Hoa Kỳ

California: Chết vì cúm lên 243 người, cao điểm mùa cúm chắc đã qua

Saturday, 15/02/2014 - 10:21:46

Cơ quan y tế công cộng của California báo cáo có thêm 41 trường hợp thiệt mạng vì bệnh cúm đã được xác nhận ở những người dưới 65 tuổi, nâng tổng số chết vì cúm trong mùa này lên tới 243 người.



Xếp hàng chích ngừa cúm heo tại San Pablo, California. (Getty Images)

SACRAMENTO – Cơ quan y tế công cộng của California báo cáo có thêm 41 trường hợp thiệt mạng vì bệnh cúm đã được xác nhận ở những người dưới 65 tuổi, nâng tổng số chết vì cúm trong mùa này lên tới 243 người.
Tuy vậy hôm thứ Sáu 14/2, Nha Y Tế Công Cộng California cũng cho biết rằng số lượng tử vong hàng tuần vì cúm, cũng như số ca phải vào bệnh viện hoặc đi bác sĩ, trong số những người bị bệnh giống như cúm, đều đang giảm bớt - với số người vào bệnh viện đang nằm ở những mức độ được dự đoán cho thời điểm này trong mùa cúm.

Bác sĩ Ron Chapman, giám đốc Nha Y Tế, cho biết trong một văn bản, “Xu hướng giảm bớt số lượng các trường hợp nhiễm cúm là một dấu hiệu tốt, nhưng mùa cúm chưa chấm dứt.”

Các giới chức y tế quận Los Angeles nói rằng họ cũng đã ghi nhận sự sụt giảm trong hoạt động của dịch cúm “cho thấy đỉnh cao của mùa cúm đã qua đi rồi.”

Tiểu bang đang điều tra thêm 41 trường hợp, chắc sẽ được xác nhận trong những ngày sắp tới. Mùa cúm 2013-2014 ở California hóa ra còn tệ hại hơn mùa cúm 2012-2013. Vào quãng thời gian này trong năm ngoái, 26 người đã chết vì bệnh cúm; trong suốt cả mùa cúm, có 106 người thiệt mạng.

Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết cho rằng một lý do giải thích mức độ nghiêm trọng của dịch cúm năm nay là vì dòng vi khuẩn H1N1, tức cúm heo, chiếm ưu thế; dòng này hóa ra đặc biệt gây tử vong cho những nơi trẻ tuổi khỏe mạnh. Nhưng bản báo cáo của tiểu bang hôm thứ Sáu cho thấy rằng “tuyệt đại đa số” những trường hợp thiệt mạng trong năm nay đều xảy ra ở những người đã mang sẵn những tình trạng y tế tiềm tàng, những người này luôn luôn gặp nguy cơ cao bị biến chứng do cúm gây ra, cùng với những người cao niên, các phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Nha Y Tế kêu gọi những cư dân California có nguy cơ cao và có các triệu chứng cúm hãy gọi bác sĩ của mình ngay lập tức để được điều trị, và khuyến khích bất cứ ai đã không làm như vậy hãy đi chích ngừa bệnh cúm, theo Chapman nói thì đây vẫn là “cách thức tốt nhất để phòng bệnh và ngăn ngừa không cho bệnh lây lan.”

Trong số những ca chết vì cúm được xác nhận của tiểu bang, có 33 người ở Quận Los Angeles. Tại quận này, Sở Y Tế địa phương sử dụng các tiêu chuẩn khác với những tiêu chuẩn của tiểu bang để báo cáo những trường hợp chết vì cúm, và hôm thứ Sáu cơ quan này cho biết, tính cho đến nay, đã có 52 người trong quận chết vì cúm. Trong số này có hai trẻ em.

Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng mức độ nghiêm trọng của mùa cúm năm nay bị gây ra bởi việc tái xuất hiện của dòng vi khuẩn cúm Loại A, tiểu loại H1N1, được gọi một cách không chính thức là cúm heo. Dòng vi khuẩn này lần đầu tiên bắt đầu lây sang người vào năm 2009, rồi và nhanh chóng đạt đến những mức độ đại dịch. Kể từ đó nó truyền nhiễm trong mỗi mùa cúm, nhưng năm nay nó tăng lên và đã trở thành dòng vi khuẩn chiếm ưu thế.

Cúm thường nghiêm trọng hơn ở những người thành niên từ 65 tuổi trở lên so với ở giới trẻ. Nhưng những người lớn tuổi hơn dường như có một số sức bảo vệ chống lại H1N1, có lẽ là vì từng tiếp xúc với một dòng vi khuẩn tương tự lây lan cách đâychừng 50 năm. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi hơn dường như đặc biệt dễ bị nhiễm dòng vi khuẩn cúm heo.

Sau trận dịch cúm heo năm 2009, California bắt đầu yêu cầu các quận báo cáo cho tiểu bang về mọi trường hợp chết vì cúm nơi những người dưới 65 tuổi, như là một trong những biện pháp nhằm cải thiện việc theo dõi dịch cúm. Tiểu bang cũng thu thập những số liệu về các ca phải vào nằm bệnh viện có liên quan đến cúm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT