Thế Giới

Bắc Kinh bị bão cát tệ hại nhất trong 10 năm qua

Monday, 15/03/2021 - 07:25:25

Vào sáng thứ Hai, người dân thủ đô Bắc Kinh thức dậy và chứng kiến thành phố bị bao phủ bởi một "lớp màn" màu cam, do gió mạnh thổi cát từ sa mạc Gobi và khu vực tây bắc, kết hợp với bầu không khí ô nhiễm ở mức cao.


Một phụ nữ đang tìm cách che mặt trong lúc đi trong gió lớn từ trận bão cát đang tràn qua thủ đô Bắc Kinh ngày thứ Hai, 15 tháng 3, 2021. (Kevin Frayer/ Getty Images)


Vào sáng thứ Hai, người dân thủ đô Bắc Kinh thức dậy và chứng kiến thành phố bị bao phủ bởi một "lớp màn" màu cam, do gió mạnh thổi cát từ sa mạc Gobi và khu vực tây bắc, kết hợp với bầu không khí ô nhiễm ở mức cao.

Giới chuyên gia khí tượng mô tả đây là cơn bão cát lớn nhất trong 10 năm qua tại Bắc Kinh. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phải tuyên bố báo động vàng vào sáng thứ Hai, cho biết cơn bão cát đã di chuyển từ Nội Mông tới các tỉnh Cam Túc, Sơn Tây, Hà Bắc, vốn nằm bao quanh Bắc Kinh. Nước láng giềng Mông Cổ của Trung Quốc cũng gặp bão cát nghiêm trọng khiến 341 người mất tích.

Tại Bắc Kinh, chỉ số phẩm chất không khí (AQI) đã tăng lên mức "nguy hiểm" với chỉ số 999. Trong khi đó, Tokyo (Nhật Bản) có chỉ số 42, Sydney (Úc) có chỉ số 17 và New York (Hoa Kỳ) là 26.

Các khu vực nằm gần Bắc Kinh như Hong Kong, Đài Loan lần lượt ghi nhận chỉ số ở mức 66 và 87. Nồng độ bụi PM2.5, tức các hạt bụi nhỏ có thể đi vào phổi, đã được ghi nhận trên mức 600 microgam tại nhiều nơi ở Bắc Kinh, với mức trung bình là 200 microgam trong 24 giờ, tính tới thời điểm trước buổi trưa.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), nồng độ PM2.5 trung bình hàng ngày chỉ nên là 25. Nạn phá rừng quy mô lớn được coi là một trong các yếu tố gây ra các cơn bão bụi vào mùa xuân, và Trung Quốc đang cố gắng tái trồng rừng và phục hồi hệ sinh thái của khu vực, nhằm hạn chế lượng cát thổi vào thủ đô.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT