Thế Giới

Bới 30 tấn rác tìm nhẫn kim cương

Monday, 16/12/2019 - 07:52:59

Một cặp vợ chồng ở ngoại ô Melbourne đã phải nhờ nhân viên vệ sinh bới 30 tấn rác để tìm lại nhẫn đính hôn và nhẫn cưới bị vất cùng rác.


Nhân viên phải bới đống rác khổng lồ để tìm lại chiếc nhân hôm Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019. (CNN)


ÚC – Một cặp vợ chồng ở ngoại ô Melbourne đã phải nhờ nhân viên vệ sinh bới 30 tấn rác để tìm lại nhẫn đính hôn và nhẫn cưới bị vất cùng rác. Đôi vợ chồng ẩn danh làm mất cặp nhẫn kim cương khi đang sửa nhà ở Malvern, ngoại ô thành phố Melbourne, theo lời ông Jim Carden, phát ngôn viên Hội đồng thành phố Stonnington.
Sau khi dọn nhà, họ mang rác tới trung tâm thu gom ở thành phố Stonnington. Sau khi trở về nhà, họ nhận ra đã vất hộp trang sức đựng nhẫn cùng với rác. Họ lập tức gọi cho trung tâm thu gom rác nhưng nó đã đóng cửa, và được đề nghị quay lại vào sáng sớm hôm sau.
Sau một đêm thức trắng vì lo lắng, đôi vợ chồng quay lại trung tâm thu gom rác vào 4 giờ sáng ngày Chủ Nhật. Họ dự định đi theo xe chở rác tới bãi rác để tìm nhẫn. Tuy nhiên, các nhân viên vệ sinh tại trung tâm đã quyết định mở thùng xe chứa 30 tấn rác và giúp họ tìm nhẫn. Cuối cùng, cặp vợ chồng này đã tìm thấy hộp nhẫn trong túi rác màu hồng, sau khi lục tung thùng xe đầy rác.
Ông Carden ca ngợi hành động của các nhân viên vệ sinh, đồng thời cho rằng đây là một "điều kỳ diệu mùa Giáng Sinh.” Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hội Đồng Thành Phố Stonnington cũng nhắc người dân nên cẩn thận hơn với đồ đạc của họ, bởi nhiệm vụ của nhân viên vệ sinh không phải là bới rác để tìm những món đồ vô tình bị vất đi.
“Các nhân viên của chúng tôi phải làm việc trong một môi trường khắc nghiệt và đầy rủi ro, và chúng tôi không thể để họ lục tung hàng tấn rác với nhiều vật liệu nguy hiểm bên trong như vậy,” ông Carden cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT