Hoa Kỳ

Cá răng người Amazon xuất hiện tại Bắc Cali

Tuesday, 31/05/2016 - 07:47:54

Ông Gallo cho biết, ông dự định sẽ đem nộp con cá cho Cơ quan quản lý Cá và Động vật hoang dã California. Nếu cơ quan này không muốn giữ con cá, ông sẽ đem nó nhồi rơm để giữ làm kỷ niệm.


PETALUMA – Một người câu cá tại miền bắc California đã câu được một sinh vật ông không hề trông đợi – một con cá răng người xuất xứ từ Amazon - tại một hồ nước nhỏ ở thành phố Petaluma. Ông Juan Gallo đã bắt được một con cá răng người (pacu fish) tại hồ Lucchesi tại Petaluma vào cuối tuần qua. Ông nói rằng, hàm răng sắc bén của con cá đã cắn đứt dây câu khi ông nhấc nó lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, ông Gallo vẫn kịp thời dùng vợt giữ lại con cá này.
Cá răng người (pacu fish) là loại cá nước ngọt sống tại vùng sông Amazon, có liên hệ với loài cá piranha hung dữ. Chúng thường được bán tại các tiệm thú nuôi tại Hoa Kỳ, nhưng bị coi là bất hợp pháp tại California. Vào mùa hè năm ngoái, một người câu cá cũng bắt được một con cá răng người tại hồ nước trong công viên Rohnert.
Ông Gallo cho biết, ông dự định sẽ đem nộp con cá cho Cơ quan quản lý Cá và Động vật hoang dã California. Nếu cơ quan này không muốn giữ con cá, ông sẽ đem nó nhồi rơm để giữ làm kỷ niệm.

Cháy nhà đậu xe ở chung cư
GARDEN GROVE – Một đám cháy vào lúc sáng sớm đã thiêu hủy 5 xe hơi và làm hư hại 8 xe hơi khác, trong nhà đậu xe của một khu chung cư ở thành phố Garden Grove. Đám cháy được báo cáo lúc 5:29 sáng thứ Ba, và được dập tắt lúc 6 giờ sáng. Tòa nhà chung cư, thuộc khu nhà số 8500 trên đường Gloria, bị hư hại nhẹ ở bên ngoài, nhưng may mắn ngọn lửa đã không lan vào tòa nhà chính.
Một người dân đã được cho thở oxy vì hít quá nhiều khói, nhưng ông từ chối không muốn vào bệnh viện kiểm tra. Các điều tra viên của Sở cứu hỏa Garden Grove cho biết, nguyên nhân cháy là do một xe hơi bị trục trặc động cơ. Thiệt hại của chung cư được ước tính khoảng $125,000 Mỹ kim, trong khi thiệt hại của các xe hơi bị cháy tổng cộng là $100,000 Mỹ kim.

Hai người chết trong vụ giết người - tự sát
LA HABRA – Thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ đã được cảnh sát tìm thấy trong một ngôi nhà ở La Hambra, trong vụ án được cho là một vụ giết người – tự sát, theo lời nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Vào 8:30 tối thứ Hai, một thiếu niên đã gọi 911 báo tin về vụ nổ súng trong ngôi nhà nêu trên. Thiếu niên khẳng định mẹ của em đã bị bắn, và cha của em vẫn đang cầm súng.
Cảnh sát đã phá cửa xông vào ngôi nhà trên đường North Fonda, và đưa cậu thiếu niên cùng em gái của cậu ra ngoài. Thi thể của người phụ nữ được tìm thấy trong hành lang, và thi thể người đàn ông thì nằm trong phòng ngủ. Cả hai người đều trong độ tuổi 40, và chết vì các vết đạn bắn. Một khẩu súng ngắn cũng đã được tìm thấy tại hiện trường. Theo các điều tra ban đầu, sự việc được cho là một vụ giết người – tự sát. Hai trẻ em trong nhà không bị thương tích gì, và đã được nhà chức trách giao cho những người thân khác trong gia đình.

Tài tử phim The Shield bị kết tội giết vợ
LOS ANGELES – Hôm thứ Ba, bồi thẩm đoàn đã kết luận tài tử Michael Jace, người từng tham gia phim truyền hình “The Shield”, đã phạm tội giết người mức độ 2, sau khi anh ta bắn chết người vợ trước sự chứng kiến của 2 con trai nhỏ. Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài 1 tuần, trong đó, các công tố viên cáo buộc rằng, Jace đã bắn vào lưng vợ, là cô April Jace, sau đó bắn thêm 2 lần vào chân nạn nhân, bằng khẩu súng ngắn của cha cô April.
Theo lời công tố viên, tài tử Jace đã tức giận khi người vợ đề nghị ly hôn, và anh ta cho rằng cô April đã có tình nhân bên ngoài. Jace, 53 tuổi, đã không biện bạch gì cho mình. Nam diễn viên này hiện đang phải đối mặt với bản án tối đa là 40 năm tù giam. Ngoài serie “The Shield,” Jace còn tham gia các vai nhỏ trong các phim điện ảnh như “Planet of the Apes,” “Boogie Nights,” và “Forrest Gump.” Jace ra tự thú với cảnh sát ngay sau vụ nổ súng, và bị giam từ đó đến nay. Vợ anh ta, cô April Jace, 40 tuổi, là chuyên viên tư vấn tài chính tại đại học Biola.

FBI thu hồi súng bị mất cắp
SAN FRANCISCO – Cơ quan FBI vừa thu hồi được một khẩu súng, vốn đã bị trộm từ xe của một nhân viên của cơ quan này, tại San Francisco, California. Phát ngôn viên của FBI cho biết, một đội đặc nhiệm SWAT của FBI đã khám xét một ngôi nhà trong thành phố San Francisco vào lúc 11 giờ sáng thứ Ba, và tìm được khẩu súng. Một nghi can đã bị bắt, nhưng danh tính người này chưa được tiết lộ.
Các điều tra viên tìm được ngôi nhà nêu trên nhờ các hình ảnh do camera an ninh quay được vào lúc xảy ra vụ trộm. Trước đó, vào hôm Chủ Nhật vừa qua, một khẩu súng ngắn 0.40-caliber Glock, phù hiệu cảnh sát, và nhiều giấy tờ chứng minh nhân thân, đã bị trộm khỏi xe của một đặc vụ FBI, khi ông đậu xe ở quảng trường Alamo - một địa điểm nổi tiếng tại thành phố San Francisco. Cuộc điều tra tìm kiếm phù hiệu và giấy tờ tùy thân của đặc vụ nêu trên hiện vẫn đang tiếp diễn.

Thu hồi 10 triệu pound bột vì nguy cơ nhiễm E.Coli
LOS ANGELES – Hãng General Mills đang thu hồi 10 triệu pound bột thuộc nhiều nhãn hiệu, vì có thể có liên quan đến các vụ lây lan E. Coli tại 20 tiểu bang Hoa Kỳ. Lệnh thu hồi áp dụng cho các loại bột dưới nhãn hiệu Gold Medal và Signature Kitchens, được bán tại các chợ Safeway, Albertsons, và nhiều chợ thực phẩm khác. Hãng General Mills cho hay, vi khuẩn E. Coli không được tìm thấy trong các sản phẩm bột của hãng, nhưng hãng vẫn ra lệnh thu hồi nhằm bảo đảm an toàn.
Hôm thứ Ba, hãng General Mills cho biết, có 38 người đã bị ngộ độc thực phẩm từ giữa tháng 12 đến ngày 5 tháng 3. Các cuộc điều tra của Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC cho thấy, phân nửa số bệnh nhân đã dùng bột trước khi bị bệnh, và một số loại bột những người này dùng là sản phẩm của General Mills. Một số người khác có thể đã ăn bột chưa nấu.
Hãng General Mills khuyên rằng, người tiêu thụ không nên nếm bột chưa nấu chín - nhất là các loại bột đã pha trộn để chuẩn bị nướng bánh mì hay làm bánh ngọt. Các loại vi khuẩn trong bột sẽ bị tiêu trừ sau khi bột đã được nấu chín. Ngoài ra, người dùng còn cần phải rửa sạch tay và các dụng cụ nấu bếp có tiếp xúc với bột. Dòng vi khuẩn E. Coli được phát hiện trong sự việc lần này có thể gây ra các triệu chứng gồm tiêu chảy ra máu và cơ thể mất nước.

Bắt giữ xe bus vận chuyển 82 ký cocaine
WILMINGTON – Nhà chức trách hôm thứ Ba đã bắt giữ 1 xe bus đang chở một lô hàng cocaine lớn, trị giá $2 triệu Mỹ kim, tại Wilmington. Các nhân viên thuộc Bộ Tư Pháp California, cùng nhiều cơ quan liên bang và tiểu bang khác, đã bắt giữ xe bus tại cửa tiệm Jimenez Auto Electric, ở góc đường North Avalon và đường West F.
Hơn 83 ký cocaine – tương đương 183 pound – đã được tìm thấy, với giá bán sỉ khoảng $2.1 triệu Mỹ kim, và giá bán lẻ trên thị trường chợ đen khoảng $10 triệu Mỹ kim. Ba người đàn ông, gồm Victor Miranda, Jaime Jimenez, và Humberto Vazque, đã bị bắt.
Xe bus này trước đây đã qua lại biên giới Hoa Kỳ - Mexico nhiều lần, cho tới khi nó bị nghi ngờ vì không chở theo hành khách nào. Khi xe bus này một lần nữa chạy qua biên giới tại San Ysidro lúc 4 giờ sáng hôm nay, các đặc vụ đã đuổi theo nó đến tiệm sửa xe tại thành phố Wilmington và thực hiện khám xét.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT