Hoa Kỳ

California đặt mua 5,000 túi đựng xác vì số người chết vì Covid gia tăng

Tuesday, 15/12/2020 - 07:41:46

“Chúng ta đang trải qua giai đoạn có lẽ là căng thẳng và khẩn cấp nhất, kể từ đầu dịch bệnh,” ông Newsom nói.


Thống Đốc Gavin Newsom đang xem thuốc ngừa Covid-19 của công ty Pfizer-BioNTech được chuẩn bị để chích bởi ông David Cheng, Giám Đốc Phòng Dược tại bệnh viện Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, ngày 14 tháng 12, 2020. (Jae C. Hong-Pool/ Getty Images)

 

SACRAMENTO – Có thể nước Mỹ đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, như Thống Đốc California Gavin Newsom công nhận vào thứ Ba, tuy nhiên, thống đốc cũng nói thêm rằng đây sẽ là một đường hầm rất đen tối.

Ông cho biết chính quyền California đã đặt mua thêm 5,000 túi đựng xác, và thuê sẵn 60 xe tải đông lạnh túc trực tại các bệnh viện trên khắp tiểu bang.

Các giải pháp này được thực hiện trong bối cảnh số người chết hàng ngày vì coronavirus tại California hiện đang cao hơn gấp bốn lần so với một tháng trước.

“Chúng ta đang trải qua giai đoạn có lẽ là căng thẳng và khẩn cấp nhất, kể từ đầu dịch bệnh,” ông Newsom nói.

Để chống lại làn sóng Covid thứ 3 và cũng là đợt nghiêm trọng nhất tại tiểu bang, California đang thiết lập thêm các cơ sở y tế tạm thời, và tăng nhân viên tại bệnh viện. Lô hàng 33,150 liều vaccine Pfizer đã đến California, và thêm nhiều chuyến hàng nữa đang được vận chuyển trong tuần này.

Nếu vaccine của hãng Moderna được phê chuẩn, ông Newsom dự kiến tiểu bang sẽ nhận khoảng 2.1 triệu liều của cả 2 loại vaccine vào cuối tháng 12.

Đợt chích ngừa đầu tiên, còn gọi là Phase 1A, sẽ giành cho nhân viên y tế và cư dân tại các viện dưỡng lão, với tổng số khoảng 3 triệu người.

Đợt kế tiếp, Phase 1B, sẽ khoảng 8 triệu người, bao gồm nhân viên ngành nông nghiệp, nhân viên chợ, và giáo viên. Số ngành nghề được bao gồm trong đợt chích ngừa Phase 1B hiện vẫn đang được xem xét thêm bởi viên chức tiểu bang.

Tuy nhiên, lượng vaccine được phân phối đến California có thể là quá ít và quá trễ, khi hệ thống y tế tại tiểu bang bắt đầu quá tải vì dịch bệnh.

Theo dữ liệu vào thứ Ba, tỷ lệ giường ICU (giường trong khu chăm sóc đặc biệt) còn trống tại các bệnh viện ở miền nam California đã giảm xuống mức nguy hiểm là 1.7%. Trên toàn tiểu bang, tỷ lệ giường ICU còn trống là 5.7%.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT