Thế Giới

Cá ngừ khổng lồ trôi dạt vào sông nhỏ trong lục địa

Wednesday, 28/09/2016 - 08:30:45

Cá ngừ vây xanh có thể đạt chiều dài 3 mét và cân nặng tối đa khoảng 700 ký. Vận tốc bơi của chúng còn nhanh hơn cả vận tốc chạy của ngựa.


ANH QUỐC – Cá ngừ khổng lồ đã là chuyện ít thấy, nhưng chuyện nó mắc cạn ở sông nước ngọt thì lại càng hiếm thấy hơn. Sống và kiếm ăn ở biển, nhưng một con cá ngừ khổng lồ đã bị trôi dạt vào sông Severn, xứ Wales, Anh Quốc rồi chết ở đó. Xác của nó được anh Kevin Brady tìm thấy trong lúc chèo thuyền cùng bạn ở khu vực gần làng Minsterworth, Gloucester County.
Người đàn ông 32 tuổi cho biết, hôm đó anh đi cùng hai người bạn nữa là Steve Burgess và Alec Foster. Burgess là người đầu tiên phát hiện ra con cá ngừ khổng lồ. Ban đầu, Brady và Foster cứ nghĩ rằng xác chết nổi trên mặt sông là xác một con bò. Cho tới khi lại gần, họ mới nhận ra đó là một con cá ngừ. Theo ước tính, con cá ngừ khổng lồ có chiều dài lên tới hơn 2 mét.
Được biết, tuần vừa qua, thủy triều lớn đã liên tiếp tràn vào khu vực này. Do nhiệt độ ở nước sông Severn cao nên một lượng lớn cá từ bờ biển Tây của Pháp và Vịnh Biscay đã đổ về đây. Có lẽ do mải săn những đàn cá hồi nên con cá ngừ khổng lồ này đã bị lạc đường. Cá ngừ là loài cá nước mặn thường sống ở vùng biển ấm. Theo ước tính, có khoảng 15 giống cá ngừ với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Nhưng loài lớn nhất là cá ngừ vây xanh. Cá ngừ vây xanh có thể đạt chiều dài 3 mét và cân nặng tối đa khoảng 700 ký. Vận tốc bơi của chúng còn nhanh hơn cả vận tốc chạy của ngựa.

Con mèo mập không lật nổi người gây sốt mạng xã hội
HOA KỲ - Video về một con mèo quá mập đến mức không lật được người đã thu hút hơn 26 triệu lượt xem. Trong video, mèo mập Logan nhởn nhơ đi ra từ bãi đậu xe của khách sạn Best Western Silver Fox, tại thung lũng Waterville, tiểu bang New Hampshire. “Mày to quá đi mất”, cô gái quay video vừa cười vừa nói với con mèo. Logan cọ người vào chân cô gái, nằm xuống đất, định lật ngửa người ra. "Lăn đi, mày làm được mà", cô gái cổ vũ. Tuy nhiên, vì quá mập, con mèo không thể lật người lăn trên mặt đất. Nó đành nằm nghiêng người, miệng kêu "meo, meo.”
Video do Patis Soriano, một cô gái Philippines, đăng lên Facebook hôm 24 tháng 9 kèm bình luận: “Con mèo mập nhất mà chúng tôi từng gặp”. Trong vài ngày, video đã thu hút hơn 26 triệu lượt xem. Mèo Logan rất nổi tiếng ở New Hampshire, nhiều người ở xa đã tìm tới khách sạn Best Western Silver Fox chỉ để nhìn thấy nó.
"Nó là một con mèo rất lớn. Ai cũng yêu Logan. Thỉnh thoảng, người ta từ xa tới đây chỉ vì nghe tiếng Logan”, một người viết trên mạng Facebook. Đa số bình luận trên Facebook đều tỏ ra yêu mến và hâm mộ con mèo thừa cân. Tuy nhiên, cũng có vài người trách chủ của Logan đang giết nó vì cho con mèo ăn quá nhiều. "Chủ nó phải cho nó ăn ít lại. Để nó mập như vậy thật tàn nhẫn. Như vậy là đang giết nó đấy”, một người tên Laura bình luận.

Phát hiện quán rượu 200 tuổi với nhiều chai rượu còn nguyên vẹn
ANH QUỐC - Các nhà khảo cổ học Anh phát hiện một quán rượu 200 tuổi nằm dưới lòng đất với những chai rượu brandy còn nguyên vẹn. Quán rượu 200 năm tuổi tên Astley Arms được phát hiện khi công nhân đang đào móng chuẩn bị xây tòa nhà văn phòng cao 13 tầng ở trung tâm thành phố Manchester, Anh quốc. Các chuyên gia khảo cổ lập tức được mời đến địa điểm này để nghiên cứu. Nhóm khai quật tìm thấy 4 chai đựng đầy rượu brandy còn nguyên vẹn, cùng với một số bát đĩa sành sứ khắc tên Thomas Evans, chủ quán rượu năm 1821.
Các chuyên gia tin rằng, đồ sành sứ trong quán ra đời vào thập niên 1800, còn các chai rượu được sản xuất vào đầu thập niên 1900. Phát hiện cho thấy quán rượu đóng vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng cách đây 200 năm. Nằm bên cạnh quán rượu là tàn tích của vài ngôi nhà và hầm lưu trữ cũ của ngân hàng.
“Chúng tôi tìm thấy đồ sành sứ và nhiều chai rượu từ Astley Arms, mang tên chủ quán là Thomas Evans. Phát hiện này thật tuyệt bởi bạn có thể liên hệ nó với cư dân trong vùng. Chúng tôi tìm hiểu lịch sử dòng họ Evans trên mạng và một trong những hậu duệ của ông giờ đây đang sống ở Texas, Hoa Kỳ.” ông Aidan Turner, giám sát viên khu vực khảo cổ, cho biết.
Theo các nhà sử học địa phương, quán rượu đổi tên thành Paganini Tavern năm 1840 trước khi dùng lại tên gọi Astley Arms cho đến năm 1928. Một số đồ vật tìm thấy ở khu vực khảo cổ sẽ được trưng bày ở Bảo tàng Khoa học Manchester.

Đường truyền Internet tốc độ tải 125 GB mỗi giây
ĐỨC - Các nhà khoa học Đức vừa thử nghiệm thành công đường truyền Internet bằng cáp quang, có tốc độ trung bình lên đến 1 terabit mỗi giây. Một nhóm nhà khoa học tìm ra cách tải dữ liệu với tốc độ trung bình nhanh hơn 1,000 lần so với Google Fibre, dịch vụ đạt tốc độ 1 gigabit mỗi giây, được xem là nhanh nhất hiện nay.
Công nghệ mới mang tên Probabilistic Constellation Shaping (PCS), được phát triển bởi Đại học Công nghệ Munich, Phòng thí nghiệm Nokia Bell và thử nghiệm trên mạng cáp quang của Deutsche Telekom. PCS hoạt động thông qua việc tăng hiệu suất truyền dữ liệu trong mạng cáp quang, giúp giảm hiện tượng trễ mạng. Một chương trình do nhóm nghiên cứu phát triển bảo đảm lượng tín hiệu biên độ thấp được sử dụng nhiều hơn tín hiệu biên độ cao. Điều này cho phép điều chỉnh tốc độ truyền phù hợp với mạng cáp quang, nhờ đó tín hiệu ít bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nhiễu trong đường dây và những tạp âm khác.
Khi sử dụng Internet tốc độ cao PCS, người dùng có thể tải về 125 GB dữ liệu chỉ trong 1 giây. Nếu nhiều người cùng sử dụng đường truyền, họ có thể tải xong 25 bộ phim 5 GB trong thời gian rất ngắn. Công nghệ PCS đã được dùng trên mạng cáp quang để truyền dữ liệu giữa các thành phố Stuttgart, Darmstadt và Nuremberg ở Đức. Trước đây, các nhà khoa học từng tạo ra những hệ thống Internet tốc độ cao, nhưng hầu hết chỉ dùng thử trong phòng thí nghiệm.

Trung Quốc mở cửa công trình hạt nhân ngầm cho công chúng
TRUNG QUỐC - Khu du lịch Công trình hạt nhân dưới lòng đất - còn có tên là công trình 816 - thuộc thành phố Phù Lăng, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, đã mở cửa trở lại vào cuối tuần qua, sau 1 năm sửa chữa. Công trình 816 được bắt đầu xây dựng vào thập niên 1960 với khoảng 60,000 người tham gia. Cho đến nay, đây là công trình hạt nhân duy nhất của Trung Quốc được giải mật và mở cửa cho công chúng.
Công trình 816 có tổng diện tích là 104,000 mét vuông, bao gồm 18 hang động lớn. Trong đó, hang động lớn nhất cao 79.6 mét, diện tích 13,000 mét vuông. Nó có thể chịu được sức ép của hàng ngàn tấn thuốc nổ TNT và chấn động từ động đất cấp 8. Khu vực mở cửa cho du khách được gắn đèn màu và có hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, đồng thời mô phỏng một phần chức năng của công trình hạt nhân.
Ngoài ra, bối cảnh lịch sử, vị trí, quá trình xây dựng, quá trình giải mật và mở cửa công trình cũng được thể hiện thông qua hình ảnh, hiện vật trong khu trưng bày.

Làm bể TV giá $5,000 Mỹ kim vì chơi Pokemon Go
NGA - Mải “dán mắt” vào màn hình smartphone để bắt Pokemon, một thanh niên người Nga đã làm bể 2 chiếc TV có tổng giá trị gần $5,000 Mỹ kim trong một cửa hàng đồ gia dụng. Sự việc được camera an ninh ghi lại tại một cửa hàng điện tử ở Moscow, Nga. Hình ảnh video cho thấy, người thanh niên trên tay cầm điện thoại liên tục “lùng sục” các ngõ ngách để bắt Pokemon (trò chơi Pokemon Go).
Tuy nhiên, khi đang mải mê bắt thú ảo, anh vô tình gạt tay khiến 2 chiếc TV đắt tiền rơi xuống sàn. Nhân viên cửa hàng sau đó xuất hiện, buộc người này phải đền bù thiệt hại với số tiền ước tính khoảng $4,700 Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT