Người Việt Khắp Nơi

Ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ tổ chức Tết Trung Thu cho người chậm phát triển

Sunday, 18/09/2016 - 10:01:06

“Hôm nay chúng tôi chuẩn bị 500 phần quà và thức ăn. Số các người chậm phát triển đã ghi danh tham dự là 485 em. Một số em bị nặng quá, phải ngồi xe lăn không đến được chúng tôi cũng gửi quà về cho các em.”

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER. Mỗi năm vào dịp Tết Trung Thu, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam California đều tổ chức Tết Trung Thu cho các người lớn chậm phát triển thuộc hệ thống Westview tại Nam California. Trung Thu năm nay được tổ chức từ 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 9, 2016 tại công viên cạnh Trung Tâm Westview Westminster, 8295 Westminster Ave, Westminster, CA 92683.

Các em chậm phát triển thuộc Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview Westminster chuẩn bị trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thầy Vũ Hoàng, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, Trưởng Ban Tổ Chức chia sẻ tâm tình của ông với độc giả Viễn Đông, “Tết Trung Thu bao giờ cũng là ngày Rằm (15) tháng 8 âm lịch. Năm nay chúng tôi tổ chức vào ngày 16 trăng tròn. Lẽ ra Tết Trung Thu tổ chức vào buổi tối nay thì đẹp hơn, ý nghĩa hơn, nhưng vì các người chậm phát triển đến từ nhiều trung tâm Westview khác nhau, và thường họ chỉ sinh hoạt ở trung tâm vào ban ngày, ban tối họ về nhà nên buộc lòng chúng tôi phải làm ban ngày để các em đến được đông đủ hơn.”


Các em chậm phát triển thuộc trung tâm Westview Santa Ana do cô Reem A. (áo trắng phía trái là Manager), đứng cạnh cô Reem A là cô Angie Fisher. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thầy Vũ Hoàng nói tiếp, “Sở dĩ Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ chúng tôi chú trọng đến các người chậm phát triển, vì đối với các em bình thường, các em có tất cả; còn những người chậm phát triển là những người đáng thương hơn, họ ít có những dịp vui chơi và thiếu thốn nhiều thứ nên tổ chức cho các người chậm phát triển để đem niềm vui đến cho họ là chính, hai là mình làm văn hóa, mình cũng muốn phổ biến nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình cho các em và cho các sắc dân khác.

“Chúng tôi cũng rất vui khi nhận được sự ủng hộ của một số cá nhân và cơ sở thương mại giúp cho các phần quà và thực phẩm, các Liên Đoàn Hướng Đạo, Đoàn Thanh Niên Cao Đài và một số thiện nguyện viên, các ca sĩ Phương Hồng Quế, Ngọc Đan Thanh, Henry Chúc, Bảo Khanh, Mỹ Lan, Trần Thiện Anh Chí và ban nhạc One man band Quốc Võ cũng đã nhận lời đến giúp vui.

“Hôm nay chúng tôi chuẩn bị 500 phần quà và thức ăn. Số các người chậm phát triển đã ghi danh tham dự là 485 em. Một số em bị nặng quá, phải ngồi xe lăn không đến được chúng tôi cũng gửi quà về cho các em.”


Tổng Giám Đốc Westview, ông Gregg Gann (áo trắng) trao Bằng Tri Ân cho hai thầy Vũ Hoàng và Nguyễn Văn Khoa, đứng bên phải là cô Angie Fisher. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Ngoài Thầy Vũ Hoàng còn có thầy Nguyễn Văn Khoa phụ trách điều hợp chương trình, Thầy Đặng Ngọc Sinh và một số thầy, cô trong Ban Đại Diện.

Thầy Nguyễn Văn Khoa giới thiệu và cám ơn quan khách, các vị mạnh thường quân, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự, và mời ông Tổng Giám Đốc Westview phát biểu. Ông nói với các người chậm phát triển sự tích ngày Tết Trung Thu bằng Anh ngữ, cô Angie Fisher thông dịch sang tiếng Việt và ông trao bằng Tri Ân cho thầy Vũ Hoàng và Thầy Nguyễn Văn Khoa, ghi nhận công sức giúp đỡ của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ đối với chương trình Westview.

Thầy Hoàng thay mặt Ban Đại Diện cám ơn ông Gregg Gann và quý mạnh thường quân, Trưởng Nguyễn Cửu Lâm và một số trưởng Hướng Đạo, thầy Ngô Thiện Đức và Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, các anh chị em nghệ sĩ , phụ huynh cũng như phóng viên ba nhật báo Viễn Đông, Người Việt, và Việt Báo.
Thầy Nguyễn Văn Khoa giới thiệu chương trình và cho biết, hầu hết các tiết mục trình diễn hôm nay là do công sức của cô Angie Nguyen Fisher.

Sau đó, em Thai Phương thuộc Trung Tâm Westview Santa Ana do cô Reem A. làm Manager lên mở màn chương trình văn nghệ bằng bài hát “Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt.”

Tiếp theo là một vũ điệu “Trống Cơm” do các em Trung Tâm Westview Westminster trình diễn và chương trình kéo dài đến trưa với nhiều tiết mục văn nghệ và trò chơi. Sau đó, các em ăn trưa, nhận phần quà gồm bánh, kẹo và đồ chơi trước khi giải tán.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT