”.
Với một ngôn từ cẩn trọng, các nhân viên cao cấp Hoa Kỳ và Nam Hàn đã đưa ra những lời mô tả trên đây xuyên qua các tài liệu chính thức trong mấy ngày vừa qua.
+ Tránh được các biện pháp trừng phạt: Những lời kết luận kể trên đi cùng chiều hướng mạnh mẽ, khi cho rằng Bắc Hàn đã thành công trong việc tránh né được nhiều cuộc trừng phạt kinh tế mà Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và các đồng minh của Hoa Kỳ ở Á Châu đã áp đặt trên đất nước cộng sản ấy.
Những lời kết luận kể trên cũng gây phức tạp cho công việc của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, mà trong mấy tuần qua họ đã cố gắng hoàn thành một kế hoạch, nhằm kiềm chế sức tiến bộ của Bắc Hàn về vũ khí nguyên tử, đồng thời tìm cách ngăn chặn việc lập lại sự tấn công vào lãnh thổ Nam Hàn; bởi vì tình trạng đã rất căng thẳng giữa Bắc và Nam Hàn, kể từ sau cuộc pháo kích của Bắc Hàn nhắm vào một hòn đảo Nam Hàn vào hạ tuần tháng 11 vừa qua.
+ Phát triển kho vũ khí: Bắc Hàn quả quyết đã có nhiên liệu để có thể sản xuất khoảng từ 6 đến 10 vũ khí nguyên tử và đã chuẩn bị xong xuôi 2 cuộc thử nghiệm nguyên tử. Các cuộc thử nghiệm nguyên tử này đã có thể là nguyên nhân mà Bắc Hàn xác định về sự làm giàu chất uranium thâu được bằng thứ nhiên liệu từ một lò nguyên tử cũ vốn đã bị dẹp bỏ.
Một cơ xưởng khả dĩ làm giàu được chất uranium, có thể mang lại cho Bắc Hàn các điều kiện mới để gia tăng kho vũ khí nguyên tử của mình.
Nhưng theo các nhân viên cao cấp Hoa Kỳ, điều đó không phải là mối băn khoăn lớn nhất của họ. Hoa Kỳ lo âu trước việc Bắc Hàn đã thành công xây dựng các cơ xưởng ấy một cách quá nhanh.
Thứ Sáu tuần trước, cố vấn của tổng thống Obama về vấn đề nguyên tử, Gary Semore, lần đầu tiên đã nói rằng chương trình của Bắc Hàn chứng tỏ tiến bộ hơn rất nhiều và hữu hiệu hơn chương trình của Iran.
Theo những tài liệu do WikiLeaks tiết lộ, Hoa Kỳ tin rằng Bắc Hàn đã thành công trong việc chuyển 19 hỏa tiễn hiện đại sang Iran trong vòng 5 năm qua, và một thứ kỹ thuật khác đã đi qua Bắc Kinh tới Iran.
+ Chứng kiến tận mắt: Giáo sư Siegfried S. Hecker thuộc Stanford University, Hoa Kỳ, đã có mặt tại Bắc Hàn hồi tháng 11 vừa qua. Ông đã được hướng dẫn quan sát một lò nguyên tử mới; cơ xưởng này không thể có trước tháng 4-2009, thời điểm các quan sát viên quốc tế bị trục xuất khỏi lãnh thổ cộng sản Bắc Hàn.
Giáo sư Hecker đã trình bày những gì “mắt thấy tai nghe” cho chính phủ Obama ngay, sau khi ông trở về Hoa Kỳ. Ông thú nhận là ông đã quá kinh ngạc trước một cơ xưởng mới quá tối tân như vậy. Ông còn nói ông đã nhìn thấy khoảng 2.000 máy ly tâm được dùng vào việc làm giàu chất uranium và thấy một phòng kiểm soát cực kỳ tân tiến.
+ Lập trường chung: Một phái đoàn của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng đã đến Á Châu để điều nghiên việc Bắc Hàn đã xây dựng một lò nguyên tử mới. Phái đoàn đã tới Seoul, thủ đô Nam Hàn, rồi từ đây sang Tokyo để thảo luận với chính quyền Nhật, trước khi họ kết thúc chuyến đi tại Bắc Kinh, thủ đô Trung Cộng.
Hoa Kỳ hy vọng thuyết phục được Trung Cộng gây áp lực hơn nữa với chế độ ở Bắc Hàn. Thế nhưng cho tới nay, các nước vẫn chưa thống nhất được thái độ và lập trường đối với Bắc Hàn. Trung Cộng vẫn giữ vai trò yểm trợ mạnh mẽ nhất của Bình Nhưỡng, về cả chính trị lẫn kinh tế.
Theo ngoại trưởng Nam Hàn Kim Sung-hwan, Bắc Hàn đã tiến hành bí mật việc làm giàu chất uranium tại nhiều địa điểm khác nhau, ngoài cơ xưởng nguyên tử chính và quan trọng nhất, Yongbyon, của nước này. Trong một cuộc họp báo, ông Sung-hwan xác nhận: “Đây là những tin tức dựa trên công việc tình báo vốn vẫn liên tục. Tôi chỉ mạn phép nói vắn tắt là chúng tôi đã theo dõi sự kiện ấy trong một thời gian chắc chắn”.
Theo nhật báo New York Times, các yếu nhân Hoa Kỳ đã quả quyết là Bắc Hàn phải được sự “giúp đỡ” từ ngoại quốc, mới có thể xây dựng nổi một cơ xưởng tân tiến như vậy, mà chỉ trong một thời gian ngắn. Trong trường hợp này, việc ấy dĩ nhiên là một sự vi phạm rõ ràng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vốn đã được biểu quyết, nhằm trừng phạt Bắc Hàn, sau khi chế độ này từ chối đặt mình dưới sự kiểm soát quốc tế.
Thế nhưng, cùng kiểu cách như chính phủ Iran, Bắc Hàn vẫn quả quyết rằng họ làm giàu chất năng lượng cho dân chúng của mình mà thôi. Hoa Kỳ ngược lại cho rằng chế độ cộng sản này hoạt động nhằm sản xuất vũ khí nguyên tử.
Bình Nhưỡng vẫn đóng cửa không cho các quan sát viên quốc tế vào nước họ, bởi vậy thế giới biết rất ít về khả năng nguyên tử của Bắc Hàn. Nhiều nhân viên Hoa Kỳ tin rằng, Bắc Hàn sở dĩ họ lựa chọn cách thức trưng ra cơ xưởng mới để có thể sử dụng như một “lá bài mặc cả” trong các cuộc thảo luận, nếu có, nhằm đạt được các biện pháp giới hạn (trừng phạt) nhẹ nhàng hơn, mà quốc tế áp dụng đối với đất nước họ.

* Bắc Hàn chế giễu Hoa Kỳ đã rơi vào “bẫy-WikiLeaks”
Thông tấn xã Nam Hàn Yonhap hôm qua loan tin, là Bắc Hàn đã giễu cợt Hoa Kỳ khi siêu cường quốc này bị vướng phải những hậu quả thảm hại do việc tiết lộ vừa qua của WikiLeaks.
Cách nay vài tuần lễ, trang thông tin điện tử WikiLeaks đã khởi sự phổ biến rất nhiều điện tín (telegram) do các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới gửi về bộ Ngoại Giao ở Washington. Hầu hết điện tín này mang nội dung xúc phạm đến các đặc điểm của các nhà lãnh đạo quốc gia.
Nhật báo Rodong Sinmun của đảng Lao Động (Cộng San) Đại Hàn, đã lôi ra nhiều điện tín làm bằng chứng, là các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã thu thập rồi trao đổi lẫn nhau những chi tiết riêng tư và nhậy cảm về các nguyên thủ quốc gia khác, chẳng hạn “câu văn” của bà ngoại trưởng Hillary Clinton “nhận xét” về nữ thủ tướng Christina Kirchner: “Bà ta cực kỳ dễ dãi và hoàn toàn không thể tự mình giải quyết nổi những gì mà chính bà ta rêu rao là nguy kịch” - với lãnh tụ Muammar Gaddafi của xứ Libya: “Luôn luôn đi đâu cũng lôi một ‘em bé tóc bạch kim mũm mĩm’ theo bên mình” - với cựu thủ tướng Daniayal Akhmetov của Kazakhstan “được” mô tả là một “ekte homo sovieticus” và khi đã uống (rượu), thì bao giờ cũng uống “tới bến... ‘ngoắc cần câu’ luôn!”, v. v..
Vẫn theo Yonhap, báo này còn trích dẫn những lời phê phán về Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo các nhà ngoại giao Mỹ về hành động gián điệp ở khắp nơi trên thế giới - trong khi Rodong Sinmun lại “câm miệng hến”, trước những phát giác về lãnh tụ và về chế độ ở Bắc Hàn. Chẳng hạn, trong một điện tín, Kim Chánh Nhật (Kim Jung-il) cũng được “mô tả” một cách nghiêm trang là “kẻ hút thuốc như một ống khói” (liên tục/“chain smoker”); và trong một điện tín khác, “lãnh tụ kính yêu” này “được” gọi là một “gã cổ hủ, vụng về”. Đặc biệt và có lẽ khôi hài nhất, khi một thứ trưởng thuộc bộ Ngoại Giao Trung Cộng năm ngoái đã nói với một nhà ngoại giao Hoa Kỳ rằng: “Bắc Hàn cư xử giống như một đứa trẻ hư hỏng”...
Như trên đã nói, tuyệt đối không một chi tiết cỏn con kể trên được nhắc lại - dù để chửi “tác giả” - trên tờ báo của đảng Cộng Sản Bắc Hàn. – (HM)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT