Hoa Kỳ

Các tiểu bang Miền Tây được phép công nhận hôn nhân đồng tính

Wednesday, 08/10/2014 - 09:35:54

Phán quyết tại tòa kháng án hôm thứ Ba sẽ cần nhiều tháng trước khi thật sự có hiệu lực tại Miền Tây, nếu không bị lật ngược tại Tối Cao Pháp Viện.

SAN FRANCISCO – Trong hai ngày liên tiếp, cuộc vận động cho hôn nhân đồng tính đã nhận được sự ủng hộ từ tòa án. Vào ngày thứ Ba, Tòa Kháng Án Liên Bang 9th Circuit đã ban lệnh cấm các tiểu bang Miền Tây không được thi hành luật chống hôn nhân đồng tính.
Với phán quyết này, hôn nhân đồng tính được công nhận tại 35 tiểu bang trên toàn nước Mỹ.
Phán quyết tại Tòa Kháng Án Vòng Thứ 9 Hoa Kỳ đã cấm Idaho và Nevada không được thi hành luật cấm hôn nhân giữa người cùng phái tính. Tuy tòa chỉ cứu xét đơn kháng án liên quan đến hai tiểu bang nói trên, nhưng vì thẩm quyền của tòa bao trùm hết thảy các tiểu bang Miền Tây, nên phán quyết này có hiệu lực tại tất cả các tiểu bang trong khu vực số 9. Điều này có nghĩa là ba tiểu bang Alaska, Arizona và Montana còn lại cũng phải công nhận hôn nhân đồng tính. Các nơi khác như California đã thông qua luật này.
Vấn đề hôn nhân đồng tính được tranh luận sôi nổi vì những cặp đồng tính muốn được hưởng những quyền lợi mà những cặp nam nữ khác được hưởng trong xã hội. Thẩm phán Stephen Reinhardt, một trong ba người trong hội đồng thẩm phán đã viết rằng luật lệ tại Idaho và Nevada đã không cho những cặp hôn nhân đồng tính và con của họ được hưởng những quyền lợi, gây hại cho đời sống cũng như phẩm giá của họ.
Phán quyết tại tòa kháng án hôm thứ Ba sẽ cần nhiều tháng trước khi thật sự có hiệu lực tại Miền Tây, nếu không bị lật ngược tại Tối Cao Pháp Viện.
Vào ngày thứ Hai, Tối Cao Pháp Viện đã từ chối can thiệp vào nhiều vụ kiện liên quan đến hôn nhân đồng tính tại các tiểu bang, và quyết định đó đã mở đường cho 11 tiểu bang được công nhận hôn nhân đồng tính, cộng vào thêm 19 tiểu bang khác đã công nhận trường hợp hôn nhân này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT