Người Việt Khắp Nơi

Ban vận động VELI cần cộng đồng Việt lên tiếng - Học hai ngôn ngữ là chìa khóa thành công trong thế kỷ 21

Friday, 22/11/2013 - 09:17:14

Ban Vận Động (BVĐ) VELI mong mỏi quý đồng hương và quý phụ huynh, nhất là các gia đình có con nhỏ, đến tham dự để đặt câu hỏi và lắng nghe phần trình bày của những chuyên viên về mức khả thi của chương trình VELI



BVĐ VELI và các thuyết trình viên trong buổi vận động đầu tiên tháng Năm 2013.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Chỉ trong vài tuần nữa, việc thực hiện một chương trình song ngữ hai chiều Anh-Việt VELI (Vietnamese English Language Immersion - www.iViet.org) tại Học Khu Garden Grove sẽ được quyết định. Đây là cơ hội để cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam lên tiếng cho quyền lợi giáo dục, văn hóa, và tương lai của mình và các thế hệ tương lai.


Nghi thức chào cờ trong buổi vận động VELI đầu tiên.



Họp Hội Đồng Giáo Dục sắp tới
Trong buổi họp Hội Đồng Giáo Dục vào lúc 5 giờ 30 chiều, ngày thứ Ba 3 tháng 12, năm 2013 sắp tới, Học Khu Garden Grove sẽ cho phép Ban vận động VELI (BVĐ VELI) tường trình về mức khả thi của một chương trình song ngữ Anh-Việt. Cuộc họp sẽ diễn ra tại văn phòng của Học Khu ở địa chỉ 10331 Stanford Ave, thành phố Garden Grove, lầu 5.
Ban Vận Động (BVĐ) VELI mong mỏi quý đồng hương và quý phụ huynh, nhất là các gia đình có con nhỏ, đến tham dự để đặt câu hỏi và lắng nghe phần trình bày của những chuyên viên về mức khả thi của chương trình VELI.
Vào ngày 17 tháng 12, lúc 7 giờ tối, Hội Đồng Giáo Dục sẽ bỏ phiếu để quyết định về việc thực hiện chương trình VELI hay không. Trong ngày này, BVĐ VELI cũng cần cộng đồng hiện diện để chứng tỏ sự quan tâm và nhu cầu của chúng ta.
BVĐ VELI đang ráo riết chuẩn bị cho hai cuộc họp quan trọng này. Việc vận động cho chương trình song ngữ Anh-Việt tại Học Khu Garden Grove có thể tiếp tục hay không, tất cả đều tùy thuộc vào những dữ kiện về tính khả thi của chương trình, và tiếng nói của Cộng đồng Việt Mỹ tại Quận Cam.

Ích lợi của chương trình VELI
Các phụ huynh Mỹ gốc Việt sinh sống ở bất cứ nơi nào trong Quận Cam cũng đều có thể xin cho con em mình theo học chương trình VELI tại Học khu Garden Grove. Ủy viên Bảo Nguyễn giải thích, “Khu học chánh của chúng ta bao gồm những bộ phận của bảy thành phố: Garden Grove, Anaheim, Cypress, Fountain Valley, Santa Ana, Stanton, và Westminster. Little Saigon là một phần lớn của Khu Học Chánh Garden Grove.”
Ủy viên Bảo Nguyễn và cô giáo Huyền Vy đã bắt đầu chính thức vận động cho Chương trình VELI từ tháng Năm năm nay. Tại buổi vận động đầu tiên vào chiều ngày thứ Bảy, 4 tháng Năm tại Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana, Quận Cam, Ủy viên giáo dục Nguyễn Quốc Bảo đã nói, “Hiện nay, hơn 40,000 học sinh đang theo học trong một chương trình song ngữ hai chiều trong hàng trăm trường học công lập ở California. Nếu khu học chánh của chúng ta cung cấp một chương trình song ngữ hai chiều Anh-Việt, đây sẽ là chương trình đầu tiên ở California. Tuy nhiên, chúng ta đang thua tiểu bang Washington, và Texas, nơi chương trình song ngữ hai chiều Anh-Việt đầu tiên của Hoa Kỳ đang gặt hái nhiều thành công.”
Nói về sự cần thiết và lợi ích của VELI, Ủy viên Bảo nhấn mạnh, “Chương trình song ngữ hai chiều là một cơ hội giáo dục, cung cấp nhiều lợi ích cho học sinh và gia đình của họ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng học sinh song ngữ đạt được điểm số cao trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa hơn so với các đồng nghiệp đơn ngữ của họ. Một người có khả năng song ngữ có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Đó là một kỹ năng được đánh giá cao trong các doanh nghiệp.
“Đó là lý do tại sao các chương trình song ngữ hai chiều được thực hiện như một chiến lược phát triển kinh tế của khu vực. Nó cũng giúp cải thiện an ninh quốc gia khi tài năng của chúng ta là cây nhà lá vườn. Như quý vị có thể thấy, giáo dục công lập của chúng ta là một đầu tư khôn ngoan với thành quả tuyệt vời cho trẻ em của chúng ta, tương lai của cộng đồng của chúng ta, và tương lai của đất nước chúng ta.”

Tại sao chúng ta cần chương trình VELI
Cùng tư tưởng với Ủy viên Bảo, Cô Huyền Vy cũng đưa ra những nhận xét thấu đáo về việc giảng dạy tiếng Việt cho con em tại trường công. Hiện đang dạy lớp Tiếng Việt trình độ 1, và ELD Căn bản tại Santiago High School thuộc Học khu Garden Grove, cũng như Lớp 6 tại Trường Việt ngữ Phan Bội Châu thuộc Giáo xứ St. Boniface tại Anaheim, Cô Huyền Vy sử dụng cả hai ngôn ngữ một cách thường xuyên và dễ dàng.
Qua Mỹ khi còn nhỏ, nhưng Huyền Vy đã say mê học hỏi tiếng Việt từ đó, và luôn sưu tầm sách tiếng Việt để trao dồi thêm khả năng ngôn ngữ và văn hóa của mình. Cô nói, “Có lẽ tôi dùng cả hai ngôn ngữ đều như nhau. Tôi hay nói với học sinh là muốn giỏi trong một ngôn ngữ nào đó, muốn nói chuyện suôn sẻ, thì phải biết suy nghĩ bằng ngôn ngữ đó. Nên tránh thông dịch từng chữ vì sẽ bị mất đi ý nghĩa của nguyên câu, tiếng Anh gọi là lost in translation. Trong thế giới đa ngôn ngữ, mình phải biết uyển chuyển, thì sẽ thành công hơn.”
Cô Huyền Vy không chỉ là một người đa tài, mà còn có một tấm lòng phục vụ rất lớn. Điều gì đã thôi thúc Cô dấn thân trong sứ mạng vận động cho chương trình song ngữ Anh-Việt VELI tại Học khu Garden Grove?
Cô Huyền Vy tâm sự, “Là một giáo viên trung học, Vy tự thấy là có nhiều học sinh từ nhỏ đến lớn không học Việt Ngữ, đến khi lớn rồi mới học, nhưng rất tiếc là dường như hơi muộn. Theo khoa học giáo dục, một người quá mười hai tuổi mà học một ngoại ngữ thì sẽ không bao giờ đạt được sự thông thạo và giọng nói như người bản xứ. Vì thế, các em nên có cơ hội học Việt Ngữ từ nhỏ, không nên đợi đến tuổi trung học mới bắt đầu.”
Việc học hai ngôn ngữ là một chìa khóa thành công cho mọi lãnh vực trong thế kỷ 21, khi tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhắm vào một nền giáo dục đa ngữ để chuẩn bị cho công dân của họ cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Giáo dục song ngữ cần được bắt đầu ngay từ tiểu học.
Cô Huyền Vy nói thêm, “Nếu chỉ học theo cách ngoại ngữ, thì các em chỉ biết sơ qua về ngôn ngữ đàm thoại giao lưu thông thường, sẽ không biết những từ học vấn chuyên môn. Vy làm việc rất nhiều để thúc đẩy chương trình VELI vì Vy muốn cho các em thiếu nhi có cơ hội học tiếng Việt từ nhỏ và trong các môn, để các em có thể giỏi giang trong cả Anh và Việt Ngữ.
“Vy rất mong quý đồng hương và quý phụ huynh hỗ trợ chương trình VELI bằng cách đến dự phiên họp ngày mồng 3 tháng 12, và tiếp tục ký thỉnh nguyện thư trên trang mạng www.iViet.org yêu cầu Hội đồng Học khu Garden Grove thông qua chương trình song ngữ Việt-Anh cho thế hệ tương lai duy trì ngôn ngữ chúng ta.”

Cần cộng đồng hỗ trợ
Đưa tiếng nói và văn hóa Việt vào giáo dục dòng chính không phải là một việc làm mới, nhưng công việc này vẫn cần rất nhiều nỗ lực và hỗ trợ từ phía cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Trong Đêm Giáo Dục dành cho Cộng đồng Việt Nam vào tối ngày 17 tháng 7 năm nay, Đại học Cal State Fullerton đã gặp gỡ cộng đồng và phổ biến thông tin về ba chương trình tiếng Việt được khai giảng năm 2014. Hơn 200 người đã tham dự, với sự hiện diện và phát biểu của các vị lãnh đạo giáo dục tại Cal State Fullerton, Quận Cam, các học khu Westminster và Garden Grove, các viên chức dân cử, các Thầy Cô giáo, các phụ huynh, các em học sinh và sinh viên, và các cựu sinh viên của trường.
Tất cả những vị phát biểu trong chương trình đều nói đến tầm quan trọng và lợi ích của việc giảng dạy tiếng Việt trong giáo dục dòng chính, với những ảnh hưởng tích cực trực tiếp trên kinh nghiệm của người dân, an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, sức khỏe y tế, thương mại, đời sống cộng đồng, v.v..
Đại diện của Dân Biểu Liên Bang Bang Ed Royce, ông Ryan Holmes, đã bày tỏ sự quan tâm và hỗ trợ của Dân Biểu Royce đối với Cal State Fullerton và các chương trình tiếng Việt.
Ông Royce vẫn luôn tham gia vào những sinh hoạt bang giao của chính phủ Hoa Kỳ, và nhận ra tầm quan trọng của tiếng Việt trong quan hệ quốc tế hiện nay. Trong ba năm nay, nhờ sự hỗ trợ của Dân Biểu Ed Royce, một cựu sinh viên của trường, Cal State Fullerton đã nhận được một ngân sách từ Chính phủ Liên Bang để thành lập những chương trình hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Các chương trình này đóng một vai trò tiên phong và tiên quyết trong việc cung cấp những giảng viên chuyên nghiệp với khả năng song ngữ cho phong trào giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa, và lịch sử Việt đang nở rộ trong giáo dục dòng chính tại Quận Cam nói riêng, và các nơi khác tại Hoa Kỳ.
Đối với nước Mỹ và thế giới, California luôn được coi trọng vì vẫn đi tiên phong trong nhiều lãnh vực. Đối với người Việt hải ngoại, Quận Cam chính là thủ đô và tương lai của 3.5 triệu người gốc Việt sinh sống khắp nơi trên thế giới, và cũng là niềm hy vọng của gần 90 triệu đồng bào tại quê nhà.
Chương trình VELI tại Học Khu Garden Grove là một trong những bước cờ mấu chốt cho những phát triển toàn cầu của người Việt ở mọi nơi, cũng như cho quê hương Việt Nam trong thế kỷ 21. Và chính những phát triển này sẽ mang đến ích lợi cho quê hương thứ hai, Hoa Kỳ, về mọi mặt.
Kính mời quý phụ huynh và quý đồng hương cùng tham dự buổi họp để khẳng định với Học Khu Garden Grove rằng Cộng đồng chúng ta đang đòi hỏi quyền duy trì ngôn ngữ và văn hóa trong giáo dục dòng chính, và chúng ta làm điều này vì ích lợi của Cộng đồng người Mỹ gốc Việt lẫn quốc gia Hoa Kỳ.
Xin liên lạc với BVĐ VELI tại 714-548-5658, 714-609-0927, hay qua email vyhoang@live.com và trustee.bao@gmail.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT