Hoa Kỳ

California: Người Latino sắp đông hơn người da trắng trong tháng Ba

Sunday, 19/01/2014 - 09:09:11

Dân số Latino theo dự đoán sẽ vượt qua số lượng người da trắng ở California trong tháng Ba năm nay, để trở thành “chủng tộc hoặc sắc dân” lớn nhất, theo một bản báo cáo về sự thay đổi dân số, trong đề nghị ngân sách 2014-15 của Thống Đốc Jerry Brown.



Thống Đốc Jerry Brown, ngồi ở giữa, ký luật cho phép di dân bất hợp pháp được cấp bằng lái xe tại Los Angeles tháng 10, 2013. Chung quanh ông là các chính trị gia gốc Latino. (Getty Images)
 
SACRAMENTO - California đang già đi và trở nên đa dạng hơn.

Dân số Latino theo dự đoán sẽ vượt qua số lượng người da trắng ở California trong tháng Ba năm nay, để trở thành “chủng tộc hoặc sắc dân” lớn nhất, theo một bản báo cáo về sự thay đổi dân số, trong đề nghị ngân sách 2014-15 của Thống Đốc Jerry Brown. Ngoài ra, số lượng cư dân 65 tuổi trở lên sẽ tăng thêm 20.7 phần trăm trong 5 năm sắp tới, theo bản báo cáo cho biết.

Các nhà dân số học đã dự đoán rằng số dân Latino sẽ vượt qua số dân da trắng không phải Hispanic sớm hơn bảy tháng, nhưng tỷ lệ sinh đẻ của người Latino là thấp hơn so với dự đoán. Các giới chức nói rằng hiện nay, đến tháng Ba thì người Latino sẽ chiếm 39 phần trăm dân số của California, vượt quá những người da trắng chiếm 38.8 phần trăm. Cách đây gần 25 năm, số lượng người da trắng không-Hispanic chiếm 57 phần trăm dân số của tiểu bang, trong khi đó dân Latino chiếm 26 phần trăm.

Nha Tài Chánh của tiểu bang bao gồm những điều dự báo này vào trong đề nghị ngân sách của thống đốc, vì tác động kinh tế có thể xảy ra, chẳng hạn như sự gia tăng số lượng những người hưu trí ảnh hưởng đến phạm vi của các dịch vụ mà một dân số đang già đi cần nhờ đến, hoặc sự chênh lệch thu nhập giữa các nhóm thiểu số làm tăng lên nhu cầu cần những chương trình xã hội hoặc giáo dục.

Những sự thay đổi dân số sắp tới này sẽ định hình lại cử tri đoàn, và đến lượt điều này có thể sẽ gây tác động đến những chính sách và những vấn đề mà các nhà làm quyết định tập trung vào, trong những thập niên sắp tới.

Dữ liệu địa lý cho 58 quận của tiểu bang cho thấy rằng vùng Vịnh San Francisco đang dẫn đầu tiểu bang trong việc phát triển kinh tế và gia tăng dân số. Tính trên toàn tiểu bang, các thành phố duyên hải đang phát triển nhanh hơn so với vùng Thung Lũng Miền Trung.

Xét như là một tiểu bang, California có mức tăng trưởng khiêm tốn trong năm tài chánh vừa qua, với những bản ước tính cho biết dân số là 38.2 triệu người. Đến tháng Bảy, các nhà dân số học dự đoán dân số tiểu bang sẽ tăng thêm 300,000 người.

Tốc độ tăng trưởng khác nhau nhiều giữa các nhóm tuổi, trong số này số lượng những người về hưu thuộc thế hệ Baby Boomers (chào đời 1946-1964) được dự đoán sẽ tạo lại hình dạng của lực lượng lao động trong 15 năm tới, khi mỗi ngày có hơn 1,000 cư dân California sẽ bước sang tuổi 65 tuổi. Đồng thời, tỷ lệ sinh sản thấp đã làm giảm bớt số người trẻ, với nhóm từ 18 tuổi tới 24 tuổi bị giảm bớt 4.5 phần trăm, và nhóm 5 - 17 tuổi chỉ tăng 0.2 phần trăm.

Romero nói, “Một dấu hỏi lớn là điều đó có nghĩa là gì đối với chính sách dành cho giới trẻ. Các cử tri lớn tuổi hơn thường không ủng hộ các chính sách liên quan tới giới trẻ.”

Schooling nói rằng tuổi trung bình của những người Latino - 28 tuổi -cho thấy nhiều người đang nằm trong độ tuổi sinh đẻ, điều này sẽ thúc đẩy mức gia tăng trưởng trong tương lai nơi nhóm này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT