Thế Giới

Brazil: Tổng thống muốn kẻ tội phạm "chết như gián"

Tuesday, 06/08/2019 - 06:43:00

Tổng Thống Jair Bolsonaro tại Brazil, Nam Mỹ cho biết ông muốn quốc hội cho phép cảnh sát bắn chết những kẻ phạm tội mà không cần truy tố.

Tổng Thống Jair Bolsonaro tại Brazil, Nam Mỹ cho biết ông muốn quốc hội cho phép cảnh sát bắn chết những kẻ phạm tội mà không cần truy tố. Tổng Thống Bolsonaro hy vọng quốc hội sẽ phê chuẩn dự luật được ông đề nghị, trong đó nới rộng quy định về các hành động được miễn truy tố, giúp cảnh sát không phải chịu trách nhiệm pháp lý khi bắn chết kẻ tội phạm.
"Bọn tội phạm sẽ chết trên đường phố như những con gián khi điều luật bảo vệ cảnh sát được phê chuẩn,” ông Bolsonaro nói.
Các nhà hoạt động lo ngại rằng dự luật mới sẽ gây nhiều đổ máu, nhưng ông Bolsonaro cho rằng quy định miễn truy tố này là cần thiết để bảo vệ những cảnh sát sử dụng vũ khí sát thương khi làm nhiệm vụ, góp phần làm giảm tình trạng bạo lực.
Ông Bolsonaro cho rằng cảnh sát Brazil đang phải tham gia một cuộc chiến không cân sức với tội phạm và cần được sử dụng súng chủ động hơn. Các công dân cũng nên được bảo vệ trong trường hợp họ buộc phải dùng vũ khí để bảo vệ tính mạng và tài sản.
Ý kiến của ông Bolsonaro đã bị phe đối lập và những nhà hoạt động nhân quyền phản đối, cho rằng đề nghị này là vô nhân đạo và có thể làm tăng tình trạng bạo lực ở lực lượng hành pháp.
Trong 6 tháng đầu năm, cảnh sát Rio de Janeiro đã bắn chết 881 người, tức cứ 5 giờ lại có một người bị cảnh sát bắn chết. Năm 2018, cảnh sát Brazil nổ súng bắn chết 6,200 người, cao hơn gần 1,000 người so với năm 2017.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT