Thế Giới

Bạo động vì ghét Trump?

Friday, 06/01/2017 - 01:50:42

Những kẻ tấn công đều là người da đen, có lúc họ chửi, “Donald Trump chết tiệt, bọn da trắng chết tiệt.”
Cả bốn nghi can đều mới 18 tuổi, đang bị giam chờ các cáo trạng chính thức.

Từ bên trái là Brittany Covington, Tanishia Covington, Jordan Hill và Tesfaye Cooper. (Chicago Police )


Đường phố ở nước Mỹ đang trở nên bất an hơn, bởi có những người ghét nhau chỉ vì khác chủng tộc, và sự hiềm khích vì màu da càng mạnh hơn từ ngày Donald Trump tranh cử và đắc cử. Đây là điều được bàn tới tại Chicago, cũng như ở các thành phố đông dân khác trên nước Mỹ sau khi có một người da trắng bị đánh đạp tàn nhẫn bởi bốn người da đen, và cuộc hành hung được thâu hình phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook.
Một phụ nữ da đen đã bị bắt ở Chicago cùng ba người đồng lõa, sau khi cảnh sát được biết về đoạn video được tung lên Facebook. Nạn nhân đã bị đánh đã bị “cạo da đầu” từ bốn người này.
Tuy đoạn video này đã bị lấy xuống, nhưng nhiều trang mạng khác đã cho tải lại đoạn này và còn cho thấy người phụ nữ cầm máy quay thường xuyên quay camera vào chính mình. Đoạn video dài 30 phút còn cho thấy nạn nhân, khoảng 18 tuổi, bị trói và bị nhét giẻ vào miệng. Các kẻ khác trong phòng chửi mắng, đánh đập nạn nhân, có lúc một người rút dao tiến lại xởn tóc của nạn nhân và cắt luôn vào da đầu của anh ta.
Những kẻ tấn công đều là người da đen, có lúc họ chửi, “Donald Trump chết tiệt, bọn da trắng chết tiệt.”
Cả bốn nghi can đều mới 18 tuổi, đang bị giam chờ các cáo trạng chính thức. Tuy nạn nhân có vẻ có quen biết với một nhóm, cảnh sát nói rằng họ sẽ có cáo trạng bắt cóc vì nạn nhân bị đẩy lên xe van của nhóm bốn người.

Nam Hàn lập biệt đội ám sát lãnh tụ Bắc Hàn
Trước đây vào tháng 9 năm 2016, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Han Min-ko khi ra điều trần trước Quốc Hội đã tiết lộ rằng Bộ này có kế hoạch ám sát chủ tịch Kim Chính Vân. Nay thì một viên chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng khẳng định kế hoạch này sẽ được thi hành trong năm 2017.
Nam Hàn đang gấp rút thành lập một đơn vị đặc biệt thanh toán các lãnh đạo điều hành bộ máy chiến tranh ở Bắc Hàn. Đơn vị này sẽ hoạt động trong tình huống xảy ra chiến tranh. Thoạt đầu Bộ Quốc Phòng Nam Hàn dự định đến năm 2019 thì đơn vị này mới ra mắt, nhưng do tình hình gấp rút, quyết định được đẩy lên vào năm 2017 này.
Kim Chính Vân từng đi thăm một đơn vị tập dợt nhằm tấn công Phủ Tổng Thống của Nam Hàn và tin tức này làm ban lãnh đạo Quốc Phòng của Nam Hàn lo ngại. Bộ Quốc Phòng Nam Hàn tin là trong năm 2017, Bắc Hàn sẽ còn cho thử nghiệm bom nguyên tử và hỏa tiễn các loại, mặc cho nhiều biện pháp trừng phạt và áp lực rất mạnh từ cộng đồng quốc tế cũng vô ích.

Iraq: Bom nổ, 9 người chết
Một xe được cài bom đã phát nổ trong một khu chợ ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm thứ Năm, làm ít nhất chín người tử thương. Ngoài ra cũng có bốn vụ tấn công khác trong vùng Baghdad cũng làm cho bảy người khác thiệt mạng, khiến tổng cộng số thương vong vì tử thương lên đến 16 người trong ngày.
Các nhân viên y tế và đại diện cảnh sát Iraq cho hay những vụ tấn công này còn làm khoảng 20 người khác bị thương. Đa số các vụ tấn công đều nhắm vào các khu thương mại hay lực lượng an ninh của Iraq. Vụ tấn công ngôi chợ trái cây và rau cải lộ thiên nơi có nhiều người Shiites lui tới làm 7 thường dân và 2 cảnh sát viên tử thương và ít nhất 15 người khác bị thương, nhưng chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm.
Các giới chức an ninh Iraq cho là IS là thủ phạm những vụ tấn công khủng bố này. Trong tuần qua IS đã thực hiện làn sóng khủng bố giết chết gần 100 người, chỉ trong phạm vi của thủ đô Baghdad mà thôi.

Thổ: Xe bom nổ ở tòa án, 2 người chết
Một vụ tấn công bằng xe bom và bằng súng tại một tòa án ở thánh phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ làm hai nạn nhân tử thương, theo tin từ đài Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Hai người chết là cảnh sát viên và nhân viên làm việc trong tòa án, ngoài còn có 5 người khác bị thương. Các hình ảnh cho thấy 2 chiếc xe đang bốc cháy và xác 1 người nằm trên mặt đất, tay vẫn còn đang ghì chặt vũ khí.
Thị Trưởng Izmir, ông Erol Ayyildiz cho hay một chiếc xe đậu lại trước cửa tòa án, sau đó có nổ súng giữa lực lượng an ninh và những người trên xe rồi chiếc xe nổ tung. Ông nói những kẻ tấn công dùng súng AK-47 và lựu đạn và chúng cũng bị giết chết.
Hiện vẫn chưa rõ liệu có nghi can thứ ba hay không trong vụ này. Hiện chưa rõ ai là thủ phạm và cũng chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng các viên chức Thổ Nhĩ Kỳ nhận định qua các dấu hiệu cho thấy đây là hành động của nhóm kháng chiến gốc người Kurd thuộc đảng PKK.

Phi: Thủ lãnh IS chết sau màn đấu súng
Kẻ cầm đầu một nhóm khủng bố nổi tiếng có liên hệ đến IS đã bị cảnh sát Phi Luật Tân bắn chết và ba đàn em khác bị còng tay, trong một cuộc hành quân hôm thứ Năm ở thành phố Kiamba của đảo Mindanao.
Thủ lãnh này là Mohammad Jaafar Sabewang Maguid, với biệt danh Tokboy, đã bị giết vào khoảng 1 giờ sáng trong lần chạm súng ở khu nhà nghỉ Angel Beach Resort. Maguid là người sáng lập và đứng đầu tổ chức Ansar Al-khalifaf Phi Luật Tân, từng tuyên thệ trung thành với IS và nhóm nàylà thủ phạm một loạt tấn công khủng bố ở Sarangani và các vùng phụ cận từ ba năm qua.
Cedric Train, trưởng cảnh sát vùng cho báo chí hay, “Người này bị truy nã do đánh bom bằng loại được cải biên rất lợi hại, chúng hay tấn công các lễ hội đông người từ nhiều năm qua.” Họ đến khu khách sạn Angel Beach Resort vào buổi chiều và đến 12 giờ đêm thì nhờ tin mật, cảnh sát chận bắt 3 đàn em, Maguid bỏ chạy và bắn lại cảnh sát nhưng cuối cùng bị bắn gục.

Miến Điện bị tố giác
Các nhóm nhân quyền tố cáo chính phủ Miến Điện đã che giấu chuyện chính phủ đã đàn áp khốc liệt dân chúng theo Hồi giáo ở tỉnh Rakhine, sau khi một ủy ban của chính phủ ra điều trần cho là chuyện chính phủ đàn áp như thế thì không phải là tội “chiến tranh diệt chủng.” Ủy ban này bác bỏ tố cáo này, ngay cả khi một đoạn video cho thấy rõ ràng các cảnh sát Miến Điện đánh đập và đá vào người của dân làng thuộc nhóm thiểu số Rohingya.
Vào ngày 9 tháng 10 năm 2016, sau khi các tay súng bị cho là thuộc sắc dân này tấn công các đồn biên giới và giết 9 cảnh sát Miến Điện, cuộc đàn áp khốc liệt bắt đầu. Có ít nhất 86 dân làng đã bị lực lượng an ninh Miến Điện giết chết và có 34,000 người sợ hãi phải bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn. Họ tố cáo an ninh của Miến Điện xử tử nghi can không cần xét hỏi tra vấn, muốn bắt ai là bắt, còn cưỡng hiếp và đốt phá nhà của dân chúng Rohingya.

Xe SUV và xe tải đứng đầu số lượng bán ra ở Mỹ
Một số xe hơi mới kỷ lục được bán ra trong năm qua ở Hoa Kỳ và năm 2017 có triển vọng cũng sẽ không giảm nhiều. Có 17,550,000 chiếc xe mới được bán ra trong năm 2016, vượt qua kỷ lục của năm 2015 là 17.47 triệu chiếc.
Ông Tom Libby, một chuyên gia phân tích của HIS Markit, nhận định, “Năm ngoái là 7 năm liên tiếp doanh số xe bán ra chỉ có tăng chứ không giảm.” Đứng đầu là loại xe SUV và xe truck, do loại xe này cao, tầm nhìn thỏa mái, bên trong rộng rãi và kỹ thuật mới về động cơ khiến chúng không uống xăng nhiều.
Xe SUV chiếm đến 63% tổng số xe mới bán ra và các chuyên gia thị trường cho là khuynh hướng này sẽ còn tiếp tục. Loại xe SUV củ Honda là CR-V là loại xe SUV bán chạy nhất, doanh số tăng thêm 3% trong năm 2016, đạt 357,335 chiếc.
Giá xăng rẻ, chỉ số thất nghiệp giảm và lãi suất ngân hàng thấp khiến dân chúng tấp nập đi mua xe. Ngoài ra nhiều kỹ thuật tân tiến cũng thu hút khách hàng muốn mua xe mới như camera khi de và thắng tự động khi sắp đụng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT