Người Việt Khắp Nơi

Buổi chia tay của NS Lou Corerea với cộng đồng VN

Sunday, 16/11/2014 - 07:55:04

Hiện diện trong buổi tiệc chia tay có Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Các hội đoàn, đoàn thể và hàng trăm đồng hương cùng đông đủ các cơ quan truyền thông.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trước khi giã từ chức vụ Nghị Sĩ Tiểu Bang California, ông Lou Correa đã tổ chức buổi chia tay với đồng hương Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều thứ Sáu, ngày 14 tháng 11, 2014 tại hội trường thành phố 8200 Westminster Blvd, Westminster.

Hội Đồng Liên Tôn, các đoàn thể và giới trẻ vây quanh NS Lou Correa trong buổi chia tay chiều thứ Sáu. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Hiện diện trong buổi tiệc chia tay có Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Các hội đoàn, đoàn thể và hàng trăm đồng hương cùng đông đủ các cơ quan truyền thông.
Sau nghi thức khai mạc, cô Tammy Trần Thiện Tâm, nguyên phụ tá NS Lou Correa, thay mặt ban tổ chức chào mừng mọi người, cô cho biết, tuy hiện nay không còn làm việc tại văn phòng Nghị Sĩ Lou Correa nhưng cô luôn sát cánh với NS trong các công tác phục vụ đồng hương.
Cô Tammy Trần Thiện Tâm đã nhắc lại quá trình làm việc của vị Nghị Sĩ này, ông đã sử dụng một số khá đông bạn trẻ trong giới sinh viên VN để phụ giúp ông, trong đó có cô Tammy Trần, cô Lilly Hiếu Nguyễn, cô Asia Cunningham và bà Quyên Trần.
Ngoài việc văn phòng, Nghị Sĩ Lou Correa còn muốn cô và những nhân viên người Việt mang vai trò đại diện cho cộng đồng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ Nghị Sĩ Lou Correa có một thiện cảm đặc biệt với cộng đồng người Việt chúng ta. Cô cũng nhắc lại, vào năm 1996 khi ông Lou Correa bắt đầu sự nghiệp chính trị, ông đã ra ứng cử và gặp phải đối thủ nặng ký nên ông đã thất cử kỳ đó. Hai năm sau tức năm 1998, ông lại ra ứng cử, và ông đã dùng phương pháp đi đến từng nhà cư dân gõ cửa xin phiếu đến nỗi đôi giầy của ông bị lủng nhiều lỗ và bây giờ ông vẫn còn giữ làm kỷ niệm. Phương pháp này hữu hiệu giúp ông đắc cử. Sau đó ông ra ứng cử vào chức Giám Sát Viên Địa Hạt 1 rồi ra ứng cử chức Nghị Sĩ Tiểu Bang và đã phục vụ liên tiếp hai nhiệm kỳ 8 năm. Bây giờ đã đến lúc ông phải giã từ chức vụ này theo luật định.
Khi được cô Tammy Trần giới thiệu, Nghị sĩ Lou Correa tỏ ra rất xúc động khi phải nói những lời từ giã. Ông nhắc lại những việc làm trong hai nhiệm kỳ vừa qua, ông ca ngợi những bạn trẻ như sinh viên Nguyễn Ngọc Phú và các sinh viên gốc Việt thuộc các trường đại học qunh vùng đã giúp ông một cách thiện nguyện, ông cám ơn Hội Đồng Liên Tôn, các Cộng Đồng, hội đoàn, đoàn thể, giới truyền thông đã thương mến giúp đỡ ông để ông hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, trong buổi chia tay hôm nay, ông muốn đề cao Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ, ông coi đây là tổ chức tiêu biểu cho sự hài hòa của người Việt Nam. Hội Đồng Liên Tôn đã có trên 20 năm và đã là biểu tượng của sự đoàn kết người Việt. Nhân danh Quốc Hội Tiểu Bang Cali, NS Lou Correa trao tặng Hội Đồng Liên Tôn Bằng Tưởng Lục.
Giám Mục TL Trần Thanh Vân Chủ Tịch HĐLT đã đón nhận Bằng Tưởng Lục từ tay NS Lou Correa, Giám Mục nói mấy lời cám ơn và thay mặt HĐLT tặng lại cho Nghị Sĩ Lou Correa tấm ảnh ông chụp với một thành viên Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng trong ngày bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, 8 tháng 4 năm 2010.
Chương trình được tiếp tục bằng chiếu hình ảnh 8 năm hoạt động của NS Lou Correa tại Thượng Viện cũng như tại cộng đồng VN.
Rất nhiều hội đoàn, đoàn thể trong đó có các bạn trẻ đã lên phát biểu, ca ngợi sự tận tụy phục vụ của NS Lou Correa và trao tặng ông những món quà kỷ niệm.
Ông Correa được mọi người yêu mến, kính trọng. Ông ít khi vắng mặt trong các sinh hoạt của cộng đồng VN, đã ghi nhận và vinh danh những cá nhân, hội đoàn tiêu biểu trong cộng đồng thuộc đủ mọi giới, mọi ngành nghề, trong đó có cả truyền thông, báo chí. Nghị Sĩ Lou Correa đã tổ chức nhiều buổi Hội Chợ Y Tế, Ngày Vui Gia Đình tại Sở Thú Santa Ana, Những buổi khuyến khích giới trẻ, giới già tập thể dục cho có sức khỏe, ông đi thăm người già trong các viện dưỡng lão, xin thực phẩm cho các chùa, nhà thờ để phân phát cho người nghèo.
Những việc làm của NS Lou Correa được cư dân kính nể và khâm phục, tiêu biểu như lời bác Phan Văn Tòng có mặt trong buổi chia tay nói với Viễn Đông: “Tôi thấy trong tất cá các dân cử Việt, Mỹ, Mễ… chưa có ai có thể làm được những việc như ông Lou Correa đã làm, ông dành hầu hết thì giờ lo cho dân nên tôi nghĩ nếu trong tương lai, ai ra ứng cử đối đầu với ông thì thua là cái chắc.”
Buổi chia tay diễn ra thật cảm động và kết thúc bằng tiệc nhẹ do văn phòng NS Lou Correa khoản đãi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT