Hoa Kỳ

Bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận về vụ đánh bom tại Boston

Tuesday, 07/04/2015 - 11:57:01

Văn bản biết: “Bị cáo trong trường hợp này đã bị vô hiệu hóa, và sẽ không bao giờ gây ra tai hại một lần nữa. Xã hội có thể làm điều gì đó tốt hơn là án tử hình.”

Nhóm các luật sư biện hộ cho Dzokhar Tsanaev.


BOSTON - Hôm Thứ Ba, bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận cân nhắc, trong cuộc xét xử Dzokhar Tsarnaev. Người này bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công bằng bom trong năm 2013 tại địa điểm tổ chức cuộc chạy đua Marathon ở Boston. Bom nổ đã giết chết 3 người và làm bị thương 264 người khác.Tsarnaev, 21 tuổi, cũng bị buộc tội bắn chết một cảnh sát viên, cách ba ngày sau khi các công tố viên nói rằng Tsarnaev và người anh của mình, là Tamerlan Tsarnaev, đã kích nổ một cặp bom nồi áp suất tự chế, ở vạch về đích của cuộc chạy đua, nơi có đông người đứng xem, vào hôm 15 tháng 4 năm 2013. Tsarnaev là người sắc tộc Chechen. Câu hỏi rằng anh ta có tội hay không, với 30 tội danh hình sự, có thể là một phần dễ dàng trong công việc của bồi thẩm đoàn. Nếu họ tìm thấy anh ta có tội, thì cũng 12 vị bồi thẩm ấy sẽ nghe trình bày một vòng thứ nhì của các bằng chứng. Sau đó họ mới quyết định tuyên án Tsarnaev tử hình hoặc tù chung thân, không thể được phóng thích hữu thệ.Nữ luật sư biện hộ Judy Clarke sẵn sàng thừa nhận trách nhiệm của thân chủ của bà vào hôm thứ Hai. Nhưng bà cho rằng Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, là động lực thúc đẩy đằng sau vụ tấn công. Tamerlan chết vào hôm 19 tháng 4 năm 2013, sau khi em trai của mình phóng một chiếc xe hơi cán lên người anh ta, vào cuối một cuộc đấu súng với cảnh sát. Hôm thứ Ba, những người đại diện cho các Giám Mục Công Giáo La Mã của Massachusetts đã phân phát truyền đơn, ở bên ngoài tòa án, lặp lại việc giáo hội phản đối án tử hình. Văn bản này mang chữ ký của Hồng Y Sean O'Malley của Boston và ba giám mục. Văn bản biết: “Bị cáo trong trường hợp này đã bị vô hiệu hóa, và sẽ không bao giờ gây ra tai hại một lần nữa. Xã hội có thể làm điều gì đó tốt hơn là án tử hình.”
Boston là một thành phố có khuynh hướng cấp tiến tự do, với một cộng đồng Công giáo đã bén rễ sâu. Hình phạt xử tử không được ưa chuộng ở đây. Thế nhưng các vị bồi thẩm làm việc trong những cuộc xét xử những vụ án liên bang, về tội sát nhân đáng lãnh án tử hình, đều phải diễn đạt thái độ sẵn sàng áp dụng loại hình phạt này. Tòa án phải mất 24 ngày để lựa chọn 12 bồi thẩm và 7 người dự khuyết đáp ứng được điều kiện đó.Trong tháng qua, các công tố viên đã gọi 92 nhân chứng tới, để làm chứng rằng Tsarnaev là kẻ hợp tác bình đẳng với anh trai của mình, trong việc âm mưu thực hiện vụ nổ bom, để trả thù những chiến dịch quân sự của Mỹ ở các nước mà đa số dân chúng là người Hồi Giáo. Phía biện hộ chỉ gọi bốn nhân chứng, trong đó có một nhiếp ảnh gia của FBI, là người cũng đã làm chứng cho phía công tố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT