Hoa Kỳ

Các giám đốc hàng đầu Hoa Kỳ thất vọng với quyết định rút khỏi Hiệp ước khí hậu Paris

Friday, 02/06/2017 - 07:56:48

Ông Elon Musk - CEO và là người sáng lập hãng xe Tesla – đã ngay lập tức tuyên bố sẽ rút khỏi hội đồng cố vấn kinh doanh của tổng thống. Ông Musk nói, “Rời khỏi Hiệp ước Paris là việc không tốt cho Hoa Kỳ và cả thế giới.”


Tổng giám đốc kiêm người sáng lập Tesla, ông Elon Musk.

 

HOA THỊNH ĐỐN – Tổng giám đốc (CEO) các công ty lớn như Apple, Facebook, Google, Microsoft... đều lên tiếng phản đối quyết định rút khỏi Hiệp định Paris của Tổng Thống Donald Trump. Ông Trump vào hôm thứ Năm đã chính thức tuyên bố rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp ước khí hậu Paris 2015, bất chấp những phản đối từ nhiều phía trước đó. Trước quyết định này, lãnh đạo cấp cao của nhiều công ty lớn của Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

CEO General Electric - Jeff Immelt – viết trên Twitter hôm thứ Năm rằng: "Tôi thất vọng với quyết định của ông Trump. Biến đổi khí hậu là có thật. Các ngành công nghiệp sẽ phải tự định hướng và không nên phụ thuộc vào chính phủ.”

Ông Elon Musk - CEO và là người sáng lập hãng xe Tesla – đã ngay lập tức tuyên bố sẽ rút khỏi hội đồng cố vấn kinh doanh của tổng thống. Ông Musk nói, “Rời khỏi Hiệp ước Paris là việc không tốt cho Hoa Kỳ và cả thế giới.”

Nhà lãnh đạo Tesla không phải thành viên duy nhất rời hội đồng cố vấn của ông Trump. Một người khác cũng có quyết định tương tự là CEO Disney, ông Bob Iger. "Tôi không đồng ý với quyết định rút khỏi Hiệp ước Paris. Bảo vệ hành tinh và định hướng phát triển kinh tế đều cần thiết đối với tương lai của chúng ta. Chúng không loại trừ lẫn nhau,” ông Iger nói.

Nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg - tỏ ra lo ngại, "Rút khỏi Hiệp ước Paris là một tín hiệu xấu cho môi trường, cho nền kinh tế và nó đe dọa tương lai của trẻ em.” Trong khi đó, ông Sundar Pichai - CEO Google - cho biết: "Tôi thất vọng với quyết định của Tổng thống. Google sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc vì một môi trường trong sạch hơn, tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.”

Ngoài ra, rất nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của các hãng khác như Goldman Sachs, Microsoft, ExxonMobil, Chevron, Salesforc... cũng lên tiếng phản đối quyết định của Tổng Thống. Trong thời gian qua, hàng trăm công ty Hoa Kỳ đã vận động chính quyền Trump duy trì Hiệp ước Paris. Một số nhà lãnh đạo thậm chí đã cố gắng sử dụng vị trí của họ để gây áp lực lên ông Trump. Ông Elon Musk cho biết đã khuyên Tổng Thống phải tuân theo những nguyên tắc của Hiệp ước Paris, thông qua các viên chức Tòa Bạch Ốc và hội đồng doanh nghiệp.

Trong khi đó, CEO Apple - Tim Cook - tiết lộ đã nói chuyện với ông Trump vào thứ Ba vừa qua, nhằm thuyết phục ông giữ Hoa Kỳ tiếp tục tham gia Hiệp ước Paris, nhưng không thành công. Hiệp ước này được gần 200 nước phê chuẩn, có mục tiêu giảm lượng khí CO2 và khí thải khác từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, qua đó giúp kềm chế tình trạng tăng nhiệt toàn cầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT