Hoa Kỳ

California tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước mùa cháy rừng

Saturday, 23/03/2019 - 09:00:17

Một trong các dự án ngăn ngừa cháy rừng sẽ bao gồm việc dọn sạch hơn 400 mẫu đất có nhiều cây bụi, cỏ dại, ở gần Big Rock, và Thị Trưởng Malibu, ông Jefferson Wagner ủng hộ kế hoạch này.

SACRAMENTO – Vào ngày thứ Sáu, Thống Đốc Gavin Nesom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang California, để chuẩn bị trước cho mùa cháy rừng năm nay. Thống đốc trước đó đã tạm miễn một số đạo luật về môi trường, để các cơ quan liên quan đẩy nhanh các dự án ngăn chặn cháy rừng, vốn sẽ có tác dụng bảo vệ các cộng đồng ở những khu vực có nguy cơ cao. “Chúng ta đã tưởng năm 2017 là mùa cháy rừng tồi tệ nhất California, nhưng sau đó năm 2018 lại tồi tệ hơn. Chúng ta không thể để năm 2019 tiếp tục đi theo đà này,” Thống Đốc Newsom nói.
Một trong các dự án ngăn ngừa cháy rừng sẽ bao gồm việc dọn sạch hơn 400 mẫu đất có nhiều cây bụi, cỏ dại, ở gần Big Rock, và Thị Trưởng Malibu, ông Jefferson Wagner ủng hộ kế hoạch này. “Nhiều cây chết đã tích tụ suốt 25 năm qua ở vùng phía đông của Malibu, và số cây khô này chỉ chờ cơ hội để bùng cháy,” ông Wagner nói. Cộng đồng Malibu vẫn đang trong quá trình tái thiết sau đám cháy Woolsey Fire, vì vậy, Thị Trưởng Wagner muốn bảo đảm rằng nạn thiên tai tương tự sẽ không xảy ra trong năm nay.

Thầy dạy lái xe tấn công tình dục học viên 17 tuổi
MONTCLAIR – Một cựu tội phạm tình dục sống tại Montclair, California, đã bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái tuổi teen, sau khi ông ta được một gia đình thuê để giúp dạy lái xe cho con gái họ. Nghi can Tom Lam được một gia đình thuê dạy lái xe cho con gái 17 tuổi của họ vào tháng 6 năm ngoái, theo Sở cảnh sát Los Angeles cho biết. Các điều tra viên cho biết Lam đã tấn công tình dục nạn nhân trong 2 buổi dạy lái xe vào đầu tháng này. Cảnh sát nói Lam không phải là một thầy dạy lái xe hợp pháp, và có thể hắn từng tấn công nhiều nạn nhân khác.
Lam trước đây từng bị bắt vì tội sàm sỡ người vị thành niên vào năm 2014, trong lúc cũng đang hành nghề dạy lái xe. Lam bị bắt vào tuần trước và bị lập hồ sơ vì tội tấn công tình dục người vị thành niên. Ông ta đã được thả sau khi đóng tiền tại ngoại $140,000 Mỹ kim và sẽ ra tòa vào tháng sau. Những người có thể là nạn nhân của Tom Lam được khuyên nên liên lạc với Sở cảnh sát Los Angeles County, ở số 877-710-5273.

Cảnh sát Chicago bị bắn chết trong vụ phục kích
ILLINOIS – Một cảnh sát ở Chicago, người vừa hết giờ làm và đã thay thường phục, đã bị bắn chết vào sáng sớm thứ Bảy, trong vụ tấn công có vẻ là ngẫu nhiên. Cảnh sát John Rivera, 23 tuổi, và một nạn nhân khác, bị phục kích và bị bắn lúc khoảng 3:30 sáng giờ địa phương, khi đang ngồi trong xe tại một khu vực ở trung tâm thành phố. Hai nạn nhân bị bắn và 2 người bạn khác vừa mới rời khỏi một hộp đêm. Người nạn nhân bị bắn còn lại không phải là cảnh sát. Người này đã được phẫu thuật và dự kiến sẽ sống sót.
Anh Rivera cùng 3 người bạn, trong số này cũng có 1 cảnh sát đang ngoài giờ làm, vừa rời khỏi hộp đêm và quay về xe của họ. Lúc này, 2 người đàn ông bỗng nhiên đến gần, một trong 2 kẻ này rút súng và bắn vào nhóm của Rivera. Nhà chức trách cho biết hai bên không trao đổi bất kỳ lời nào, và sự việc có vẻ là một vụ tấn công ngẫu nhiên. Hiện cảnh sát chưa có bằng chứng gì cho thấy nhóm của anh Rivera đã bị sát thủ nhắm đến từ trước.
Hung thủ không lấy đồ vật gì trong xe hơi của các nạn nhân. Kẻ gây án vẫn chưa bị bắt, nhưng các điều tra viên đang thẩm vấn một “người cần quan tâm.” Phó giám đốc cảnh sát Anthony Riccio thề sẽ tìm bằng được hung thủ. “Hãy ghi nhớ lời tôi, chúng tôi sẽ tìm ra chúng,” ông Riccio nói. Anh Rivera đã làm việc cho Sở cảnh sát Chicago gần 2 năm.

Tai nạn 30 xe xảy ra trên xa lộ I-5
GORMAN – Khoảng 30 chiếc xe đủ loại đã vướng vào một tai nạn liên hoàn trên xa lộ I-5 vào chiều thứ Bảy, gần thành phố Gorman, California. Theo Sở cứu hỏa LA County, 22 người liên quan trong tai nạn đã được chữa trị tại chỗ hoặc được đưa đến bệnh viện vì bị thương. Một nạn nhân đã được trực thăng đưa đến bệnh viện và được thông báo là đang trong tình trạng nguy kịch. Một con ngựa cũng liên quan tới tai nạn này. Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra lúc khoảng 3 giờ chiều, và tầm nhìn trong khu vực khi đó là khá kém do có sương mù.
Các video tại hiện trường cho thấy mọi chiếc xe trên xa lộ đều ngừng chạy. Một số xe hơi bốc cháy nhưng đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt sau đó. Ít nhất 1 chiều xe của xa lộ I-5 đã bị đóng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Bắt nghi can đánh người già trên xe điện
NEW YORK – Cảnh sát New York vừa bắt giữ 1 người đàn ông, bị nghi là kẻ đã tấn công tàn nhẫn một bà cụ già trên một xe điện ở khu Bronx. Marc Gomez, 36 tuổi, bị truy tố nhiều tội tấn công và quấy rối. Nhà chức trách cho biết Gomez đã đá và đấm bà cụ 78 tuổi nhiều lần vào mặt và cơ thể, khiến bà bị thương chảy máu. Vụ tấn công, xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 3, đã được một số người ghi hình lại và đăng lên mạng, khiến dư luận phẫn nộ.
Sở cảnh sát New York vào ngày thứ Bảy xác nhận người đàn ông trong vụ tấn công hiện đã bị cảnh sát tạm giữ. Nhà chức trách cũng cho biết nạn nhân đã được chữa trị và được xuất viện. Bà cũng được chăm sóc và nhận các hỗ trợ cần thiết. Cảnh sát nói, vụ tấn công người già là rất đáng giận, nhưng sự việc đáng trách không kém là đã không có người nào trên chuyến xe điện đứng ra giúp đỡ nạn nhân. Thay vào đó, một số người chỉ rút điện thoại ra và đứng quay phim.

Viên chức Hoa Kỳ sắp đến Bắc Kinh để đàm phán thương mại
Đại diện thương mại Robert Lighthizer và Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin sẽ đến Bắc Kinh để tham gia vòng đàm phán thương mại cấp cao, dự kiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 3, theo Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Bảy. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp đón phái đoàn Trung Quốc, dẫn đầu bởi Phó Thủ Tướng Lưu Hạc, tại Washington bắt đầu từ ngày 3 tháng 4.
Tổng Thống Donald Trump vào ngày thứ Sáu nói rằng cuộc đàm phán với Trung Quốc đang tiến triển và việc đạt được thỏa thuận sau cùng là khả thi. Tính đến nay, chiến tranh thương mại của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã kéo dài 8 tháng. Cũng trong tuần này, Tổng Thống Trump khuyến cáo rằng ông sẽ duy trì thuế đánh trên hàng Trung Quốc thêm một thời gian, dù Bắc Kinh đã vận động Washington dỡ bỏ các thuế này như một phần của thỏa thuận.

Boeing hoàn tất điều chỉnh hệ thống điều khiển máy bay 737 MAX
Hãng Boeing hôm thứ Bảy cho biết đã điều chỉnh xong chương trình điện toán chống thất tốc (hiện tượng máy bay ngóc mũi và giảm tốc độ) cho dòng máy bay 737 MAX. "Boeing đã hoàn tất việc sửa chữa cần thiết cho dòng 737 MAX. Bản cập nhật chương trình sẽ được công bố với các hãng hàng không gồm American Airlines, Southwest Airlines và United Airlines tại nhà máy sản xuất máy bay Boeing ở thành phố Renton, tiểu bang Washington. Phi công sẽ bay thử trong buồng mô phỏng được cài bản cập nhật này,” theo một nguồn tin ẩn danh trong ngành công nghiệp hàng không Hoa Kỳ tiết lộ.
Boeing không bình luận về thông tin mới. Hãng United Airlines, vốn đang vận hành 14 chiếc 737 MAX 9, đã xác nhận sẽ tham gia buổi giới thiệu này. Bản cập nhật này được soạn thảo sau vụ tai nạn của chuyến bay JT610 của hãng hàng không Indonesia Lion Air hồi tháng 10, 2018 làm 189 người thiệt mạng. Các nhà điều tra tin rằng Hệ thống Tăng cường khả năng điều khiển (MCAS) mới xuất hiện trên dòng 737 MAX là nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Cuộc điều tra cho thấy một cảm biến bị lỗi và cung cấp dữ liệu về góc tấn sai, khiến MCAS tự hoạt động và ra lệnh cho máy bay chúi mũi xuống cho tới khi chiếc 737 MAX 8 lao xuống biển.
Độ an toàn của dòng 737 MAX càng bị nghi ngờ sau vụ rơi chuyến bay ET302 của hãng Ethiopian Airlines hôm 10 tháng 3 làm 157 người chết, dẫn tới lệnh ngừng bay toàn cầu với dòng phi cơ này. Cơ quan an toàn hàng không Pháp (BEA) hôm 19 tháng 3 đã phát hiện "những điểm giống nhau rõ ràng" giữa tai nạn của Ethiopian Airlines và Lion Air.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT