Người Việt Khắp Nơi

Buổi thi viết chính tả, viết văn do các Trung Tâm Việt Ngữ tổ chức

Saturday, 16/01/2016 - 10:34:39

Thầy Ngô Thiện Đức mời tất cả quý Thầy, Cô trong Ban Tổ Chức cũng như Ban Giám Khảo lên đứng thành hàng ngang trước mặt phụ huynh và các em để làm lễ chào cờ. Sau đó, Thầy Văn Tường, Trưởng Ban Tổ Chức lên có vài lời cùng quý Thầy Cô, quý phụ huynh và các em.

Bài THANH PHONG

MIDWAY CITY - Để khuyến khích các em học sinh trau dồi tiếng Việt, văn hóa Việt, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California, ngoài việc mở các Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm hàng năm, còn tổ chức các cuộc thi viết văn, thi đánh vần, thi viết chính tả cho các em học sinh thuộc các Trường và Trung Tâm Việt Ngữ khắp miền Nam Cali. Buổi thi chính tả và viết văn lần thứ 16 được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 1, 2016 tại khuôn viên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, 8141 Washington Ave, Midway City, CA 92665 do Mục Sư Văn Đài Quản Nhiệm.

Hơn 100 thí sinh sắp hàng chuẩn bị vào phòng thi chính tả và viết văn sáng thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Các Thầy, Cô, phụ huynh và các em trong lúc khai mạc cuộc thi viết chính tả và viết văn do Ban Đại Diện Các TTVN tổ chức.  (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thầy Ngô Thiện Đức, Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ Minh Đức và cũng là Trưởng Khối Thi Đua của Ban Đại Diện Các TTVN điều hợp chương trình khai mạc. Tất cả quý Thầy, Cô Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ như Thầy Văn Tường, Thầy Hoàng, Thầy Sinh, Thầy Định, Thầy Nam..., cô Diệu Quyên, cô Chi, cô Thúy, cô Thanh Hương cũng như quý vị Hiệu Trưởng, Trung Tâm Trưởng và một số đông các giáo viên cùng phụ huynh và các thí sinh có mặt đông đủ trong hội trường.

Thầy Ngô Thiện Đức mời tất cả quý Thầy, Cô trong Ban Tổ Chức cũng như Ban Giám Khảo lên đứng thành hàng ngang trước mặt phụ huynh và các em để làm lễ chào cờ. Sau đó, Thầy Văn Tường, Trưởng Ban Tổ Chức lên có vài lời cùng quý Thầy Cô, quý phụ huynh và các em.

Thầy Tường cho biết, hàng năm vào dịp đón mùa Xuân mới, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ đểu tổ chức kỳ thi chánh tả và viết văn với đề tài xung quanh ngày Tết Nguyên Đán của mình, hầu nhắc nhở các em về phong tục, tập quán của dân tộc Việt, và đó là truyền thống của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ.

Thầy Văn Tường thay mặt Ban Đại Diện cám ơn Mục Sư Văn Đài, Quản Nhiệm Hội Thánh đã cho sử dụng địa điểm rộng rãi khang trang này để tổ chức kỳ thi cho các em. Trước đây, Ban Đại Diện rất vất vả lo đi tìm chỗ này chỗ kia để tổ chức, nhưng từ ngày Mục Sư Văn Đài cộng tác, Ban Đại Diện không còn phải bận tâm nữa và mong được Mục Sư tiếp tục ủng hộ mãi.

Thầy Văn Tường sau đó nhắc đến tầm quan trọng của cái “hồn dân tộc” là văn hóa, là ngôn ngữ Việt Nam, cũng giống như con người, sau khi qua đời, thể xác tan rã thành tro bụi nhưng cái linh hồn vẫn tồn tại, thì sau khi thế hệ chúng ta qua đi, chúng ta đã để lại cho con cháu chúng ta ngôn ngữ, văn hóa của bao đời cha ông có công bồi đắp.

Thầy Văn Tường cũng cám ơn 12 Trung Tâm Việt Ngữ đã gửi các em đến tham dự cuộc thi. Đây là những em xuất sắc của mỗi Trung Tâm nên Thầy Văn Tường đề nghị quý Hiệu Trưởng, Trung Tâm Trưởng nên cấp cho mỗi em một Bằng Khen sau cuộc thi.

Về phần Ban Đại Diện sẽ thưởng cho mỗi em dự thi $2 và có những phần thưởng cho các em đoạt Giải Nhất, Nhì, Ba,

Mục Sư Văn Đài được mời nói vài lời. Mục Sư chúc tất cả quý Thầy, Cô trong năm mới nhiều sức khỏe để hướng dẫn, giáo dục các em. Mục Sư Văn Đài nói, “Đây là vấn đề hết sức quan trọng, trong Kinh Thánh có câu “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo và khi nó trở về già cũng không thể lìa khỏi nó,” tức là chúng ta dạy các em về Công Dân, Đức Dục đối với Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Mục Sư có lời chào thăm hết thảy quý Thầy, Cô, các bậc Phụ huynh và ước mong các Thầy, Cô và các em ngoài việc trở thành công dân Hoa Kỳ còn trở thành công dân Nước Trời sau này.

Thầy Văn Tường công bố cuộc thi hôm nay có bốn cấp, mỗi cấp thi riêng ở một phòng khác nhau. Thầy khuyên các em cố gắng “chiến đấu” nhưng nhớ thắng không kiêu, bại không nản. Thầy Vũ Hoàng nói rõ về các giải thưởng, gồm có bốn giải nhất. Ban Đại Diện bỏ ra $480 và cô Annie Vũ tặng $320, tổng cộng là $800. Giải Nhất mỗi em được $100; Giải Nhì $50; Giải Ba $30 và các Giải Khuyến Khích mỗi em $10. Ngoài ra Ban Đại Diện cũng tặng mỗi thí sinh $2, tính ra tốn khoảng $400 nữa.

Sau đó, cô Diệu Quyên (Ban Tổ Chức) phổ biến các cuộc thi đua như thi vẽ với chủ đề Xuân trong Hội Chợ Tết Sinh Viên. Các em có thể chuẩn bị trong đầu ý tưởng ngay từ bây giờ, và khi vào Hội Chợ Tết Sinh Viên, các em đến ngay Lều của Ban Đại Diện Các TTVN để ghi danh và thi ngay. Giấy, bút đã có các Thầy, Cô lo cho các em.

Ngoài thi vẽ còn có thi đánh vần theo ba cấp và thi tài năng, quốc phục cho các em, tất cả đều có giải thưởng cho những em xuất sắc. Cũng tại Hội Chợ Tết Sinh Viên, các em sẽ có những màn trình diễn văn nghệ tại sân khấu. Các em nên liên lạc với các Thầy, Cô. Đồng thời tại chiếc lều của Ban Đại Diện Các TTVN sẽ có chương trình “Hát Cho Nhau Nghe”, xin các Thầy, Cô tham dự.

Sau tất cả các thủ tục, học sinh ra ngoài sắp hàng theo từng cấp để vào phòng thi. Cô Diệu Quyên cho Viễn Đông biết, năm nay số thí sinh đông hơn các năm trước và đó là điều cô cảm thấy rất vui. Thầy Văn Tường cũng nói với Viễn Đông: kết quả sẽ có ngay trong ngày và được niêm yết tại Văn Phòng Ban Đại Diện cũng như phổ biến trên các phương tiện truyền thông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT