Thế Giới

Bị đánh vì say rượu quậy phá trên máy bay

Thursday, 23/07/2015 - 09:30:50

Một số nam hành khách trên chuyến bay đã ra tay đánh nhừ tử người đàn ông say rượu, rồi trói chặt và bỏ mặc người này nằm trên sàn máy bay suốt hành trình. 



Bị đánh vì say rượu quậy phá trên máy bay

HONG KONG – Một đoạn video ghi lại cảnh nhiều người xúm vào đánh và trói 1 hành khách say rượu, sau đó bỏ mặc người này nằm trên sàn máy bay của hãng Siberia Airlines, đang thu hút sự chú ý của người dùng mạng.
Vào ngày thứ Tư vừa qua, do say rượu nên 1 hành khách trên chuyến bay số 546 của hãng hàng không Siberia Airlines, bay từ Hong Kong tới Vladivostok, Nga, đã gây náo loạn trên khoang máy bay. Tuy nhiên, không giống những trường hợp thoát thân may mắn khác, người đàn ông này đã phải chịu màn trừng phạt thích đáng.
Một số nam hành khách trên chuyến bay đã ra tay đánh nhừ tử người đàn ông say rượu, rồi trói chặt và bỏ mặc người này nằm trên sàn máy bay suốt hành trình. Không thể làm gì hơn, vị khách quấy rối này đành nằm im chịu trận. Sau khi máy bay hạ cánh tại Vladivostok, cảnh sát đã nhanh chóng đến nơi và bắt giữ vị khách say rượu gây náo loạn này.

 



Đụng tàu trên sông Nile, 21 người chết

CAIRO - Một tàu chở hàng đã lao vào một chiếc thuyền du lịch, nơi đang diễn ra một tiệc đính hôn, trên sông Nile ở Ai Cập khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Vào đêm thứ Tư, khi gia đình và bạn bè của một cặp uyên ương đang ăn mừng lễ đính hôn trên thuyền, thì một chiếc tàu hàng đã bất ngờ tông vào thuyền của họ.
Lực lượng cứu nạn đã vớt được 21 thi thể. Hiện nhà chức trách chưa rõ hai nhân vật chính có nằm trong số người thiệt mạng hay không. Ngoài ra, đã có 5 người được cứu. Đến sáng thứ Năm, còn 6 người vẫn mất tích. Cảnh sát đã bắt thuyền trưởng và thuyền phó của tàu hàng gây tai nạn ngay sau khi sự việc xảy ra. Tai nạn hàng hải thường xảy ra trên sông Nile và bờ biển Ai Cập. Tai nạn thảm khốc nhất xảy ra vào tháng 2, 2006 khi một chiếc phà chìm ở Biển Đỏ khiến hơn 1,000 người tử nạn


Thủ lãnh IS chết vì giẫm phải mìn của thuộc hạ

KHARBADAN - Trong một lần đi kiểm tra địa hình mặt trận, hai thủ lãnh phiến quân Nhà Nước Hồi giáo IS đã thiệt mạng do vô tình đụng trúng mìn do chính thuộc hạ của mình cài đặt. Để chống lại lực lượng cảm tử Peshmerga, đạo quân đang chống đối trực tiếp với IS, phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo đã lên kế hoạch gài mìn trên đường nhằm đánh bẫy kẻ thù. Tuy nhiên, đối thủ thì chưa mất ai mà IS đã có 2 thủ lãnh cấp cao thiệt mạng, do vô tình "thử hàng" trước.
Địa điểm xảy ra sự việc khôi hài này là một con đường ở làng Kharbadan, khi một nhóm phiến quân IS tháp tùng hai thủ lãnh đi khảo sát địa hình. Trước đó, khu làng này đã được rải mìn dày như lưới mắt cáo, nhằm chống lại nhóm Peshmerga. Tuy nhiên không hiểu vì sao, một trái mìn đã phát nổ khi đoàn xe chở 2 thủ lãnh IS chạy qua, khiến cả hai cùng thiệt mạng.
Hai thủ lĩnh xui xẻo này được xác định là Abu Malik và Abu abdul-Aziz, cả hai đều là những thành viên cấp cao trực tiếp điều khiển nhóm phiến quân ngoài mặt trận Mekhmour. Đây có lẽ sẽ là mất mát to lớn đối với lực lượng IS.



Nhật: 14 người chết, 6,000 người vào bệnh viện vì nắng nóng

TOKYO – Một đợt nắng nóng khủng khiếp đang tràn qua nước Nhật, đe dọa cho sức khỏe người dân, đặc biệt là những người cao tuổi. Nhà khí tượng học Jon Erdman cho biết, nhiệt độ đã tăng cao đến mức kỷ lục ở một vài vùng như Takada và Tatebayashi (100 độ F), Tokyo (95 độ F) hay Kobe (97 độ F).
Kể từ tuần trước, số người phải vào bệnh viện vì nắng nóng đã tăng gấp đôi, và đạt đến con số 6,165 người. Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai cho biết, trong số 14 người thiệt mạng bởi nắng nóng, có 10 người đến từ khu vực xung quanh Tokyo.
Saitama được xem là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng nóng kỷ lục này. Hiện quận Saitama đang có số người chết và nhập viện cao nhất Nhật Bản, với 7 người chết và 1,179 ca nhập viện, trong tổng số dân chỉ hơn 7 triệu. Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều thứ 2 là Tokyo, với 578 người bị say nắng phải vào bệnh viện.
Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt nắng nóng này hầu hết đều là người cao tuổi với độ tuổi trung bình hơn 65.
Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng khá nặng đến Nhật Bản. Chỉ riêng trong năm nay, có đến 25 người thiệt mạng và gần 16,000 người nhập viện vì thay đổi nhiệt độ. So với năm ngoái, con số này gia tăng đến 17%. Theo các chuyên gia khí tượng, năm 2015 là khoảng thời gian trái đất phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục từ trước đến nay.



Hải cẩu lạc mẹ mắc kẹt giữa đàn bò

ANH QUỐC - Một con hải cẩu 5 ngày tuổi đã được phát hiện trên cánh đồng ở Lincolnshire, Anh quốc, bao quanh là đàn bò 30 con. Ông Ian Ellis, người phát hiện ra con hải cẩu lạc mẹ khi đang nhìn qua một kính thiên văn, đã liên lạc với khu bảo tồn hải cẩu Natureland ở Skegness, Lincolnshire. Các nhân viên tại đây đã hướng dẫn ông Ellis cách di chuyển con hải cẩu và đưa nó đến khu bảo tồn.
Hải cẩu con lạc mẹ khi bị thủy triều xô vào bờ và mắc kẹt lại. Ông Ellis cho biết, đàn bò chỉ cọ nhẹ vào hải cẩu và không gây ra thương tích nào cho nó. Chú hải cẩu bị sụt cân và mất nước do nhịn đói trong thời gian dài. Nhân viên ở khu bảo tồn đã cho nó uống nước qua một cái ống và cho ăn cá trích. Con hải cẩu được đặt tên 'Celebrate' để kỷ niệm 50 năm thành lập khu bảo tồn Natureland. Nó sẽ được trả về môi trường hoang dã sau khi đạt cân nặng khoảng 27 – 30 ký và có thể tự kiếm ăn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT