Người Việt Khắp Nơi

Bảy người bị bắt vì mở sòng bài lậu

Tuesday, 03/11/2015 - 08:26:10

Theo tin của đài KTRK, bảy người bị bắt gồm có Nguyễn Huy, Vương Thanh, Vui Khian Ng, Ven Lam, Siew Yien Ma, , Kevin Lou, và Patrick Wong

HOUSTON – Bảy người mà trong đó có hai người Việt Nam đã bị bắt vì tội tổ chức đánh bài bất hợp pháp trong khu phố Á Châu tại Houston, Texas. Bảy người này đã có buổi xuất hiện trước tòa lần đầu tiên vào ngày thứ Hai vừa qua.

 

Hàng trên từ bên trái là Huy Nguyễn, Siew Yien Ma, Kevin Lou, và Patrick Wong. Hàng dưới là Vương Thanh, Ven Lam, và Vui Khian Ng.



Theo tin của đài KTRK, bảy người bị bắt gồm có Nguyễn Huy, Vương Thanh, Vui Khian Ng, Ven Lam, Siew Yien Ma, , Kevin Lou, và Patrick Wong

Các điều tra của sở cảnh sát Houston cho biết những người này đã tổ chức đánh bài baccarat trong một ngôi nhà không có gì đặc biệt ở bên ngoài nằm trên đường Wilcrest.

Bảy bị báo đã tránh nói chuyện với báo chí khi đến tòa hôm thứ Hai. Một người có nói vài lời. Khi bị phóng viên của đài KTRK hỏi, ông Ven Lam nói rằng ông chỉ biết chia bài, ngoài ra ông không biết gì hết. ("I don't know, I don't know nothing," said Lam. "Only deal cards.")

Thế nhưng cảnh sát tin rằng bảy người này biết rõ chuyện gì xảy ra trong nhà. Bên ngoài cửa chính có một tấm bảng viết ba chữ “Asian Recreational Center” (Trung Tâm Giải Trí Á Châu).

Đằng sau cánh cửa có một người canh gác, và người này sẽ điều tra khách trước khi cho vào chơi bài.
Công tố viên Casey Goodman cho biết, “Họ có một cánh cửa được khóa lại, và cửa này chỉ có thể được mở bởi một người gác ở bên trong. Khi vào trong nhà, họ thấy các sòng bạc bất hợp pháp.” Công tố viên cho biết thêm rằng cảnh sát đã gài người vài lần trước khi thực hiện vụ bắt cuối tuần qua.

Ông M.D. Khan, chủ nhân của một tiệm bán tạp hóa Ấn Độ nằm ở bên cạnh “trung tâm giải trí,” cho biết bãi đậu xe thường chật kín vào mỗi đêm.

Ông Khan nói với đài truyền hình, “Hết thảy những người này bước vào bên trong. Tôi không biết họ làm gì ở trong đó.”

Ông Khan cũng nhìn nhận rằng ông biết có sòng bạc lậu ở nhà bên cạnh. Thế nhưng ông không muốn dính đến người khác, chỉ biết lo việc của ông mà thôi. “Tôi là một người hoạt động hợp pháp,” ông nói.
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, có thể bắt thêm người trong mấy ngày tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT