Thế Giới

Bộ Trưởng Quốc Phòng Do Thái từ chức

Friday, 20/05/2016 - 11:18:18

Thủ Tướng Netanyahu nói, “Tôi lấy làm tiếc trước quyết định này, tôi tin là ông ấy nên ở lại và nhận vị trí Ngoại Trưởng, tuy nhiên tôi cũng cám ơn ông ấy về những năm tháng ông đã cống hiến cho đất nước.”

Ông Moshe Ya'alon đã tuyên bố từ chức vì bất đồng ý kiến với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu. Trong một cuộc họp báo ở Tel Aviv, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ya'alon nói, “Trong thời gian gần đây tôi cảm thấy không phù hợp với thủ tướng và nhiều vị bộ trưởng trong chính phủ trên nhiều vấn đề, áp lực gia tăng.”
Trong những tuần qua, ông Ya'alon đã khuyến khích các vị tướng lãnh trong quân đội Israel cứ “công khai nói thẳng ra hết những ý nghĩ và tình cảm của mình, ngay cả khi các ý kiến này không được các chính trị gia ủng hộ.”
Các quan sát viên nhận thấy lời lẽ này đã ngấm ngầm chống đối lại Thủ Tướng Netanyahu Tuy hai người đã gặp nhau trao đổi ý kiến tìm cách giảm nhẹ sự xung đột, nhưng vô hiệu và cuối cùng ông Ya'alon xin ra đi.
Thủ Tướng Netanyahu nói, “Tôi lấy làm tiếc trước quyết định này, tôi tin là ông ấy nên ở lại và nhận vị trí Ngoại Trưởng, tuy nhiên tôi cũng cám ơn ông ấy về những năm tháng ông đã cống hiến cho đất nước.”

Máy bay Ai Cập lâm nạn đã được tìm thấy
Ai Cập thông báo đã tìm thấy các mảnh vỡ cùng với hành lý của hành khách trên chuyến bay MS804 của hãng hàng không EgyptAir bị lâm nạn hôm thứ Năm ngoài khơi Địa Trung Hải. Phát ngôn viên quân đội Ai Cập cho hay các mảnh vỡ được tìm thấy tại một nơi cách thành phố Alexandria khoảng 180 dặm.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hy Lạp nói một thi thể nạn nhân, hai chiếc ghế và ít nhất một hành lý đã được tìm thấy. Cơ quan European Space Agency cũng cho hay các vệ tinh phát giác một vệt dầu loang trên mặt biển nơi chiếc máy bay Airbus A 320 bị mất tích, nhưng không khẳng định đó là do máy bay của EgyptAir rơi.
Cuộc tìm kiếm tập trung vào việc tìm các dữ liệu phi hành và hai hộp đen. Tổng Thống Ai Cập Abdel al-Sisi bày tỏ “nỗi buồn to lớn và ân hận sâu xa nhất của ông về thảm trạng này.” Các toán quân đội từ Pháp, Anh, Ai Cập và Hy Lạp chia nhau lùng sục trong một vùng rộng lớn gần đảo Kanrpathos của Hy Lạp. Ngoại Trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm thứ Sáu cho hay hiện vẫn chưa có chỉ dấu rõ ràng về nguyên nhân khiến phi cơ rơi như thế nào.

5 sinh viên mưu toan chặn xe chủ tịch QH Trung Quốc
Một toán sinh viên thuộc một đảng phái hoạt động ủng hộ dân chủ đã toan chận đoàn xe chở Chủ Tịch Quốc Hội Zhang Deijiang của Trung Quốc đang thăm viếng Hong Kong. Có năm thành viên của đảng Demosisto, kể cả chủ tịch Joshua Wong của đảng này, đã bị cảnh sát bắt vì muốn chận đoàn xe của ông Zhang lại.
Nhân vật thứ ba của đảng Cộng Sản TQ tuy nói, “Tôi sẵn sàng lắng nghe mọi người,” nhưng lại cảnh cáo “Hong Kong sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nếu để tình trạng hỗn loạn chính trị tiếp tục diễn ra.”
Ngoài ra Zhang cũng cảnh cáo những đòi hỏi quyền tự quyết và độc lập cho Hong Kong sẽ chẳng có cơ may nào thành tựu, vì Bắc Kinh cương quyết theo đuổi chính sách “Một Quốc Gia, Hai Hệ THống” đối với Hong Kong.
Các sinh viên chạy bộ xông ra đoàn xe với các khẩu hiệu như “quyền tự quyết,” nhiều đoạn video chiếu cảnh họ bị cảnh sát giao thông rượt đuổi trên đường và bắt giữ sau đó. Dù được London trao trả cho Bắc Kinh năm 1997, vẫn có thỏa thuận giữa hai quốc gia là “Hong Kong sẽ có chế độ tự trị cao và người dân có quyền tự do ăn nói.”

Chiến hạm Mỹ đến thăm các bến Phi Luật Tân
Nhóm chiến hạm của Hải Quân Hoa Kỳ đang tuần tra ở Biển Đông, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm John Stennis, đã ghé thăm Phi Luật Tân trong vòng hai ngày. Hàng không mẫu hạm USS Stennis đến bến cảng Subic Bay trước, sau đó sẽ ghé thăm Manila vào ngày thứ Bảy. Cùng đi có tuần dương hạm mang hỏa tiễn hành trình USS Stockdale, chiến hạm USS Chung Hoon, chiến hạm USS Lawrence và tuần dương hạm USS Mobile Bay.
Cuộc viếng thăm diễn ra sau khi xảy ra chuyện hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc ngăn chặn một cách nguy hiểm một trinh sát cơ của Hải Quân Mỹ trong vùng trời quốc tế của Biển Đông. Đô Đốc Marcus Hitchcock, chỉ huy hạm đội, cho báo chí hay, “Chúng tôi vui mừng khi vào thăm Subic Bay và Manila, đây cũng là dịp để các thủy thủ Hoa Kỳ thấy được sự thân thiện của dân chúng Phi Luật Tân.”
Tổng số thủy thủ Hoa Kỳ trên các chiến hạm này là khoảng 8,500 người, trong số có 238 người gốc Phi Luật Tân.

Nóng kỷ lục ở Ấn Độ, nhiệt độ lên đến 124 độ
Một ghi nhận hôm thứ Sáu cho hay một thành phố tại Rajasthan đã ghi nhận mức nóng bức cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử, kể từ khi các con số nhiệt độ được ghi lại, là 51 độ C (gần 124 độ F). Tỉnh bang Rajasthan có nhiều sa mạc khô cằn và thị trấn Phalodi đã ghi nhận mức kỷ lục nói trên.
So với nhiều xứ trên thế giới, Ấn Độ đang trải qua một đợt nắng nóng khủng khiếp nhất tràn qua, anh hưởng đời sống của 330 triệu người . Nhiệt độ cao nhất trước đây được ghi nhận ở Ấn Độ là 123 độ F vào năm 1956.
Vùng phía bắc Ấn Độ hiện là bị nóng nặng nề nhất, nơi nhiệt độ trung bình trong ngày trên 104 độ (40 độ C) đã diễn ra từ nhiều tuần qua. Theo các chuyên gia hiện tượng nhiệt độ trên 122 độ (50 C) là khá bất thường, vì đây là loại “nhiệt độ sát nhân,” có thể làm nhiều bệnh nhân, trẻ em và người già chết nóng.
Murani Lai Thanvi, một cư dân của Phalodi nói, “Ngay cả cái cell phone của tôi cũng ngưng hoạt động do trời quá nóng.”

Mỹ từ chối tham gia không kích IS của Nga
Hôm thứ Sáu chính phủ Nga đã đề nghị cùng hợp tác với Mỹ trong chiến dịch oanh kích hiện nay các vị trí của nhóm IS ở Syria trong tuần tới, song Hoa Thịnh Đốn đã nhanh chóng từ chối. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu nói, “Chúng tôi đề nghị với phía Hoa Kỳ kể từ ngày 25 tháng 5 tiến hành hợp tác hành quân giữa lực lượng không quân Nga và lực lượng không quân của liên minh, nhằm tiến hành oanh kích các vị trí của IS và của bất cứ nhóm kháng quân nào đã không ủng hộ sáng kiến hòa bình Nga-Mỹ từ tháng 2 đến nay.”
Ông Shoigu cắt nghĩa khi làm như thế, các lực lượng ngoại quốc mới thật sự bắt đầu thiết lập tiến trình hòa bình cho mọi phe phái ở Syria.
Jeff Davis, phát ngôn nhân của Hải Quân Hoa Kỳ chỉ vài giờ sau lên tiếng bác bỏ như sau, “Hoa Kỳ không hợp tác hay liên kết với Nga dưới bất cứ hình thức nào trong các cuộc hành quân của lực lượng liên quân ở Syria cả.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT