Xe Hơi

Biện pháp phòng ngừa 4: Tiếp tục nói về chất lỏng trong xe

Friday, 23/05/2014 - 10:48:18

Lần trước chúng ta có đề cập việc kiểm tra các thứ dầu nhớt trong xe, cụ thể là Coolant, nhớt máy, dầu hộp số, dầu thắng, và dầu tay lái. Kể đầy đủ thì phải bao gồm luôn cả xăng, nước rửa kính, và chất lỏng trong bình điện. Trước khi bước sang biện pháp phòng ngừa 5, chúng tôi xin nêu lên những biên pháp an toàn cần lưu ý khi xử lý

Hao Smith


 
Lần trước chúng ta có đề cập việc kiểm tra các thứ dầu nhớt trong xe, cụ thể là Coolant, nhớt máy, dầu hộp số, dầu thắng, và dầu tay lái. Kể đầy đủ thì phải bao gồm luôn cả xăng, nước rửa kính, và chất lỏng trong bình điện. Trước khi bước sang biện pháp phòng ngừa 5, chúng tôi xin nêu lên những biên pháp an toàn cần lưu ý khi xử lý các chất lỏng này.

Điều trước tiên cần biết là, tất cả tám thứ nước kể trên đều là độc chất. Mặc dầu chúng có thể dính vào tay chân, quần áo chúng ta mà không ra nguy hại tức thời, thậm chí có thứ (như nước coolant) lại có màu mè đẹp đẽ và … vị ngọt hấp dẫn, nhưng nếu không khéo xử lý, độc chất sẽ để lại nhiều di hại cho sức khỏe và môi sinh của chúng ta.

Độc tính

Mỗi thứ có đặc tính riêng, đòi hỏi chúng ta phải đọc kỹ những hướng dẫn dặn dò của nhà sản xuất khi tiếp xúc, sử dụng hoặc liệng bỏ chúng. Tuy nhiên, 8 thứ chất lỏng trên đều có chung những đặc tính sau:

- Độc tính (toxicity): Tất cả đều có độc tính.

- Dễ bắt lửa (flammability): Xăng và các nhiên liệu khác như diesel, methanol, ethanol... đều là chất dễ bắt lửa, dễ cháy, và dễ nổ.

- Ăn mòn các bề mặt tiếp giáp (corosivity): Chất lỏng Acid từ trong bình điện, dầu cặn Diesel ăn mòn các bề mặt tiếp giáp rất mạnh, có thể gây ra phỏng hóa chất. Tất cả 8 loại đều có thể làm hại mắt, vì thế đừng bao giờ đưa tay dụi lên mắt. Tốt nhất là đeo kính an toàn hoặc mặt nạ bảo vệ.

- Phản ứng nhạy: Xăng và các loại nhiên liệu đều có thể nổ. Các chất lỏng khác, khi pha hòa với nhau hoặc khi bị ép dưới áp suất cao đều có thể phản ứng rất mạnh. Vì thế đừng bao giờ hòa các chất lỏng xe hơi với nhau.

Sử dụng

Công việc bảo trì xe đòi hỏi chúng ta phải tiếp xúc khá thường xuyên với những chất lỏng này, vì thế cần để ý:
- Luôn luôn dùng phễu để đổ chất lỏng vào xe. Cực kỳ cẩn thận để khỏi rơi vãi đổ ra ngoài. Bởi vì, nếu một chất lỏng dễ cháy mà rơi trên một đầu máy xe còn nóng có thể dẫn đến tai nạn chết người.

- Lau sạch các vết đổ tràn, rơi vãi bên ngoài, để khỏi gây nguy hiểm cho trẻ em và chó mèo trong nhà. Đặc biệt, như trên đã nói, nước coolant, cũng gọi là Antifreeze, màu sắc đã hấp dẫn mà lại có vị ngọt, rất dễ làm “mồi nhử” cho các thành phần này.

Lưu trữ

Nếu cần lưu trữ, giữ chúng trong những chai bình nguyên thủy, với “mác” và nhãn hiệu còn nguyên. Đừng chuyển sang các chai bình vốn chứa thực phẩm. Đừng chứa vào các bình chai bị rò rỉ, hoặ có nấp đậy không chặt.

- Đừng bao giờ pha trộn các thứ dầu nhớt với nhau. Riêng về xăng, có thể pha trộn xăng cũ với xăng mới để sử dụng.

- Chỉ mua đủ dùng, hoặc lưu trữ những thứ nào thực sự cần thiết và dùng đến thường xuyên.

Liệng Bỏ

Có nhiều điều quan trọng cần lưu ý khi liệng bỏ những chất lỏng này, và ngay cả những nùi giẻ, giấy báo có thấm chất lỏng này:

- Không bao giờ đổ các chất lỏng này ra đường, xuống cống rãnh, hoặc bỏ vào thùng rác…. Chắc chắn đó là một hành động vô trách nhiệm và cực kỳ ích kỷ của một người chỉ biết được việc trước mắt cho mình, bất kể những nguy hại có thể gây ra cho người khác. Bởi vì, nếu liệng bỏ bừa bãi, những chất lỏng này sẽ đầu độc mạch nước trong lòng đất, chảy ra sông biển làm chết cá mú và các loài thủy sinh, ngấm xuống đất sẽ làm cho đất cằn khô, rau cỏ, thảo mộc không mọc được.

- Kiên nhẫn tìm một nơi thu giữ chất thải độc hại (hazard waste). Thông thường, những địa điểm này là các trung tâm Recycle Centers công cộng, địa phương nào cũng có. Hoặc thuận tiện hơn, chúng ta có thể đưa đến một cửa hàng bán đồ phụ tùng xe hơi gần nhà, như Auto Zone, Pepboys…. Nên nhớ, các chất lỏng này nếu không được liệng bỏ đúng chỗ sẽ trở nên nguồn gốc nhiều rủi ro, nhưng nếu đưa đến Recycle Centers, chúng có thể được luyện lọc để tái sử dụng.

- Giẻ, giấy, hoặc thảm kê dưới gầm xe để hứng chất lỏng độc hại nhỏ xuống… cần phải bỏ trong những túi plastic, buộc chặt đầu, trước khi liệng vào thùng rác. Nếu có dầu nhớt cũ, vừa thải ra từ trong xe, thì nên gom cả những thứ giấy, giẻ…. đó mang đến Recycle Centers để bỏ một lúc cho tiện..

Haosmith@yahoo.com

Muốn giữ xe ở tình trạng hoàn hảo nhất, xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập I, II, và III do Phạm Đình và Hao Smith phát hành, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque cho Phạm Đình, 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683. Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT