Hoa Kỳ

California: Mục tiêu của ‘băng đảng điện toán’

Saturday, 22/03/2014 - 12:10:50

Các tổ chức tội phạm quốc tế đều đi tìm tiền bạc, và một bản báo cáo được công bố hôm thứ Năm nói rằng những nhóm ấy hiện nay càng ngày càng tập trung vào California, vì sự giàu có và việc đổi mới của tiểu bang này.



Một người biểu tình chống tin tặc tại San Francisco. (Getty Images)
 
SACRAMENTO - Các tổ chức tội phạm quốc tế đều đi tìm tiền bạc, và một bản báo cáo được công bố hôm thứ Năm nói rằng những nhóm ấy hiện nay càng ngày càng tập trung vào California, vì sự giàu có và việc đổi mới của tiểu bang này.

Ngoài chuyện đã có từ lâu là buôn lậu ma túy, súng và người, báo cáo của bà Kamala Harris, người đứng đầu cơ quan tư pháp California, cho biết rằng bọn tội phạm đang chuyển sang hoạt động phạm tội trong không gian điện toán, để nhắm vào mục tiêu là các cơ sở kinh doanh và các tổ chức tài chánh.

Bản báo cáo gọi California là mục tiêu hàng đầu ở Mỹ cho các tổ chức thường hoạt động từ những nơi trú ẩn an toàn ở Đông Âu, Phi Châu và Trung Quốc .

Bản báo cáo cho biết, “California là nơi đứng đầu thế giới trên một số mặt trước, và rủi thay hoạt động tội phạm xuyên quốc gia là một trong số những mặt ấy.”

Bà Harris nói rằng đây là bản báo cáo toàn diện đầu tiên, để trình bày về những tác động mà các tổ chức tội phạm quốc tế đang gây ra trên California và các cơ sở kinh doanh trong tiểu bang. Bà sắp sửa chính thức công bố bản báo cáo dày 181 trang, trong một cuộc họp báo vào trước trưa với các giới chức khác của ngành thực thi công lực ở Los Angeles, nhưng một bản đưa ra sớm đã được cung cấp cho thông tấn xã AP.

California dẫn đầu mọi tiểu bang về số lượng các hệ thống máy điện toán bị tấn công hoặc bị nhiễm phải nhu liệu độc hại, về số lượng nạn nhân của tội phạm Internet, khối lượng tổn thất tài chánh như là một hậu quả, và số lượng các nạn nhân bị gian lận căn cước ID. Báo cáo cho biết California cũng đặc biệt dễ bị tổn thương do những vụ trộm cắp tài sản trí tuệ, vì vai trò dẫn đầu của tiểu bang này trong việc phát triển những công nghệ mới và giải trí trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Bản báo cáo nói, “Chẳng lại gì khi thấy tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã khai thác biên giới tội phạm mới này. Nhiều vụ trong số các hành động vi phạm đã được gắn liền với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động từ Nga, Ukraine, Romania, Israel, Ai Cập, Trung Quốc và Nigeria, và một số nơi khác.”

Tổng sản phẩm nội địa của California trị giá 2 ngàn tỷ Mỹ kim, hoạt động ngoại thương đáng kể, và biên giới chung với Mexico, cũng đều làm cho tiểu bang này trở thành một mục tiêu dễ dàng cho những kế hoạch rửa tiền quốc tế, theo báo cáo cho biết. Bản báo cáo ước tính rằng mỗi năm có hơn 30 tỷ Mỹ kim được rửa tiền thông qua nền kinh tế của California.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT