Hoa Kỳ

Bầu cử 2016: Bush thuê Kochel, Romney đành rút lui

Saturday, 31/01/2015 - 09:07:09

Trong một cuộc hội thảo qua điện thoại với những người ủng hộ vào sáng thứ Sáu, ông Romney nói rằng ông đã quyết định từ khước một cơ hội chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Trong suốt buổi họp báo bằng điện thoại, ông Romney không nhắc đến chiến lược gia David Kochel, và cũng không nhận câu hỏi để trả lời các thắc mắc của ký giả.

Ông David Kochel, người từng làm việc cho ông Romney nay đã về với ông Bush. (Facebook)

 

Đối với ông Mitt Romney, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, giờ đây vấn đề ra tranh cử tổng thống lần thứ ba không còn hấp dẫn. Một trong các lý do chính đưa đến việc rút lui bất ngờ này là một chiến lược gia hàng đầu từng làm việc cho ông Romney nay đã được thuê bởi ông Jeb Bush, người đang có ý định tranh cử tổng thống đại diện đảng Cộng Hòa.
Trong một cuộc hội thảo qua điện thoại với những người ủng hộ vào sáng thứ Sáu, ông Romney nói rằng ông đã quyết định từ khước một cơ hội chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Trong suốt buổi họp báo bằng điện thoại, ông Romney không nhắc đến chiến lược gia David Kochel, và cũng không nhận câu hỏi để trả lời các thắc mắc của ký giả.
Ông Romney cho biết, “Sau khi suy nghĩ khá nhiều về chuyện ra tranh cử tổng thống một lần nữa, tôi đã quyết định rằng điều tốt nhất là đem lại cho các nhà lãnh đạo khác trong đảng cơ hội để trở thành người kế tiếp được đề cử làm ứng cử viên cho đảng.”
Ông Romney đã không công khai tán thành ủng hộ bất cứ ai, trong số nhiều ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa từng bày tỏ quan tâm đến việc ra tranh cử tổng thống.
Ông Romney nói, “Tôi tin rằng một người trong thế hệ kế tiếp của các lãnh tụ đảng Cộng Hòa có thể xuất hiện như là người có khả năng tốt hơn, để đánh bại người được đảng Dân Chủ đề cử. Nhân vật Cộng Hòa ấy là một trong những người có thể không nổi tiếng như tôi ngày hôm nay. Người ấy là một trong những người vẫn chưa đưa thông điệp của họ trên khắp đất nước, và là một trong những người chỉ mới bắt đầu. Quả thực, tôi mong đợi và hy vọng rằng đúng là như vậy.”
Trong những tuần gần đây, ông Romney đã nghĩ tới chuyện ra tranh cử tổng thống thêm một phen nữa. Dường như ông đã tiến tới gần hơn với quyết định tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, trước khi đi đến việc dứt khoát không tranh cử vào ngày thứ Sáu.
Ông Romney nói với các ký giả, “Người ta đã hỏi tôi, và chắc chắn sẽ hỏi thêm lần nữa, rằng liệu có những hoàn cảnh nào đó có thể làm cho tôi đổi ý hay không. Chuyện đó có vẻ chắc không xảy ra. Vì vậy, tôi không tổ chức một Ủy Ban Hành Động Chính Trị (PAC), hoặc tham gia gây quỹ. Tôi không phải thuê một nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử.”
Sau đó ông để cho những người đóng góp hiến tặng cứ tùy nghi hành động. Ông nói với họ rằng họ cứ tự do ủng hộ các ứng cử viên khác.
Vào hôm thứ Năm, một chiến lược gia khá nổi tiếng đã ly khai ra khỏi nhóm Romney. Vụ này gây xôn xao nơi các thành viên của nhóm thân cận của ông Romney. Đó là việc ông Jeb Bush, cựu thống đốc của tiểu bang Florida, loan báo rằng ông đã tuyển chọn ông David Kochel làm người giám sát các nỗ lực thăm dò của ông, và sau đó ông Kochel sẽ điều hành cuộc vận động tranh cử của ông Bush. Cựu thống đốc Bush đang nghiêm chỉnh xem xét việc ra tranh cử tổng thống năm 2016.
Ông Kochel là một nhà kinh doanh ở tiểu bang Iowa, nhưng thường tham gia vào những cuộc tranh cử trên khắp nước Mỹ. Ông là một trong số những nhà chiến lược giỏi nhất của đảng Cộng Hòa. Ông là một thành viên cốt cán của ban tranh cử Romney vào năm 2008 và năm 2012. Tuy nhiên ông cũng thân cận với Mike Murphy và những người khác trong quỹ đạo của ông Bush.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT