Hoa Kỳ

Cali tăng tín dụng thuế để giữ lại các hãng phim

Thursday, 21/08/2014 - 08:56:15

SACRAMENTO - Các nhà lập pháp đã cố gắng hãm bớt một xu hướng diễn ra trong ngành điện ảnh trong mấy năm gần đây. Đó là rời bỏ California để sản xuất phim ảnh ở các tiểu bang khác, hoặc có khi ở các nước khác. Các chính khách chuẩn bị tăng gấp bốn lần các khoản trợ giá thuế dành cho ngành phim ảnh

SACRAMENTO - Các nhà lập pháp đã cố gắng hãm bớt một xu hướng diễn ra trong ngành điện ảnh trong mấy năm gần đây. Đó là rời bỏ California để sản xuất phim ảnh ở các tiểu bang khác, hoặc có khi ở các nước khác. Các chính khách chuẩn bị tăng gấp bốn lần các khoản trợ giá thuế dành cho ngành phim ảnh địa phương, từ $100 triệu lên tới $400 triệu Mỹ kim mỗi năm.

Hôm thứ Năm tuần qua, cơ quan lập pháp đã chấp thuận một cuộcbiểu quyết, với 5-phiếu thuận và 0 phiếu chống, do Ủy Ban Phân Bổ Thượng Viện đưa ra. Họ cũng sẽ loại bỏ một hệ thống gây ra tranh cãi. Trong hệ thống này, những việc sản xuất phim và truyền hình đã giành được các khoản tín dụng thuế, dựa trên một hệ thống xổ số, bất kể việc sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế như thế nào.

Qua ngày thứ Sáu, 15 tháng Tám, dự luật AB 1839 tại Hạ Viện đã được toàn Thượng Viện chấp thuận và nay sẽ cần chữ ký của Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành. Nhưng những người ủng hộ lập pháp tin tưởng rằng dự luật sẽ dỡ bỏ mọi rào cản còn lại. Họ nói có sự công nhận rộng rãi rằng California đang mất đi một trong những ngành kỹ nghệ đặc trưng địa phương của mình, để cho ngành này rơi vào tay các tiểu bang khác.

Mức sản xuất điện ảnh ở Los Angeles County đã giảm mất một nửa từ năm 1996, và phần sản xuất chương trình truyền hình thử nghiệm cũng đã giảm bớt 73%, tính từ mức cao điểm vào năm 2007, theo FilmL.A. Inc. cho biết.

Hầu hết các tiểu bang khác hiện nay cung cấp những khoản khích lệ béo bở cho ngành điện ảnh. Họ tưởng thưởng khoảng $1.5 tỷ Mỹ kim trong các khoản tín dụng thuế, giảm giá và trợ giá, liên quan đến điện ảnh trong năm 2012, tăng lên từ mức $2 triệu cách đây mười năm.

Ông Kevin de León (Dân Chủ - Los Angeles), chủ tịch Ủy Ban Phân Bổ Thượng Viện, nói, “Để ngăn chặn chuyện công ăn việc làm và ngành sáng tạo đều đặn bỏ đây mà đi ra bên ngoài, California phải có một chương trình khích lệ thuế khóa mạnh mẽ, thông minh, và hữu hiệu – một chương trình khích lệ thuế bảo đảm tăng trưởng việc làm và khuếch trương kinh tế, kèm theo những biện pháp mạnh mẽnhằm quy trách nhiệm và giữ tính cách minh bạch.”

Hầi như mọi phim quan trọng được quay tại địa phương đều nhận được một khoản khích lệ thuế. Các khoản tín dụng thuế điện ảnh lâu nay vẫn là một phần tích hợp của tiến trình làm phim, đến nỗi các khoản ấy thường quyết định không những nơi chốn quay phim, mà còn quyết định chuyện một bộ phim có được thực hiện hay không.

Các xưởng phim đều tính những khoản ấy vào trong ngân sách. Các nhà sản xuất phim sử dụng lời hứa cấp các khoản tín dụng để có được tiền vay ngân hàng, hoặc vốn đầu tư tư nhân, để thuê càc đoàn làm phim và dựng cảnh.

AB 1839 được bảo trợ bởi hai dân biểu Mike Gatto (Dân Chủ - Los Angeles) và Raul Bocanegra (Dân Chủ - Pacoima). Dự luật này mở rộng một chương trình được ban hành trong năm 2009. Mục đích của chương này là giải quyết vấn đề của hiện tưọng được sản xuất bỏ đi nơi khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT