Người Việt Khắp Nơi

Bàn thảo về Hội Chợ Tết Sinh Viên 2014 chưa có kết quả

Wednesday, 11/09/2013 - 06:28:30

Bao nhiêu năm nay THSV sau khi Hội Chợ xong đều mở họp báo công khai tài chánh rõ ràng cho đồng hương, cho nên không có chuyện như City nói ngày hôm nay.”

-Trung Tâm Hồng Bàng rút đơn xin tổ chức Hội Chợ Tết.

-HĐTP Garden Grove chưa thỏa thuận được với Tổng Hội Sinh Viên.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Phòng họp của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove tối Thứ Ba, ngày 10.9.2013 đã không còn chỗ trống, một số đồng hương đến sau phải ngồi ở phòng kế bên theo dõi phiên họp qua màn ảnh truyền hình, vì ngoài anh chị em Tổng Hội Sinh Viên, một số đại diện Cộng Đồng, các hội đoàn, đoàn thể đã đến để lên tiếng với Hội Đồng Thành Phố đề nghị để Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali tiếp tục tổ chức Hội Chợ Tết như 11 năm qua.

Nhiều đồng hương đến ủng hộ Tổng Hội Sinh Viên mở Hội Chợ Tết 2014.



Một số thành viên cộng đồng đến tham dự phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove bao gồm: Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Nguyễn Long, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles, ông Nguyễn Mạnh Chí, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng, ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia, ông Phan Ngọc Lượng, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Ông Phát Bùi, nguyên Ủy Viên Qui Hoạch TP Garden Grove; cô Thu Hà (Young Marines), Thầy Vũ Hoàng, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, ký giả Kiều Mỹ Duyên; Mục sư David Huỳnh, cô Thế Thủy, cựu Chủ Tịch Phòng Thương Mại Westminster, bà Như Hảo và một số đông đồng hương cùng các cơ quan truyền thông.
Buổi họp khai mạc đúng 7 giờ tối, với đầy đủ nhân sự của HĐTP Garden Grove gồm: Ông Buce Broadwater (Thị Trưởng), bà Dina Nguyễn (Phó Thị Trưởng) và các Nghị viên Chris Phan, Steve Jones và Beard.
Sau nghi thức khai mạc, Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) nghe một số cư dân trình bày ý kiến của họ.
Nữ sinh viên Aimin phát biểu đầu tiên về vấn đề Hội Chợ Tết. Cô nói, Tổng Hội Sinh Viên hiểu rằng City cần có lại số tiền để mà trang trải chi phí, cái đó là hợp lý. Ngoài cái đó ra, những số tiền đòi hỏi để chi ra như tiền đưa vào Viện Bảo Tàng v.v.. là không hợp lý. Sau những bất đồng ý kiến vừa qua, THSV đề nghị xóa bàn làm lại từ đầu.
Sinh viên Diễm Phụng - Nguyễn Liêu phát biểu, cô nói: “THSV đã làm việc với thành phố Garden Grove từ nhiều năm qua, chúng tôi tổ chức Hội Chợ, ngoài việc giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam còn để hướng dẫn các bạn trẻ tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng. Điều đó rất có lợi, nên HĐTP nên tiếp tục để THSV chúng tôi tổ chức Hội Chợ Tết 2014.”
Bà Trần Thanh Hiền: “Tôi ủng hộ THSV từ ngày có Hội Chợ đến ngày hôm nay là 11 năm, tôi chỉ cần một điều duy nhất nói với THSV là nên chia tiền cho đồng đều, vì trong danh sách chia tiền có những hội đoàn không làm gì cả thì được chia, còn những tổ chức làm tích cực thì chẳng được chia đồng nào.”
Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức: “Những gì tôi muốn phát biểu thì một số vị đã nói rồi, tôi yêu cầu HĐTP Garden Grove hãy ký hợp đồng để cho THSV tiếp tục tổ chức Hội Chợ Tết, vì đó là sự mong muốn của tập thể chiến sĩ VNCH cũng như đồng hương VN chúng tôi tại đây.”
LS. Nguyễn Xuân Nghĩa: “Như các em đã nói, đây là Hội Chợ Tết lớn nhất của người Việt trong thế giới tự do ngoài VN, và nó là điều đặc biệt của thành phố Garden Grove, thành ra đừng để mất cái đó. Những việc làm của THSV có khả năng và đã làm được những việc cụ thể mà TP Garden Grove đã biết rất rõ đến nỗi người ta không chỉ gọi Hội Chợ Tết mà gọi là “Hội Chợ Tết Sinh Viên”. Chúng tôi hy vọng hai bên có thể ngồi lại với nhau giải quyết theo sự công bằng và hợp lý để THSV có đủ thì giờ tiếp tục tổ chức Hội Chợ Tết 2014 thành công, và chúng tôi nghĩ rằng, ngoài vấn đề phân chia tiền lời, THSV cũng nên nghĩ đến những công việc cần thiết mà CĐNVQG Nam Cali đang làm cho đồng hương.”
Luật sư Dan Jacobson trong tổ hợp LS Jacobson & Associates phát biểu rằng, THSVVN là những người trẻ, họ đã tổ chức Hội Chợ Tết hàng năm rất thành công, HĐTP nên để họ tiếp tục làm như họ đã làm từ nhiều năm nay.
Sau những lời phát biểu trên, Thị Trưởng và tất cả Nghị viên đều tuyên bố sẽ nhanh chóng cứu xét đề nghị của THSV cũng như của các vị vừa nêu. Đặc biệt Nghị viên Chris Phan luôn ủng hộ THSV.
Riêng Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn phát biểu bằng song ngữ Anh -Việt, bà cho biết, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng có đề nghị xin tổ chức Hội Chợ Tết nhưng sau đó đã rút đơn. Bà nói, bà có nghe THSV nói, nếu ông Cang rút đơn thì THSV có nhiều cơ hội Tổ Chức Hội Chợ Tết. Điều này không đúng, vì THSV đã có quan hệ tốt với thành phố, việc họ tiếp tục tổ chức Hội Chợ Tết không do sự rút đơn của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, nhưng tùy thuộc vào việc họ có đồng ý bồi thường các chi phí mà thành phố phải chi tiêu cho hội chợ Tết hay không?
Mười một năm qua, dưới sự điều hành của UVSA, thành phố đã thiệt hại 1,200,000 Mỹ kim, UVSA đã đưa lại cho thành phố khoảng 400,000 Mỹ kim. Tất cả các hội đoàn bất vụ lợi muốn sinh hoạt trong thành phố Garden Grove đều phải có những thương lượng với nhân viên TP, và bà đồng ý với ông Thị Trưởng Broadwater là giấy tờ về tài chánh của UVSA không rõ ràng, và theo hợp đồng của UVSA với TP thì đó là một trong những điều kiện của hợp đồng là UVSA phải trao cho thành phố giấy tờ về tài chánh mà 4 năm nay vẫn chưa có. “Đó là một vấn đề mà chúng tôi quan tâm thôi.”
Ngay sau đó, p/v Viễn Đông hỏi anh Lý Vĩnh Phong, cựu Chủ Tịch THSV về vấn đề này. Anh Lý Vĩnh Phong cho biết: “Nghị viên thành phố nói vậy khiến chúng cháu rất ngạc nhiên! Năm nào THSV cũng có nhờ chuyên viên khai thuế đầy đủ để nộp cho sở thuế và cho TP, vì điều kiện của TP rất gắt gao. Tuy nhiên chúng cháu sẽ về xem lại và trả lời cho City cũng như Cộng Đồng trong thời gian tới. Bao nhiêu năm nay THSV sau khi Hội Chợ xong đều mở họp báo công khai tài chánh rõ ràng cho đồng hương, cho nên không có chuyện như City nói ngày hôm nay.”
Sau buổi họp, chúng tôi cũng phỏng vấn một số người tham dự:
Cô Phương Châu (Chủ Tịch THSV): Phương Châu mới vô nên không nghe được từ đầu. Theo Phương Châu thì bên HĐTP và bên THSV chỉ cần ngồi xuống nói chuyện qua cà phê, chứ đừng nói chuyện theo cái kiểu ép buộc thì kết quả sẽ tốt hơn”.
Cô Francis Thế Thủy: Thế Thủy thấy kết quả buổi họp hôm nay rất tốt, hai bên đều đồng ý ngồi xuống thảo luận cho những vấn đề kế tiếp cho hội Xuân. Thế Thủy không nghĩ Hội Xuân sẽ rời khỏi tay THSV đâu.
Ông Lê Quang Dật: Qua các lời phát biểu, tôi đặc biệt không bằng lòng lời phát biểu của ông Thị Trưởng, ngay cả Dina nữa. Không có tổ chức nào làm đẹp hơn tuổi trẻ, và tuổi trẻ là phải nói đến THSV, vì tuổi trẻ họ làm việc trong sáng và có tinh thần trách nhiệm, nên tôi hoàn toàn ủng hộ tuổi trẻ, ủng hộ THSV.
Sau hơn một giờ nghe các lời phát biểu. HĐTP thông báo nghỉ giải lao 10 phút và sẽ trở lại để thông báo kết quả. Nhưng sau khi mọi người trở lại, HĐTP lại quyết định ngưng bàn thảo ở đây để luật sư của hai bên nói chuyện với nhau, thành ra vấn đề vẫn chưa ngã ngũ, và mọi người thất vọng rời phòng họp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT