Hoa Kỳ

Bị bắt vì thuê video 9 năm không trả

Saturday, 15/02/2014 - 10:43:02

Một phụ nữ cư dân thành phố Pickens, tiểu bang South Carolina, đã bị bắt vì không chịu hoàn trả một cuốn phim của nữ diễn viên Jennifer Lopez, mà cô ta thuê từ năm 2005. Kayla Michelle Finley, 27 tuổi, bị cáo buộc ăn cắp vặt và bị truy tố tội tiểu hình, vì đã không trả cuốn phim Monster-In-Law.

Cháy đền thờ Do Thái tại Santa Ana

SANTA ANA – Các nhân viên cứu hỏa đã mất gần 1 giờ vào sáng Thứ Bảy để khống chế một đám cháy lớn tại một đền thờ Do Thái tại thành phố Santa Ana, tiểu bang California. Vụ cháy gây ra tổn thất khoảng $300,000 Mỹ kim. Theo lời đội trưởng cứu hỏa Quận Cam, ông Mike Summers, các xe cứu hỏa đã được gọi đến đền thờ Beth Sholom, số 2625 N. Tustin Ave., khoảng 6 giờ sáng, sau khi một nhân chứng nhìn thấy khói bốc lên tại đây. Không có ai bị thương trong sự việc này.

Ông Summers cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do chạm đường dây điện ở gần một giàn tủ lạnh loại lớn, gây tổn thất khoảng $200,000 Mỹ kim cho tòa nhà, và $100,000 Mỹ kim cho các đồ đạc bên trong. Ban quản lý đền thờ Beth Sholom thông báo trên trang web rằng, mọi chương trình tại đền thờ đều bị hủy hoặc bị hoãn lại. Đền thờ Sholom được thành lập năm 1943, và chuyển đến địa điểm hiện nay vào năm 1962.

Bị bắt vì thuê video 9 năm không trả

SOUTH CAROLINA – Một phụ nữ cư dân thành phố Pickens, tiểu bang South Carolina, đã bị bắt vì không chịu hoàn trả một cuốn phim của nữ diễn viên Jennifer Lopez, mà cô ta thuê từ năm 2005. Kayla Michelle Finley, 27 tuổi, bị cáo buộc ăn cắp vặt và bị truy tố tội tiểu hình, vì đã không trả cuốn phim Monster-In-Law. Cô ta bị bắt vào hôm Thứ Năm và phải ngủ 1 đêm trong tù.

Theo lệnh bắt, Finley thuê cuốn phim vào năm 2005, tại cửa hàng Dalton Video, nay đã đóng cửa. Cô ta đã nhiều lần được gởi thư yêu cầu trả cuốn phim, nhưng không chịu hồi đáp. Khi Finley không chịu trả cuốn phim, chủ tiệm Dalton Video đã đến gặp một thẩm phán của Quận Pickens và vị thẩm phát này đã ra lệnh bắt Finley. Sau khi bị bắt vào ngày Thứ Năm, Finley đã phải ngủ 1 đêm trong tù cho đến khi được thả vào sáng Thứ Sáu, sau khi đóng tiền thế chân $2,000 Mỹ kim.

Trên trang Facebook của mình, Finley tuyên bố rằng cô không nhận được các lá thư đòi trả phim, và nói rằng cô quên trả phim vì đã dọn ra khỏi tiểu bang. Nhiều người cho rằng cảnh sát quá mạnh tay khi bắt người chỉ vì 1 tội nhẹ như vậy. Nhưng cũng có nhiều người khác cho rằng, dù cuốn phim chỉ có giá trị nhỏ, nhưng người chủ tiệm có quyền báo cảnh sát để đối phó với những người hay mướn phim rồi “quên luôn”.

TT Obama ký luật tăng mức trần nợ

WASHINGTON, D.C. – Hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Barack Obama đã ký luật tăng mức trần nợ của Hoa Kỳ đến tháng 3, 2015, giúp loại bỏ vấn đề dễ gây tranh cãi này ra khỏi kỳ bầu cử quốc hội trong tháng 11 năm nay. Tổng Thống Obama đã ký dự luật này khi đang đi thăm miền Nam California vào dịp cuối tuần.

Dự luật tăng mức trần nợ đã được Thượng Viện thông qua vào hôm Thứ Tư, sau khi trải qua một đợt quấy rối của Thượng Nghị Sỹ Ted Cruz của Texas – nhân vật được yêu thích của nhóm bảo thủ Tea Party. Trước đó, dự luật này đã được Hạ Viện chuẩn thuận vào Thứ Ba, sau khi đảng Cộng Hòa quyết định không sử dụng những chiến thuật phá rối, mà họ đã dùng đối với các cuộc bỏ phiếu tương tự trong suốt 3 năm qua.

Việc tăng mức trần nợ được chuẩn thuận đã làm yên lòng giới đầu tư, vốn đang lo lắng khi thời hạn 27 tháng 2 đang đến gần – là ngày mà Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ sẽ mất quyền vay thêm tiền để trả nợ, nếu mức trần nợ không được nâng lên một giới hạn mới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT