Hoa Kỳ

Bão tuyết đánh NY, 2,200 chuyến bay bị hủy bỏ toàn quốc

Monday, 03/02/2014 - 09:25:46

Tháng Giêng vừa qua là một trong những tháng gian nan trong ký ức của các du khách đi máy bay. Tháng Hai vừa mới khởi đầu cũng không có được khá hơn.



Trẻ em học lớp mẫu giáo được dẫn ra Central Park trong giờ chơi vào trưa thứ Hai. Công viên này nằm ở phía đông Manhattan và đã chìm trong tuyết trắng giữa lúc một trận bão mùa đông mới đang tiến vào thành phố New York. Thị Trưởng Bill de Blasio đã khuyên người dân hãy dùng xe công cộng nhằm tránh cản đường cho xe xúc tuyết phải làm việc ngày cũng như đêm. Tiên đoán cho ngày thứ Ba là thêm một lớp tuyết dày một gang tay sẽ rơi xuống thành phố. (Hình: Stan Honda/Getty Images)

NEW YORK – Tháng Giêng vừa qua là một trong những tháng gian nan trong ký ức cụa các du khách đi máy bay. Tháng Hai vừa mới khởi đầu cũng không có được khá hơn.

Một trận bão tuyết đánh vào miền đông nước Mỹ đã khiến cho hơn 2,200 chuyến bay bị hủy bỏ trên toàn quốc hôm thứ Hai, theo FlightAware.com, một dịch vụ theo dõi các chuyến bay, cho biết.

Cũng như trong tháng Giêng, một tháng mà số lượng những chuyến bay bị hủy tính ra lên tới hàng chục ngàn - một trận bão mùa đông là nguyên nhân gây ra đợt gián đoạn mới nhất của các chuyến bay hiện nay.

Cơn bão hôm thứ Hai đã trở nên mạnh hơn trong các tiểu bang miền trung Đại Tây Dương, nơi có một số phi trường nhộn nhịp nhất và các chuyến bay dễ bị hủy nhiều nhất. Gần như mỗi hãng hàng không lớn đều tạm hoãn việc thay đổi các thứ lệ phí và nới lỏng những quy định về việc đặt vé lại, đối với những hành khách đã có vé bay khắp khu vực này.

Phần lớn các vụ hủy chuyến bay hôm thứ Hai đều đến từ các phi trường Philadelphia, Newark Liberty và New York LaGuardia.

FlightAware đếm được gần 400 vụ hủy bỏ kết hợp các chuyến đến và đi, ở tất cả ba trong số những sân bay ấy.

Tại ba sân bay bận rộn khác trong khu vực - New York JFK, Washington Dulles, và Washington Reagan - những vụ hủy chuyến bay đều đỡ nghiêm trọng hơn, nhưng ở mức cao hơn nhiều so với mức được dự đoán vào một ngày bình thường.

Chuyện hoãn các chuyến bay lan rộng khắp khu vực, đặc biệt là ở Philadelphia và ba phi trường trong khu vực thành phố New York. Bản đồ đình hoãn chuyến bay cơ quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang cho thấy chuyện trì hoãn tại các sân bay kéo dài trung bình khoảng từ 1 đến 4 giờ.

Thật không may cho những khách đi máy bay, số lượng các chuyến bay bị hủy bỏ đều có vé tăng mạnh tính từ sáng thứ Hai, và càng trầm trọng thêm trong ngày. Dự báo cho biết tuyết nặng đang phát triển khắp miền trung Đại Tây Dương, trút tuyết dày một nửa bộ hoặc nhiều hơn xuống các khu vực đô thị ở New York và Philadelphia.

Tất cả ba hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ đều điều hành một trung tâm hoạt động lớn tại một trong những phi trường của New York hay Philadelphia, có nghĩa là các vấn đề có thể lan ra và ảnh hưởng đến các chuyến bay ở những nơi khác. Chẳng hạn, một chuyến bay từ Houston đến Los Angeles có thể bị hoãn lại hoặc hủy bỏ, nếu phi hành đoàn được dự trù của máy bay bị mắc kẹt trong khu vực New York bão tố.

Thời tiết cũng gây phức tạp cho việc ra đi của những người hâm mộ đã tới New York và New Jersey để coi Super Bowl, được chơi trong thời tiết tương đối dịu nhẹ vào ngày Chủ Nhật - chỉ cách vài giờ đồng hồ trước khi thời tiết bắt đầu xuống dốc trong khu vực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT